Công nhân chi tiêu dè sẻn khi đơn hàng lao dốc

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Đơn hàng lao dốc từ cuối năm 2022, khiến hàng chục nghìn công nhân lao động mất việc. Số còn công việc cũng sống trong cảnh lo âu. Giờ đây, họ không biết làm gì khác ngoài việc chi tiêu dè sẻn để phòng lúc không may...

Trước làn sóng cắt giảm lao động, nhiều công nhân còn việc làm đang phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, liệu ngày mai họ có còn công việc?

Chị Thạch Thị Nương (50 tuổi, quê Trà Vinh) làm tại Công ty PouYuen được 16 năm. Trong những đợt cắt giảm trước, chị Nương không nằm trong danh sách. May mắn chưa bị cắt giảm, song nỗi lo vẫn luôn thường trực trên gương mặt chị, bởi nhiều tháng qua, đơn hàng vẫn không khá hơn.

"Cắt giảm nhiều đợt rồi nhưng tình hình sản xuất vẫn không khá hơn. Tôi lo rằng, không sớm thì muộn cũng tới lượt mình", chị Nương nói trong tiếng thở dài.

Tuy còn việc nhưng chị Nương luôn lo lắng sẽ có ngày mình mất việc. Ảnh: Phương Ngân
Tuy còn việc nhưng chị Nương luôn lo lắng nguy cơ sẽ có ngày mình mất việc. Ảnh: Phương Ngân

Sau 16 năm làm việc tại Công ty PouYuen, thu nhập mỗi tháng, chị Nương nhận được hơn 10 triệu đồng (nếu tăng ca đầy đủ). Hơn 1 tuần qua, chị phải nghỉ thêm 2 ngày thứ Sáu, thứ Bảy, thay vì chỉ nghỉ vào ngày Chủ nhật như thường lệ.

Chị Nương cho biết, những ngày nghỉ như thế, chị được trả 180 nghìn đồng/ngày. Mặc dù ngày nghỉ vẫn được chi trả lương nhưng thu nhập của chị cũng không được như trước.

Chia sẻ về tâm trạng khi nhìn thấy nhiều công nhân thất nghiệp, chị Nương thở dài: "Tình hình sản xuất khó khăn nếu có bị cắt giảm, mình vẫn phải chấp nhận. Dù không muốn nhưng mình cũng không thể làm khác được. Giờ chỉ biết gói ghém chi tiêu để nếu có bị mất việc cũng còn có ít tiền xoay xở".

Chị Nương kể, chồng chị làm thợ hồ thu nhập bấp bênh, đứa con gái lớn đã đi lấy chồng, còn đứa con trai nhỏ còn đang đi học, nên số tiền làm công nhân của chị là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Nếu bị mất việc sẽ khiến gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn.

Tìm đến phòng trọ của anh Mạch Phước Thiện (50 tuổi, quê Sóc Trăng) tại số 85 Trần Thanh Mại, quận Bình Tân. Mặc dù là ngày làm việc nhưng anh Thiện phải ở nhà do không có việc.

Anh Thiện chia sẻ, anh làm tài xế lái xe cho công trình xây dựng, mấy ngày qua, anh không có việc nên phải ở nhà. Thu nhập mỗi tháng của anh khoảng 9 triệu đồng. Còn vợ anh làm công nhân tại Công ty PouYuen có thâm niên hơn 10 năm.

Hơn chục năm 2 vợ chồng lên TP Hồ Chí Minh làm việc, số tiền hàng tháng cũng vừa đủ chi tiêu. Những tháng ít việc, hai vợ chồng anh lại mua bó rau, con cá ăn qua ngày.

"Có nhiều mình ăn nhiều, có ít ăn ít...giờ lương ít thì bó rau cũng qua bữa", anh Thiện chia sẻ.

Hỏi về dự tính tương lai nếu một trong hai mất việc, anh Thiện cho biết, công ty anh tuy mấy nay ít việc nhưng lương vẫn trả đủ, công việc bị giảm chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết.

