Mở thư viện gần 400 đầu sách phục vụ công nhân

Đỗ Hạnh |

Với mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá  trị của sách, nâng cao kiến thức và kĩ năng, giúp phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách,  Công ty TNHH Công Nghệ Cosmos phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, cùng chung tay, góp phần làm nên một ngày hội sách thật ý nghĩa.

Theo thống kê, hiện có khoảng 85% số công nhân trong các khu công nghiệp phải thuê trọ, phần lớn nhà trọ chật chội, không bảo đảm điều kiện vệ sinh và bảo vệ sức khỏe tối thiểu. Trong đó, khoảng 66% số công nhân tốt nghiệp trung học phổ thông, còn lại là công nhân tốt nghiệp trung học cơ sở. Khoảng 75% số công nhân có tay nghề lao động thấp…  Trong khi đó, số lượng chủ doanh nghiệp quan tâm thật sự đến đời sống tinh thần của người lao động chỉ khoảng 30%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng một số doanh nghiệp ngoài việc quan tâm đến đời sống vật chất cũng đã quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động. Một số DN đã xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân tại nơi làm việc, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, có tủ sách, bàn chơi bóng, quầy dịch vụ căngtin và không gian để tập văn nghệ, thể thao khác.

Cụ thể như Công ty TNHH Công Nghệ Cosmos. Công ty có 2 nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Khu công nghiệp Thuỵ Vân (tỉnh Phú thọ) với khoảng 1.800 công nhân lao động. Công ty đã xây dựng thư viện với 375 đầu sách, khoảng 746 cuốn, tập trung các sách hướng dẫn công tác quản lí, ngoại ngữ, nuôi dậy con, cuộc sống gia đình…Hàng tháng đều được bổ sung thêm các đầu sách mới.

Vào ngày sách Việt Nam (21.4), công ty tổ chức ngày hội đọc sách cho công nhân lao động với nhiều trò chơi bổ ích từ những cuốn sách công nhân đã đọc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công Nghệ Cosmos - bà Vũ Thị Tuyết Lan - cho biết, công nhân đọc sách sẽ tự nâng cao hiểu biết về xã hội vì sách là tri thức. Những cuốn sách có nội dung tốt mang đến cho CNLĐ không chỉ những hiểu biết mới mà còn cả những suy nghĩ tìm tòi sáng tạo. Mọi thành công đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản thân với tri thức lĩnh hội được từ việc học trong cuộc sống và trong sách vở.

“Khuyến khích mọi người dành thời gian đọc sách và rèn luyện các kỹ năng, thói quen và phương pháp đọc phù hợp, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao kiến thức của người lao động. Từ đó, tiếp cận, có phương pháp làm việc hiệu quả hơn, có thái độ đúng đắn đối với mọi người xung quanh và với bản thân, đặc biệt là bồi dưỡng hứng thú, năng lực và thói quen tự học suốt đời”, bà Lan cho hay.

Đỗ Hạnh
TIN LIÊN QUAN

“Góc báo Công đoàn” và xây dựng văn hóa đọc cho công nhân

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức thiết thực như: Xây dựng tủ sách, thư viện, bố trí khu vực đọc sách, báo hợp lí để công nhân lao động có thể dễ dàng tiếp cận, nhất là mô hình “Góc báo Công đoàn”...

Thay đổi thói quen để đọc sách nhiều hơn

Bạn đọc Phương Trang |

Không ít người trẻ hiện nay dành thời gian rảnh rỗi để đi cà phê tụ tập gặp gỡ bạn bè, lướt TikTok, Facebook, thay vì dành thời gian để đọc sách trau dồi bản thân.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh lớp 9 thắt cổ tự tử

HẢI ĐĂNG |

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh H.T.T.A, trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã treo cổ tự tử.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

“Góc báo Công đoàn” và xây dựng văn hóa đọc cho công nhân

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức thiết thực như: Xây dựng tủ sách, thư viện, bố trí khu vực đọc sách, báo hợp lí để công nhân lao động có thể dễ dàng tiếp cận, nhất là mô hình “Góc báo Công đoàn”...

Thay đổi thói quen để đọc sách nhiều hơn

Bạn đọc Phương Trang |

Không ít người trẻ hiện nay dành thời gian rảnh rỗi để đi cà phê tụ tập gặp gỡ bạn bè, lướt TikTok, Facebook, thay vì dành thời gian để đọc sách trau dồi bản thân.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.