Thay đổi thói quen để đọc sách nhiều hơn

Bạn đọc Phương Trang |

Không ít người trẻ hiện nay dành thời gian rảnh rỗi để đi cà phê tụ tập gặp gỡ bạn bè, lướt TikTok, Facebook, thay vì dành thời gian để đọc sách trau dồi bản thân.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh (22 tuổi, quê ở Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi người sẽ có sở thích riêng, có người sẽ thích đi cafe, có người sẽ thích ngồi “thả hồn” vào những trang sách. Tôi thích dành thời gian rảnh rỗi của bản thân để đi dạo, uống cafe với nhóm bạn”.

Chị Quỳnh Anh cho biết, bản thân là sinh viên cuối cấp nên bài tập, luận văn rất nhiều. Thay vì ở nhà, chị Quỳnh Anh chọn ra quán cafe học hay gặp gỡ bạn bè.

“Tôi phải trả khoảng 40.000 - 60.000 đồng cho một buổi đi cà phê. Một tuần, tôi đi cafe 2-3 lần. Mỗi tháng tôi chi hơn 1 triệu cho tiền cà phê, trà chanh” - nữ sinh viên cho biết.

Thường ra quán cà phê tâm sự cùng bạn bè, bạn trẻ này cho rằng, việc chi tiền gặp gỡ bạn bè mang lại nhiều lợi ích. “Tôi nghĩ nhiều vấn đề khi chúng ta đi ra ngoài xã hội giao lưu, gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè sẽ tốt hơn” - chị Quỳnh Anh nói.

“Bỏ ra 40.000 đồng đi cà phê với bạn thì không cảm thấy tiếc nhưng tôi chưa có thói quen thường xuyên chi tiền mua sách. Tôi có thể lên mạng tìm kiếm vấn đề tôi quan tâm” - Quỳnh Anh tâm sự.

Vốn là người không có thói quen thường xuyên đọc sách, nhưng khi xem những video trên TikTok, nữ sinh này lại thấy rất lôi cuốn, có thể ngồi xem cả ngày mà không thấy chán.

Anh Nguyễn Hồng Bắc (20 tuổi, quê ở Thanh Hoá) tâm sự, bản thân rất ít khi đọc sách. Thời gian rảnh là cầm điện thoại lướt mạng xã hội, đi uống trà chanh với bạn bè.

 
Anh Hồng Bắc thường tìm kiếm thông tin trên Internet. Ảnh: NVCC

“Tôi thấy bạn bè đọc những cuốn sách dày cả trăm trang một cách hăng say, tôi cũng mượn về đọc. Nhưng không hiểu sao đọc được mấy trang, tôi đã thấy chán không muốn đọc nữa. Cứ cầm quyển sách dày cộm lên là tôi đã thấy nản ngay” - anh Bắc nói.

Chia sẻ với phóng viên, thanh niên này cho hay, hầu hết thông tin đang quan tâm đều có trên mạng, anh chỉ cần gõ vài chữ là ra rất nhiều thông tin đang tìm kiếm.

Xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều. Thời xưa, người ta thường hay nói đến “sách gối đầu giường”, nhưng thời nay “gối đầu giường” của đa số giới trẻ là điện thoại.

“Trong thời đại mới, cách đọc sách, truyện không còn theo truyền thống như trước nữa. Thay vì lật giở từng trang sách, tôi hoàn toàn có thể sử dụng các trang web hoặc phần mềm để nghe sách, nghe truyện” - anh Bắc tâm sự.

Học hành căng thẳng, mệt mỏi, cộng thêm bị deadline “dí” cả tuần nên cuối tuần là thời gian lý tưởng để anh Bắc nghỉ ngơi, rủ bạn bè tụ tập trà chanh “chém gió”. “Tôi thích đi gặp gỡ bạn bè, anh chị. Khi ngồi nói chuyện tôi học hỏi được nhiều điều anh chị khoá trên” - anh Bắc phân trần.

Nam thanh niên này tâm sự, đọc sách giúp vốn từ vựng, kiến thức được mở mang nên anh Bắc đang dần thay đổi thói quen, cố gắng tập đọc sách mỗi ngày.

Bạn đọc Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Đọc sách có mục đích

PHẠM ĐÌNH |

Đọc sách có mục đích rõ ràng, có mục tiêu cụ thể mang đến những giá trị thiết thực hơn cho mỗi người.

Hội sách TP Cần Thơ: Giao lưu tri thức, kết nối những người yêu đọc sách

VÂN HI |

Sáng ngày 20.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và triển lãm sách chuyên đề "Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Danh sách U22 Việt Nam rút gọn: Đức Việt, Đình Duy bị loại

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier đã loại 7 cầu thủ trước khi U22 Việt Nam sang Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32.

Dương Thuý Vi quyết tâm giành vàng cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Dương Thuý Vi đang tích cực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng cho đội tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 32.

Đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng: Người chờ vài ngày, người chờ cả tháng

LÂM ANH |

TP Hồ Chí Minh - Bên cạnh hiệu quả rõ rệt khi tình hình các phương tiện xếp hàng chờ đăng kiểm gây ùn tắc đã được khắc phục, việc sử dụng ứng dụng đặt hẹn đăng kiểm đang khiến một số trường hợp người dân gặp khó do lịch hẹn quá xa so với thời gian tem đăng kiểm đến hạn.

Cấm sóng, cấm biểu diễn có đủ sức “thanh lọc” showbiz Việt?

Bình An |

Việc tiến hành thực hiện cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm hoạt động trên mạng xã hội dự kiến được thực hiện từ tháng 10.2023, liệu có đủ sức “thanh lọc” và hạn chế scandal ở showbiz Việt?

Vụ xe nghi chở hàng cấm tông tử vong thiếu tá CSGT: Khởi tố vụ án giết người

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người trong vụ xe ôtô tông trực diện làm thiếu tá Cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 công nhân tử vong.

Đọc sách có mục đích

PHẠM ĐÌNH |

Đọc sách có mục đích rõ ràng, có mục tiêu cụ thể mang đến những giá trị thiết thực hơn cho mỗi người.

Hội sách TP Cần Thơ: Giao lưu tri thức, kết nối những người yêu đọc sách

VÂN HI |

Sáng ngày 20.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Lễ khai mạc Hội sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và triển lãm sách chuyên đề "Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.