Đảm bảo an toàn, an ninh cho công nhân, người lao động

Lo ngại những khu nhà trọ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy

Hoàng Khôi |

Đời sống khó khăn, nhiều công nhân ngoại tỉnh ở Hải Phòng vẫn chấp nhận sống trong những nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Nhiều nhà trọ không bảo đảm quy định về PCCC

5 năm làm công nhân, vợ chồng chị Nguyễn Thị Dung (30 tuổi, Công ty TNHH Medikit - KCN Nhật Bản - Hải Phòng) và con nhỏ vẫn sống trong căn nhà trọ chỉ hơn 10m2 ở xã Tân Tiến, huyện An Dương, cách công ty khoảng 1km. Mùa hè thì nóng, mùa mưa thì lụt lội, ẩm thấp. Hành lang chỉ rộng 1m, xe máy dựng dọc lối đi.

Cách phòng trọ chị Dung không xa, chị Nguyễn Thị Hạnh (27 tuổi, cùng Công ty TNHH Medikit) cũng thuê một căn nhà cấp 4 rộng 15m2 cho vợ chồng và hai con sinh sống.

Căn phòng tối om, thiếu ánh sáng nhưng theo chị Hạnh, phần lớn lao động ngoại tỉnh chọn phương án thuê nhà trọ gần nơi làm việc để tiết kiệm chi phí đi lại.

Những căn nhà này do người dân tự xây dựng, chủ yếu là nhà cấp 4 chật hẹp, mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì ẩm thấp, không bảo đảm an toàn về PCCC.

Qua theo dõi tin tức thời sự, anh Nguyễn Xuân Hoá (quê Thạch Thành, Thanh Hoá, công nhân KCN Tràng Duệ) rất lo lắng về vấn đề PCCC tại khu nhà trọ. Theo anh Hóa, nhà trọ anh đang ở là dãy nhà 3 tầng, nguyên khoảng sân tầng 1 là nơi để xe máy, xe đạp điện, nguy cơ cháy nổ rất cao. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, anh Hóa cho biết, những khu nhà trọ lân cận đều cùng tình trạng như vậy.

Theo rà soát của Công an TP Hải Phòng, hiện, thành phố có khoảng 2.600 cơ sở hộ gia đình cho thuê nhà trọ với gần 3.000 nhà trọ, 21.350 phòng trọ cho thuê. Số người thuê nhà trọ khoảng hơn 25.000 người.

Tất cả nhà trọ đều thuộc danh mục cơ sở diện quản lý Nhà nước về PCCC. Trong đó, những nhà trọ từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000m3 trở lên và nhà trọ cao từ 3 tầng trở lên, khối tích từ 1.000m3 trở lên thuộc cơ quan công an quản lý về PCCC.

Còn lại thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Hầu hết nhà trọ hiện nay đều là nhà dưới 3 tầng, thuộc quản lý của cấp xã. Trong đó, nhiều nhà không bảo đảm quy định về PCCC.

Kiên quyết dừng hoạt động nhà trọ không bảo đảm PCCC

Trước thực trạng các khu nhà trọ chưa đáp ứng yêu cầu về PCCC, Công an thành phố đã và đang chỉ đạo lực lượng PCCC và công an các địa phương rà soát công tác PCCC trên địa bàn quản lý; kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền chủ cơ sở kinh doanh bảo đảm công tác PCCC.

Sở Xây dựng Hải Phòng nghiên cứu, khảo sát về thực trạng nhà trọ của công nhân để tham mưu thành phố ban hành hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng nhà trọ, bảo đảm tất cả nhà trọ được cải thiện điều kiện về PCCC cũng như các điều kiện về diện tích, điện, nước, môi trường…

Thông tin tại cuộc đối thoại với CNVCLĐ, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - giao Công an TP Hải Phòng tiếp tục rà soát việc thực hiện quy định PCCC tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ; kiên quyết cho dừng hoạt động các cơ sở không bảo đảm điều kiện về PCCC, tránh những tình huống xấu nhất xảy ra.

