Đọc sách có mục đích

PHẠM ĐÌNH |

Đọc sách có mục đích rõ ràng, có mục tiêu cụ thể mang đến những giá trị thiết thực hơn cho mỗi người.

Trong những ngày tháng 4, khi tất cả hướng đến chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, tôi tìm đến nhà báo Phan Đăng một người thích đọc sách và có những quan điểm khá sâu sắc về sự đọc.

Trong rất nhiều vấn đề mà anh đưa ra có một điều khiến tôi khá thích thú là: "Đọc sách rất nguy hiểm". Anh giải thích rằng, đọc sách nguy hiểm ở chỗ là không có mục đích, mục tiêu rõ ràng. Đọc bất cứ cái gì có thể đọc. Thế nên, có những người vì thế mà "loạn" bởi đọc quá nhiều mà không có định hướng.

Và từ đọc, hiểu đến thi hành... với bản thân mỗi người lại có những điều khác nhau ở từng thời điểm, từng bối cảnh.

Theo nhà báo Phan Đăng thì: "Có 3 khía cạnh của việc đọc. Thứ nhất là hành vi đọc - học, tiếp theo là hiểu và không hiểu... Bởi có lúc bạn đọc mà không hiểu. Có những cuốn sách không dễ gì hiểu được ngay".

Nhưng quan trọng hơn thì: "Đọc rồi, hiểu rồi thì cuối cùng, cấp độ cao nhất của việc đọc là hành. Bạn nhặt được những yếu tố nào từ sách vào cuộc sống của bạn? Bạn loại bỏ những yếu tố nào từ sách khỏi cuộc sống của bạn?

Có những cuốn sách được viết cả từ trăm năm trước, thì bạn chỉ áp dụng được ở mức độ nào đó thôi. Nếu đọc mà không thể “hành” một cách uyển chuyển và tinh tế, bạn sẽ trở thành một người đọc máy móc", nhà báo Phan Đăng nêu quan điểm.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 21.4 đến ngày 25.4, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Thông điệp năm nay là: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Trong số rất nhiều nội dung, nhiều hoạt động về sách, văn hoá đọc, mỗi người có những lựa chọn khác nhau. Nhưng để đọc sách có ý nghĩa, thì việc đọc có mục tiêu, mục đích rõ ràng cũng là một hướng tư duy và tiếp cận.


PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Người lao động tận dụng mọi thời gian rỗi để đọc sách

Mai Hương - Văn Trực |

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) và Công đoàn Công ty Sedo Vinako phối hợp tổ chức Ngày hội sách 2023 cho công nhân lao động.

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Rèn con đọc sách từ thuở còn thơ

Phùng Nhung |

Sách được ví như một nguồn nước mát lành làm xanh tốt cho tâm hồn trẻ thơ. Muốn trẻ phát triển toàn diện, cha mẹ phải chú trọng xây dựng văn hoá đọc cho con ngay từ thuở còn thơ.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội: Đặt bảng ghi rõ giá bán tại dự án

Trần Tuấn |

Tại nhiều dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đã đặt bảng ghi rõ: giá bán, phương thức bán, nơi nộp hồ sơ... để ngăn chặn cò mồi, môi giới bất động sản trục lợi.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Quảng Nam: Người lao động tận dụng mọi thời gian rỗi để đọc sách

Mai Hương - Văn Trực |

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) và Công đoàn Công ty Sedo Vinako phối hợp tổ chức Ngày hội sách 2023 cho công nhân lao động.

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Rèn con đọc sách từ thuở còn thơ

Phùng Nhung |

Sách được ví như một nguồn nước mát lành làm xanh tốt cho tâm hồn trẻ thơ. Muốn trẻ phát triển toàn diện, cha mẹ phải chú trọng xây dựng văn hoá đọc cho con ngay từ thuở còn thơ.