Mục tiêu 6 tháng xây dựng xong chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn VN

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại kỳ họp 37, khoá XII của Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày Tờ trình về nội dung chủ đề, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Nội dung này thu hút khá nhiều ý kiến phân tích, đóng góp, trong đó tập trung vào việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống và lan toả hình ảnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam nhân 95 năm thành lập.

Theo Tờ trình, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024), năm thứ 3 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Xuất phát từ những lý do trên, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn hoạt động Công đoàn, lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất lựa chọn một số phương án để làm chủ đề hoạt động năm 2024.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Trình bày về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải nhấn mạnh, việc nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn là một trong những yêu cầu để lựa chọn chủ đề hoạt động của năm. Bên cạnh đó, cần gắn kết với 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2024).

Đối với việc lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải phân tích: Thực tế qua đại hội các tỉnh, thành, ngành vừa qua cho thấy, công tác giám sát của Công đoàn được thực hiện rất tốt. Do đó, nên có nội dung riêng về giám sát mà trọng tâm là giám sát thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội trong năm 2024….

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho ý kiến về chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho ý kiến về chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Hải Nguyễn

Về chủ đề hoạt động của năm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho ý kiến chọn việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống. Còn với nhiệm vụ trọng tâm nên chọn các nhóm như quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về 95 năm Công đoàn Việt Nam; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; đẩy mạnh đối thoại; tập trung xây dựng, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, trong đó có Luật Công đoàn.

Theo ông Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chủ đề của năm là hướng tới toàn bộ đoàn viên, người lao động, còn nội dung trọng tâm thì tập trung vào tổ chức Công đoàn. Vì vậy, ông Đức đề xuất chủ đề cần kết hợp giữa lan toả Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam kết hợp chào mừng 95 năm Công đoàn Việt Nam.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm, ông Đức cho ý kiến: Đẩy mạnh tuyên truyền 95 năm Công đoàn Việt Nam để đưa hình ảnh của Công đoàn Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Năm 2024 cũng là năm phải tập trung cho xây dựng các luật như Luật Nhà ở, Luật Công đoàn nên Công đoàn cần tổ chức lấy ý kiến. Một nhiệm vụ trọng tâm nữa là tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, ở đây vừa triển khai nghị quyết, vừa bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn, nhất là những người mới tham gia.

Lấy phong trào thi đua nhân 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam làm điểm nhấn

Bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh  đề xuất lấy phong trào thi đua nhân 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam làm điểm nhấn. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh - đề xuất lấy phong trào thi đua nhân 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam làm điểm nhấn. Ảnh: Hải Nguyễn

Bàn về chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh - nêu ý kiến lấy phong trào thi đua nhân 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam làm điểm nhấn. Do đó, chủ đề của năm có thể bao gồm phát động phong trào thi đua chào mừng 95 năm và triển khai xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm, bà Thuý đề xuất ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (dự kiến tổ chức vào tháng 12.2023), vào tháng 1.2024 tổ chức hội nghị phát động thi đua của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hình thức tổ chức có thể trực tuyến và đồng loạt các Công đoàn cơ sở trên toàn quốc phát động thi đua gắn với hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Kết luận về nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị có 2 nội dung phải đạt được trong chủ đề là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và làm nổi bật hình ảnh, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam thông qua phát động các phong trào thi đua chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; công tác đối thoại, thương lượng mà khâu đột phá là thương lượng về tiền lương; công tác kiểm tra giám sát; sửa đổi Luật Công đoàn.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu 6 tháng đầu năm 2024 và chậm nhất là 9 tháng phải xây dựng xong các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc về quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Có thể không kịp tăng lương tối thiểu vào 1.1.2024

LƯƠNG HẠNH |

Theo ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến vào cuối tháng 11.2023. Do đó, việc tăng lương tối thiểu vùng có thể không kịp thực hiện từ 1.1.2024.

Kêu gọi người lao động Dầu khí đồng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đại hội lần thứ VII của Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ Công đoàn các cấp, đội ngũ đoàn viên, người lao động nắm vững những thách thức, thời cơ, vượt qua khó khăn, phát huy trí tuệ, đồng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Lãnh đạo các đơn vị ở TPHCM không gửi lời hứa về đầu tư công sẽ bị loại

MINH QUÂN |

TPHCM - Chậm nhất đến giữa tuần sau, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải nhận được các lời hứa về giải ngân đầu tư công của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư ở TPHCM. Ai không hứa coi như bị loại ngay từ "vòng gửi xe".

Kết luận vụ nhân viên trung tâm y tế tự tử vì cho rằng bị trù dập ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với ông T.V.S - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu xôn xao vì một nhân viên y tế huyện Phước Long tên T.T.Đ lên mạng xã hội thông báo tự tử, sau đó tự tử thật tại cơ quan.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long chuẩn bị đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Essence Grand 1 – tàu nghỉ đêm lớn nhất trên vịnh Hạ Long, với số vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng, vừa xuất hiện trên vịnh này, dự kiến sẽ chính thức đón khách từ 1.11.2023.

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc về quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Có thể không kịp tăng lương tối thiểu vào 1.1.2024

LƯƠNG HẠNH |

Theo ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến vào cuối tháng 11.2023. Do đó, việc tăng lương tối thiểu vùng có thể không kịp thực hiện từ 1.1.2024.

Kêu gọi người lao động Dầu khí đồng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Đại hội lần thứ VII của Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ Công đoàn các cấp, đội ngũ đoàn viên, người lao động nắm vững những thách thức, thời cơ, vượt qua khó khăn, phát huy trí tuệ, đồng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.