Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đình trệ suốt 3 năm: Doanh nghiệp nói gì?

CAO NGUYÊN |

Được động thổ từ tháng 10.2019, tuy nhiên đến nay dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (huyện Đông Anh) vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng để triển khai xây dựng. Dự án này do liên doanh Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội nằm trên địa bàn ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh với tổng diện tích 272ha. Vị trí dự án nằm ven đường đê tả sông Hồng, giữa hai cầu là Nhật Tân và Thăng Long. Dự án này được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài.

Dự án là tổ hợp chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và Shophouse thương mại được đầu tư với nguồn vốn lên tới 4,2 tỉ USD. Mật độ xây dựng tổng thể của dự án chiếm 45%, còn lại để thiết kế không gian tiện ích chung phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân.

 
Mặc dù động thổ được 3 năm nhưng mới có một nhà điều hành mọc trên dự án. Ảnh Cao Nguyên.

Vào tháng 10.2019, dự án được động thổ. Dự kiến hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028, được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ là "bệ phóng" cho việc phát triển kinh tế -xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại.

Quỹ đất để triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đa phần là đất nông nghiệp nên quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng cũng không quá phức tạp như các dự án nằm trong nội đô Hà Nội. Tuy vậy đến nay đã 3 năm, việc giải phóng mặt bằng để phát triển, xây dựng dự án vẫn chưa hoàn thành.

Ghi nhận của PV Lao Động vào ngày 27.10 tại đây cho thấy, khá nhiều diện tích vẫn đang là ruộng, đầm lầy. Bên trong duy nhất có một nhà điều hành cấp 4 được xây dựng. Ở ngoài chỉ một phần dự án được quây tôn. Thậm chí, phía trong dự án là bãi thả trâu của người dân địa phương.

 
Khu vực dự án vẫn là bãi đầm lầy. Ảnh Cao Nguyên

Báo cáo của UBND xã Hải Bối về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Thành phố Thông minh cho rằng vẫn có khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng.

Qua đó, việc lập hồ sơ giải phóng mặt bằng đối với các hộ xây dựng công trình trên đất liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP của nhiều hộ gia đình sai lệch so với vị trí giao đất của các hộ. Việc này gây khó khăn trong việc xác định chủ tài sản gắn liền với chủ sử dụng đất.

 
Lối vào khu nhà điều hành của dự án. Ảnh Cao Nguyên

Theo báo cáo của UBND xã Hải Bối, tổng diện tích giải phóng mặt bằng giai đoạn 1,2 trên địa bàn là 79,7ha (754 hộ dân). Đến nay còn tổng số 697 thửa đất của 358 hộ, với diện tích 36.480 m2 chưa được phê duyệt phương án do liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, có công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trùng mốc Trạm bơm Phương Trạch.

Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, phía huyện chỉ có chức năng về giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án Thành phố Thông minh đã giải phóng mặt bằng được 80%. PV đặt câu hỏi dự kiến khi nào hoàn thành giải phóng mặt bằng còn lại thì vị này nói rằng gửi câu hỏi qua văn phòng để cho cán bộ trả lời.

 
Dự án còn mênh mông nước, chưa hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh Cao Nguyên

Trong khi đó, đại diện truyền thông của Tập đoàn BRG cho rằng đây là dự án liên doanh với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Trong trường hợp này, chính quyền bàn giao đất thì doanh nghiệp mới triển khai được. Việc chưa triển khai dự án là đang vướng ở khâu giải phóng mặt bằng của chính quyền.

Thông tin từ phía Tập đoàn BRG gửi PV cũng cho biết, vào tháng 3.2022, tại cuộc gặp có sự tham gia của đại diện Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng giao trách nhiệm cụ thể cho UBND thành phố, các sở, ngành và huyện Đông Anh tiếp tục cùng với chủ đầu tư phấn đấu khởi công khu 1, khu 2 trong năm 2022.

Tuy nhiên, đến nay dự án trên vẫn là khu đất đầy bùn, mênh mông nước… Dường như mọi kỳ vọng về Thành phố Thông minh vẫn đang mơ hồ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng học xây dựng thành phố thông minh từ các nước Tây, Bắc Âu

Thuỳ Trang |

UBND TP.Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng”. Tại đây, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị với những mô hình quản trị và xây dựng hạ tầng đô thị thông minh từ các nước như Áo, Anh… để Đà Nẵng học tập, ứng dụng.

“BIDV City”: Khám phá thành phố thông minh, trúng quà tiền tỉ

AN AN |

Từ 14.2 đến hết 10.4.2022, BIDV ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt Khám phá thành phố BIDV City để trải nghiệm các tính năng của chương trình Tích điểm đổi quà BIDV Membership Rewards, tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỉ đồng.

Lộ diện thành phố thông minh nhất thế giới 3 năm liên tiếp

Song Minh |

Singapore là thành phố thông minh nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, theo Chỉ số Thành phố Thông minh năm 2021.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22.7 tại Quy Nhơn. Trải qua một đêm thi đầy cảm xúc, vương miện Miss World Việt Nam 2023 thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.7 - Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ; Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ; Điểm chuẩn các ngành khối C năm 2023 có thể giảm bao nhiêu điểm?;...

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.

Đà Nẵng học xây dựng thành phố thông minh từ các nước Tây, Bắc Âu

Thuỳ Trang |

UBND TP.Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng”. Tại đây, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị với những mô hình quản trị và xây dựng hạ tầng đô thị thông minh từ các nước như Áo, Anh… để Đà Nẵng học tập, ứng dụng.

“BIDV City”: Khám phá thành phố thông minh, trúng quà tiền tỉ

AN AN |

Từ 14.2 đến hết 10.4.2022, BIDV ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt Khám phá thành phố BIDV City để trải nghiệm các tính năng của chương trình Tích điểm đổi quà BIDV Membership Rewards, tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỉ đồng.

Lộ diện thành phố thông minh nhất thế giới 3 năm liên tiếp

Song Minh |

Singapore là thành phố thông minh nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, theo Chỉ số Thành phố Thông minh năm 2021.