“Năm 2024, chúng tôi sẽ phối hợp cơ quan công an tuyên truyền lưu động về PCCC tại các khu nhà trọ, tặng bình chữa cháy cho công nhân, chủ nhà trọ. Qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng cho NLĐ, phòng ngừa tai nạn do hỏa hoạn gây ra” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Thị Hương cho biết.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam xử phạt 80 triệu đồng doanh nghiệp vi phạm phòng cháy chữa cháy

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đã xử phạt Công ty CP Bao bì KIMPACK 80 triệu đồng vì vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Tái diễn việc giả danh công an để bán tài liệu phòng cháy chữa cháy

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, không ít đối tượng tự xưng là cán bộ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) điện thoại cho người dân thông báo sắp có đợt kiểm tra và yêu cầu phải làm thủ tục giấy tờ, mua tài liệu về PCCC và cứu hộ, cứu nạn (CNCH)… Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng nhiều người đã bị “mắc bẫy”.

Không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cơ sở ở Đống Đa bị phạt gần 180 triệu đồng

Anh Vũ |

Hà Nội - UBND quận Đống Đa đã đăng tải công khai các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận, trong đó, có những cơ sở phải nhận mức phạt lên tới gần 180 triệu đồng.

Tập đoàn Than - Khoáng sản chủ động ứng phó phòng cháy chữa cháy

Minh Hạnh |

Để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị phục vụ sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV đã triển khai và nâng cao hiệu quả chủ động phòng cháy chữa cháy (PCCC) và sẵn sàng ứng cứu.

An toàn phòng cháy chữa cháy - Tiêu chí hàng đầu khi chọn nơi an cư

Minh Phong |

Khi các nhu cầu an sinh xã hội ngày càng được đề cao, người mua nhà đòi hỏi ở một tổ ấm đúng nghĩa, đặc biệt về tính an toàn sau nhiều vụ cháy chung cư với những hệ lụy đáng tiếc do công tác và trang bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo.

Hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực phục vụ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 29.2, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy (PCCC) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân bị thương do cháy khí mê-tan

Hà Anh - Tô Thế |

Trưa 3.4, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã tới động viên, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các công nhân Công ty Than Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị thương do sự cố cháy khí mê-tan khi đang làm việc dưới hầm lò vào rạng sáng 3.4.

Tour “0 đồng” rục rịch trở lại

Nguyễn Hùng |

Lượng du khách đường bộ Trung Quốc sử dụng hộ chiếu nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái gia tăng mạnh mẽ từ đầu năm 2024. Đây cũng là lúc loại hình tour “0 đồng” - vốn gây nhức nhối lại rục rịch vươn “vòi bạch tuộc”, với các hình thức, chiêu trò như những gì đã từng diễn ra trước đó.

Quảng Nam xử phạt 80 triệu đồng doanh nghiệp vi phạm phòng cháy chữa cháy

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đã xử phạt Công ty CP Bao bì KIMPACK 80 triệu đồng vì vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Tái diễn việc giả danh công an để bán tài liệu phòng cháy chữa cháy

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, không ít đối tượng tự xưng là cán bộ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) điện thoại cho người dân thông báo sắp có đợt kiểm tra và yêu cầu phải làm thủ tục giấy tờ, mua tài liệu về PCCC và cứu hộ, cứu nạn (CNCH)… Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng nhiều người đã bị “mắc bẫy”.

Không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cơ sở ở Đống Đa bị phạt gần 180 triệu đồng

Anh Vũ |

Hà Nội - UBND quận Đống Đa đã đăng tải công khai các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận, trong đó, có những cơ sở phải nhận mức phạt lên tới gần 180 triệu đồng.

Tập đoàn Than - Khoáng sản chủ động ứng phó phòng cháy chữa cháy

Minh Hạnh |

Để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị phục vụ sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV đã triển khai và nâng cao hiệu quả chủ động phòng cháy chữa cháy (PCCC) và sẵn sàng ứng cứu.

An toàn phòng cháy chữa cháy - Tiêu chí hàng đầu khi chọn nơi an cư

Minh Phong |

Khi các nhu cầu an sinh xã hội ngày càng được đề cao, người mua nhà đòi hỏi ở một tổ ấm đúng nghĩa, đặc biệt về tính an toàn sau nhiều vụ cháy chung cư với những hệ lụy đáng tiếc do công tác và trang bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo.

Hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực phục vụ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 29.2, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy (PCCC) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.