Những ngày ít việc, Annh Thiện phải ở nhà. Ảnh: Phương Ngân
Những ngày ít việc, anh Thiện phải ở nhà. Ảnh: Phương Ngân

Lo nhất là công việc của vợ, anh Thiện bàn tính nếu vợ mất việc sẽ chuyển sang làm nghề mua bán để có đồng ra đồng vào.

"Tôi với vợ có tính nếu mất việc sẽ kiếm gì đó buôn bán chứ giờ lớn tuổi muốn vào công ty làm cũng rất khó", anh Thiện chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị My, công nhân Công ty PouYuen, từ khi giảm việc, bữa sáng của chị làm nắm cơm nguội còn dư hôm trước. Mỗi bữa cơm chỉ có trứng hay đậu hủ.

"Ăn như thế cho rẻ, 1 bữa ăn vài chục ngàn cho cả gia đình. Phải tiết kiệm như thế chứ không ăn xài phung phí như trước đây được", chị My nói.

Chị My dự tính, nếu mất việc, chị sẽ đi tìm công việc mới để có thu nhập lo cho đứa con sắp vào đại học.

"Những người bị cắt giảm trong đợt trước đa phần là người có thâm niên, tôi có thâm niên hơn 10 năm nên tôi chuẩn bị tinh thần trước. Sắp tới, nếu mất việc tôi sẽ đi tìm công việc mới, làm gì cũng được miễn sao có tiền lo cho con", chị My nói.

Theo thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố ghi nhận gần 92.000 người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp và đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Tập trung nhiều ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng,… Trong đó, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tỉ lệ cao 52,41% (30.923 người).

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý trong nguồn nhân lực ngành Bất động sản

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Môi giới bất động sản đang quá tải, trong khi nguồn nhân lực bất động sản “thực thụ” chỉ đáp ứng được 30 - 40% nhu cầu của doanh nghiệp, đó là một thực tế đang tồn tại hiện nay.

Cải thiện điều kiện làm việc, tăng chất lượng bữa ăn ca cho công nhân

Hoàng Quang |

Công ty Cổ phần Ximăng Mai Sơn là một trong số 11 doanh nghiệp trong ngành Công Thương tỉnh Sơn La tổ chức được bữa ăn ca cho công nhân với chất lượng khá tốt, với mức ăn 20.000 - 35.000 đồng/người/bữa.

Lao động bị cắt giảm ở TPHCM trở về quê chật vật tìm việc

HOÀNG LỘC |

Nhiều lao động mất việc làm do các công ty gặp khó khăn về đơn hàng, sau khi trở về quê càng chật vật tìm việc, đặc biệt với những lao động lớn tuổi.

Chứng khoán giảm sâu 4 phiên, nhà đầu tư nên thu gọn danh mục

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo xác suất cao thị trường chứng khoán sẽ có những phiên rung lắc, bật nảy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên phục hồi để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Nghịch lý trong nguồn nhân lực ngành Bất động sản

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Môi giới bất động sản đang quá tải, trong khi nguồn nhân lực bất động sản “thực thụ” chỉ đáp ứng được 30 - 40% nhu cầu của doanh nghiệp, đó là một thực tế đang tồn tại hiện nay.

Cải thiện điều kiện làm việc, tăng chất lượng bữa ăn ca cho công nhân

Hoàng Quang |

Công ty Cổ phần Ximăng Mai Sơn là một trong số 11 doanh nghiệp trong ngành Công Thương tỉnh Sơn La tổ chức được bữa ăn ca cho công nhân với chất lượng khá tốt, với mức ăn 20.000 - 35.000 đồng/người/bữa.

Lao động bị cắt giảm ở TPHCM trở về quê chật vật tìm việc

HOÀNG LỘC |

Nhiều lao động mất việc làm do các công ty gặp khó khăn về đơn hàng, sau khi trở về quê càng chật vật tìm việc, đặc biệt với những lao động lớn tuổi.