Những khu trọ an toàn
Hiện, không ít khu nhà trọ trên địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ được lắp camera, cổng rào an toàn và có trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đầy đủ. Tường nhà trọ treo tấm bảng với dòng chữ: “Mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.
Gắn bó với khu nhà trọ gần 7 năm, chị Phạm Thị Xuân Đài - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cho biết, nhiều năm qua an ninh nơi đây luôn được đảm bảo, không xảy ra tệ nạn xã hội, mỗi ngày đi làm chị đều cảm thấy rất an tâm.
“Nhờ thực hiện mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, công nhân nữ được quan tâm nhiều hơn. Chủ trọ rất quan tâm chị em và trẻ nhỏ, thường xuyên thăm hỏi từng phòng để nắm bắt tâm tư, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chúng tôi về PCCC, chú ý tắt đèn, cẩn thận bếp núc mỗi khi đi ra ngoài…” - chị Đài chia sẻ.
Không chỉ đảm bảo an toàn tại khuôn viên nhà trọ, mô hình còn tạo điều kiện cho các công nhân nữ tham gia những buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ múa hát, tập thể dục rèn luyện sức khỏe vào mỗi buổi tối tại khu vực.
Bà Nguyễn Thị Thơm - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) - phấn khởi nói: “Hôm nào công ty không tăng ca, tôi thường đến tham gia sinh hoạt, nhảy múa vào buổi tối cùng các chị em, vừa có thêm niềm vui, vừa giúp thư giãn, nâng cao sức khỏe và có tinh thần thoải mái để làm việc”.
Tích cực nhân rộng mô hình
Chia sẻ với Báo Lao Động, bà Lê Thị Kiều Nương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc - thông tin: “Mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai tại một số nhà trọ trên địa bàn từ năm 2022, theo thời gian mô hình phát triển hiệu quả và đang dần được nhân rộng.
“Mục tiêu hướng đến của mô hình là đảm bảo an ninh trật tự của các khu trọ. Trong đó, giúp phụ nữ và trẻ em an toàn về PCCC, bạo lực gia đình, bảo vệ quyền lợi lao động của người phụ nữ, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì đều được đến trường…” - bà Nương cho hay.
Đặc biệt, mô hình có sự gắn kết trong hoạt động phối hợp giữa Hội Phụ nữ phường và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH trong công tác chăm lo cho hội viên, tạo điều kiện tiếp cận các thông tin, dụng cụ bảo vệ giúp chị em phụ nữ và trẻ em biết cách tự bảo vệ bản thân trước sự cố cháy, nổ bất ngờ xảy ra.
Với tư cách là chủ nhà trọ, bà Phan Thị Phường - chủ nhà trọ Phong Phúc (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) - đã nhiệt tình hưởng ứng mô hình này để bảo vệ quyền lợi cho công nhân nữ và trẻ em đang sinh sống tại khu trọ của mình.
“Từ khi triển khai mô hình, nhà trọ của tôi nhận được nhiều sự quan tâm của Hội phụ nữ phường và Công an trong khu vực, được trang bị thiết bị PCCC; tránh xa các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đặc biệt khi những công nhân nữ và con em của họ có gặp khó khăn gì thì đều được địa phương xuống động viên, hỗ trợ...” - bà Phường nói.
Cũng theo bà Phường, nhờ những hiệu quả tích cực từ mô hình đã giúp khu nhà trọ của bà được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người ở trọ, từ đó các gia đình ở trọ cũng hưởng ứng theo và lựa chọn gắn bó với nhà trọ lâu dài.