Mong có một đời sống tinh thần tốt hơn

LƯƠNG HẠNH |

Tan làm, chị Hường chỉ biết cầm chiếc điện thoại thông minh lướt mạng xã hội. Một phòng tập Yoga hoặc một khu vui chơi giải trí với giá cả ưu đãi là mong mỏi bấy lâu của nữ công nhân 23 tuổi này.

Nhiều khi bí bách…

Tâm sự với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Thu Hường (Thái Bình) - công nhân công ty Canon Việt Nam - cảm thấy may mắn vì được thuê nhà ở giá rẻ từ Dự án thí điểm nhà ở cho công nhân, lao động tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Căn phòng chừng 20m2, nằm trong Khu đơn nguyên dành riêng cho công nhân nữ gồm: 3 giường 2 tầng, 6 người ở. Ngoài phòng ở, tại đây còn bố trí phòng bếp, phòng sinh hoạt chung và khu vệ sinh riêng biệt cho lao động. Chị Hường tiết lộ, mỗi tháng chị chỉ phải trả 50.000 đồng cho toàn bộ chi phí sinh hoạt. Với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, chị có thể gửi về quê hỗ trợ gia đình.

Nhắc đến việc giải trí sau khi tan làm, nữ công nhân cho biết, các khu vui chơi, giải trí chưa nhiều. Các dịch vụ như chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp… gần như không có. Nếu có, đa phần là do người dân hoặc các hộ kinh doanh mở ra nhỏ lẻ và "không vừa túi tiền của công nhân".

“Tôi rất hy vọng khu công nghiệp có phòng tập Yoga, gym hoặc các khu vui chơi giải trí với giá cả ưu đãi dành cho công nhân. Cuộc sống chỉ quanh quẩn phòng trọ, nhà máy khiến tôi nhiều khi cảm thấy bí bách” - chị Hường tâm sự.

“Người dân có gì, công nhân có thứ đó”

Thông tin với Lao Động, bà Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - cho biết, trong suốt những năm qua, huyện này đều tập trung cao độ để xây dựng, cơ sở, hạ tầng kỹ thuật liên quan đến y tế, giáo dục... Với trách nhiệm của chính quyền địa phương, Đông Anh xác định, khi khu công nghiệp mọc lên, tạo công ăn việc làm cho người lao động, việc này sẽ góp phần không nhỏ đến phát triển đời sống, kinh tế, xã hội của huyện.

“Không có trường hợp nào các cháu đến tuổi vào mầm non, tiểu học mà chúng tôi lại từ chối, gây khó. Người dân huyện có gì công nhân đều có cái đó. Người lao động đến ngụ cư đều được hưởng những chính sách của Nhà nước và địa phương” - bà Tám khẳng định.

Liên quan đến vấn đề cần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tại Diễn đàn Người lao động năm 2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã đồng hành với chính quyền, doanh nghiệp có nhiều hoạt động chăm lo vật chất cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, các cấp công đoàn còn tổ chức các hoạt động chăm lo tinh thần cho người lao động như tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở các công đoàn cơ sở. Mới đây, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình Giờ thứ 9+, tới nay Tổng LĐLĐVN đã phối hợp tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ toàn quốc… Đây là những sân chơi bổ ích cho người lao động.

Tuy nhiên, việc chăm lo đời sống, văn hoá tinh thần cho người lao động cũng cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ông Ngọ Duy Hiểu mong rằng, Quốc hội và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, đề xuất để có nhiều hơn hình thức chăm lo cho người lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đến với nhà trọ công nhân

Hoàng Quang |

Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” đang triển khai ở tỉnh An Giang và tỉnh Nghệ An là những cách làm hay góp phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn. Đồng thời, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động đang sinh hoạt tại các khu nhà trọ công nhân.

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân và chủ nhà trọ

Phạm Thanh Hải |

Bắc Giang - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa triển lãm và Điện ảnh tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ với sự tham gia của 200 công nhân lao động trong các khu nhà trọ và các chủ nhà trọ trên địa bàn xã Hồng Thái.

Công nhân chi tiêu dè sẻn khi đơn hàng lao dốc

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Đơn hàng lao dốc từ cuối năm 2022, khiến hàng chục nghìn công nhân lao động mất việc. Số còn công việc cũng sống trong cảnh lo âu. Giờ đây, họ không biết làm gì khác ngoài việc chi tiêu dè sẻn để phòng lúc không may...

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Sẽ khởi công "siêu dự án" thành phố thông minh ở Đông Anh trong năm 2023

Thu Giang |

Đại diện liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực ngày đêm để hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác khởi công dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh dự kiến trong năm 2023.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm

Minh Ánh |

Trong khi 4 ngân hàng quốc doanh giữ nguyên mức lãi suất huy động thì các ngân hàng thương mại cổ phần đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Tính toán kỹ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Là lao động tự do hơn 40 năm, cuộc sống lam lũ chạy ăn từng bữa để nuôi con khiến ông Phong chưa từng nghĩ đến chuyện đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu. Đến nay, khi không còn sức khỏe, ông lại đếm từng ngày còn lại của cuộc đời để chờ đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Đến với nhà trọ công nhân

Hoàng Quang |

Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” đang triển khai ở tỉnh An Giang và tỉnh Nghệ An là những cách làm hay góp phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn. Đồng thời, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động đang sinh hoạt tại các khu nhà trọ công nhân.

Tuyên truyền pháp luật cho công nhân và chủ nhà trọ

Phạm Thanh Hải |

Bắc Giang - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa triển lãm và Điện ảnh tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ với sự tham gia của 200 công nhân lao động trong các khu nhà trọ và các chủ nhà trọ trên địa bàn xã Hồng Thái.

Công nhân chi tiêu dè sẻn khi đơn hàng lao dốc

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Đơn hàng lao dốc từ cuối năm 2022, khiến hàng chục nghìn công nhân lao động mất việc. Số còn công việc cũng sống trong cảnh lo âu. Giờ đây, họ không biết làm gì khác ngoài việc chi tiêu dè sẻn để phòng lúc không may...