HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2017:

Mỗi cá nhân phải ý thức được trách nhiệm của mình

L. Nguyên |

Là một ngành đặc thù, môi trường làm việc nặng nhọc nên ngay từ trung tuần tháng 3.2017, CĐ Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Ông Trần Bá Thành - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công nghiệp Tàu thủy VN - cho biết đã yêu cầu CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, đảm bảo các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ).

CNLĐ được đối chiếu chất lượng trang thiết bị bảo hộ

Anh Trần Văn Tiến - công nhân phân xưởng ụ đà, Cty TNHH một thành viên đóng tàu Nam Triệu, người làm việc tại đây từ năm 2011 - cho biết, bản thân anh cũng như các CNLĐ Cty luôn ý thức ATVSLĐ là bảo vệ cho chính mình trong quá trình làm việc cũng như cho máy móc, nhà xưởng của Cty. Trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều CNLĐ khẳng định sự tin tưởng của mình đối với CĐ, vì chỉ riêng trong lĩnh vực ATVSLĐ, hằng năm CĐ phối hợp với lãnh đạo Cty ban hành quy chế, quy định về ATVSLĐ cho từng công việc, xuống tới xưởng; riêng CĐ tổ chức phổ biến tới từng NLĐ về chất lượng, thời hạn sử dụng các trang thiết bị BHLĐ để NLĐ có điều kiện đối chiếu khi được cấp phát.

Năm 2014, sau khi tái cơ cấu, Cty TNHH một thành viên đóng tàu Nam Triệu từ chỗ có 13.500 lao động giảm xuống còn hơn 900 lao động, trong đó 122 lao động nữ. Cty làm các công việc đóng mới, sửa chữa tàu và cung cấp dịch vụ. Theo Chủ tịch CĐ Cty Nguyễn Văn Canh, dù Cty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tạo việc làm cho CNLĐ nhưng công tác ATVSLĐ luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đặc thù môi trường làm việc của ngành đóng, sửa chữa tàu. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến về công tác ATVSLĐ cho CNLĐ, CĐ còn đặc biệt quan tâm đến CNLĐ trong những ngày thời tiết nắng nóng. Vào thời điểm đó, CĐ trực tiếp chỉ đạo bộ phận nấu ăn nấu chè mang đến phục vụ CNLĐ ở trước mỗi phân xưởng vào giờ giải lao. Quý I/2017, Cty tổ chức đo thính lực cho 61 CNLĐ nghi mắc bệnh nghề nghiệp, kết quả 48 CNLĐ mắc bệnh điếc nghề nghiệp, trong đó có 32 CNLĐ bị điếc nghề nghiệp lần đầu, 10 CNLĐ bị điếc nghề nghiệp tái phát, 4 CNLĐ vừa bị điếc lần đầu và tai nạn lao động đã giám định, 2 CNLĐ vừa bị điếc nghề nghiệp lần đầu và bụi phổi silic. Hiện, Cty, CĐ và CNLĐ của Cty đang rất trăn trở và mong muốn nghề giàn giáo được đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp của Nhà nước để CNLĐ làm nghề này được hưởng chế độ. Giàn giáo phục vụ công việc đóng mới, sửa chữa tàu thường cao khoảng 15m, nếu tính từ mặt boong tàu thì cộng thêm 5-7m. Anh em CNLĐ làm nghề này phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm nhưng hiện vẫn chỉ nhận được một số chế độ do Cty và CĐ hỗ trợ mà chưa có sự công nhận cũng như chế độ chính thức từ Nhà nước.

An toàn trong lao động là bảo vệ chính mình

Việc triển khai Tháng Hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017 tại Cty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng có một nội dung quan trọng là xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ cho 100% NLĐ thuộc các nhóm; huấn luyện kỹ thuật cho đội PCCC Cty và tuyên truyền về PCCC cho cán bộ nhân viên khu văn phòng 4 tầng và khu điều hành sản xuất. Điều này cho thấy Cty đã rất chú trọng đến tính an toàn của mỗi bộ phận chứ không chỉ là hình thức. Anh Nguyễn Văn Thiện - Tổ trưởng tổ sản xuất, Chủ tịch CĐ phân xưởng vỏ 2 - cho biết trước mỗi ca làm việc, bao giờ trong 10 phút sinh hoạt cũng có nhắc nhở anh chị em chấp hành nội quy lao động, lưu ý về vấn đề ATVSLĐ. Quá trình làm việc có mạng lưới an toàn vệ sinh viên quan sát, nhắc nhở. Khi ca làm việc kết thúc, mọi người dọn vệ sinh, kiểm tra môi trường xung quanh.

Có thể thấy, tại một số CĐCS trực thuộc CĐ Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, các kiến thức về ATVSLĐ do Cty và CĐ phối hợp tuyên truyền, phổ biến đã thực sự đi vào công việc của mỗi CNLĐ, giúp họ ý thức rõ về việc cần phải tuân thủ các quy trình, quy phạm để đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa hiệu quả các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

L. Nguyên
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam: Ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về ATVSLĐ

H.B |

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 30.5.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

BHXH Việt Nam: Ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về ATVSLĐ

H.B |

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 30.5.