Nắm bắt nguyện vọng của nữ công nhân để cụ thể hóa tiêu chí thi đua

Linh Nguyên |

Do đặc thù chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu nên lao động nữ tại Công ty TNHH Thời trang Star chiếm gần 90% lực lượng lao động. Là một trong những công nhân (CN) của công ty, chị Đỗ Thị Kiều Trang, Tổ may 2 cho biết, luôn tìm thấy niềm vui mỗi khi đến công ty làm việc.

Sở dĩ như vậy vì chị Trang cũng như CN nói chung, nữ CN nói riêng được nhận mức lương ổn định, chế độ phúc lợi đầy đủ; nữ CN thường xuyên được CĐ công ty quan tâm, tổ chức sinh nhật, các hoạt động nhân ngày lễ, Tết… nên rất gắn bó với doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt là 90% trong số trên 4.000 cán bộ, CN viên công ty là nữ nên CĐ công ty luôn tranh thủ sự tạo điều kiện của lãnh đạo công ty để cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với thực tế đơn vị và phù hợp nguyện vọng, lợi ích của nữ CN.

Gắn nội dung với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “CN giỏi Thủ đô”... CĐ tổ chức cho chị em đăng ký thi đua; giúp đỡ, động viên để chị em thực hiện được nội dung thi đua đã đăng ký. Cùng với đó là đánh giá, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình; đồng thời, phát hiện nữ CN ưu tú đào tạo, bồi dưỡng để tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của đơn vị.

Bà Đào Thị Lan Anh - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Thời trang Star Việt Nam - cho biết, lao động nữ chiếm tỉ lệ cao nên việc tạo điều kiện cho nữ CN của công ty tham gia vào các phong trào thi đua và làm tốt vai trò đối với xã hội, gia đình luôn được CĐ chú trọng.

Quan trọng hơn, CĐ nắm bắt nguyện vọng của chị em khi cụ thể hóa các phong trào thi đua nhằm tạo sự hứng khởi, tích cực tham gia. Nhờ tiêu chí rõ ràng nên 100% nữ đoàn viên, CN hưởng ứng, đăng ký các phong trào thi đua với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của đơn vị. Kết quả hàng năm có trên 80% nữ đoàn viên đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh việc thường xuyên phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, BCH CĐ công ty chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách; tham gia thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều chính sách có lợi cho lao động nữ.

Nhiều điều khoản mang lại hiệu quả thiết thực cho lao động nữ được thực thi như bố trí phòng vắt trữ sữa đầy đủ trang thiết bị; nữ đoàn viên, NLĐ đang mang bầu và nuôi con nhỏ được sắp xếp nghỉ trước giờ làm 1 tiếng/ngày; lao động nữ có thời gian nghỉ những ngày tới tháng theo quy định của Bộ luật Lao động và được công ty quy đổi ra tiền, chi trả trực tiếp vào lương hàng tháng của NLĐ…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng áo dài cho người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn tỉnh đã tổ chức họp mặt, trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Sẽ tổ chức Ngày hội việc làm dành cho lao động nữ

Kiều Vũ |

Ngày hội Việc làm dành cho lao động nữ với chủ đề: “Việc làm và sức khỏe cho nữ công nhân” sẽ được Tổng LĐLĐVN tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 24.3 tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

An Giang tổ chức chương trình workshop dành riêng cho lao động nữ

Cẩm Tú |

Ngày 2.3, Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phối hợp Nhà Văn hoá Lao động tỉnh tổ chức Ngày Hội nữ công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3).

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Báo động tình trạng mất kiểm soát khi va chạm giao thông

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ va chạm khi tham gia giao thông chỉ ở mức nhẹ, có thể bắt tay cùng giảng hòa, nhưng một số người đã không kiểm soát được bức xúc, giận dữ dẫn đến cãi vã, thậm chí đánh nhau khiến vụ việc phải xử lý hình sự...

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Trao tặng áo dài cho người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn tỉnh đã tổ chức họp mặt, trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Sẽ tổ chức Ngày hội việc làm dành cho lao động nữ

Kiều Vũ |

Ngày hội Việc làm dành cho lao động nữ với chủ đề: “Việc làm và sức khỏe cho nữ công nhân” sẽ được Tổng LĐLĐVN tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 24.3 tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

An Giang tổ chức chương trình workshop dành riêng cho lao động nữ

Cẩm Tú |

Ngày 2.3, Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phối hợp Nhà Văn hoá Lao động tỉnh tổ chức Ngày Hội nữ công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3).