Năm 2020 sẽ có 2 đợt thi đua trong công nhân viên chức lao động

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 11.1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020); chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021– 2025.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trên, thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang phát động đợt thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn cả nước năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, nhiệt huyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm công tác, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của Đảng và đất nước trong năm 2020.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của đất nước và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn, nhất là đồng chí đứng đầu ban chấp hành công đoàn các cấp, quán triệt sâu sắc các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nội dung phát động thi đua, cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể ở cấp mình, đơn vị mình, phát động và triển khai phong trào trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả và lan tỏa.

"Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn" - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 2 đợt: Đợt 1 từ nay cho đến ngày 30.5.2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”.

Đợt 2 từ ngày 1.6.2020 đến hết năm 2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - đại diện cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động cả nước đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thị đua - Khen thưởng Trung ương – đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tới 3 cá nhân. Đó là các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động; Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn. Đây là các đồng chí đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tới 3 cá nhân. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tới 3 cá nhân. Ảnh: Sơn Tùng
Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020

Nhóm PV |

Tại ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ năm (Khoá XII) diễn ra vào ngày 11.1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường

Nhóm PV |

Ngày 11.1, tại ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ năm (Khoá XII), đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Đắc Lắc, Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đỗ Trần Hải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đồng chí Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn là 3 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh được tặng cờ thi đua xuất sắc

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.1, LĐLĐ thành phố Hà Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020

Nhóm PV |

Tại ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ năm (Khoá XII) diễn ra vào ngày 11.1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường

Nhóm PV |

Ngày 11.1, tại ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ năm (Khoá XII), đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Đắc Lắc, Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đỗ Trần Hải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; đồng chí Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn là 3 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh được tặng cờ thi đua xuất sắc

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.1, LĐLĐ thành phố Hà Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.