Miền núi Quảng Nam giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động ở khu vực miền núi. Thu nhập hàng tháng của mỗi lao động xuất ngoại cao gấp nhiều lần so với làm việc tại quê nhà, mở ra hướng thoát nghèo cho đồng bào.

Đào tạo nghề, đưa lao động miền núi xuất ngoại

Từng là hộ cận nghèo, gia đình đông con, chủ yếu làm thuê kiếm sống, chỉ sau 2 năm làm việc tại Lào, cuộc sống gia đình anh Alăng Brắc (1986, ở xã La Dêê, huyện Nam Giang) đã đổi thay rõ rệt, nhà cửa khang trang hơn.

Anh Alăng Brắc chia sẻ: “Sau 3 tháng được đào tạo kỹ thuật chăn nuôi, tôi được Trường Cao đẳng THACO đưa sang nông trường bên Lào làm việc. Thu nhập mỗi tháng 10 triệu đồng, tôi gửi về cho lo cho gia đình, con cái ăn học”.

Tương tự, sau gần 6 tháng sang Lào làm việc, công việc của chồng chị Coor Kinh (dân tộc Cơ Tu, ở thôn Công Tơ Rơ, xã La Dêê, huyện Nam Giang) đã đi vào ổn định. Đều đặn mỗi tuần, chị Coor Kinh trò chuyện với chồng, qua ứng dụng Zalo.

“Hằng tháng, chồng đều gửi lương qua tài khoản ngân hàng nên cuộc sống của gia đình đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Qua thời gian tích cóp, vợ chồng mình vừa dựng nên ngôi nhà, tạo điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài” - chị Coor Kinh tâm sự.

Theo ông Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO, từ năm 2022 đến nay, trường đã phối hợp với Trung tâm, Phòng LĐTBXH ở các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cung ứng gần 280 lao động cho các Khu liên hợp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải tại Lào.

“Tùy theo vị trí công việc, nhà trường sẽ đào tạo lao động từ 1 đến 9 tháng. Sau đó, bố trí làm việc tại các nông trường với mức lương thử việc 7 triệu đồng, lương chính 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, lao động được hỗ trợ tiền ăn và tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm phúc lợi theo quy định” - ông Phan Tiềm cho biết.

Giảm nghèo bền vững

Sau 5 tháng làm việc tại quận Ham Yang (Hàn Quốc) theo diện hợp đồng thời vụ, vợ chồng anh Đinh Văn Thôi và chị Hồ Thị Tuyết (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đã tích góp được số tiền hơn 350 triệu đồng.

“Chúng tôi rất phấn khởi vì chuyến đi thành công ngoài mong đợi, mỗi tháng hai vợ chồng thu nhập được 75 triệu đồng, chủ thấy làm việc chăm chỉ nên thưởng thêm tiền sinh hoạt nữa” - chị Tuyết phấn khởi nói.

Theo UBND huyện Nam Trà My, năm 2024, địa phương có 90 lao động làm hồ sơ xuất cảnh làm việc có thời hạn ở nước ngoài, gồm: Làm thời vụ tại quận Hamyang (Hàn Quốc) theo thỏa thuận hợp tác giữa quận Hamyang và huyện Nam Trà My; làm theo hợp đồng lao động tại Ả-rập Xê-út và Liên bang Nga. Bình quân thu nhập của lao động xuất ngoại đạt 25-40 triệu đồng/tháng, góp phần giảm nghèo bền vững cho đồng bào miền núi.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, để giữ nguồn vốn cho người đi xuất khẩu lao động, tránh trường hợp người đi làm vất vả, còn người ở nhà thì tiêu xài hoang phí, huyện đã thống nhất với các hộ mở thẻ ngân hàng. “Mỗi tháng, 1 hộ chỉ được rút tối đa 4 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Nhờ đó, giúp người đi lao động ở nước ngoài trở về có vốn xây nhà, mua sắm và đầu tư làm ăn” - ông Dũng cho biết.

Còn theo thống kê của Phòng LĐTBXH huyện Nam Giang, từ năm 2022 đến nay, toàn huyện có gần 200 thanh niên đi lao động hợp đồng tại các nước Lào, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út... với mức thu nhập ổn định, giúp cuộc sống người dân được nâng lên rõ nét, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 35,58%.

Theo bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đưa 744 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 57,2% kế hoạch năm, thực hiện cấp mới, cấp lại, gia hạn 297 giấy phép lao động. Lao động xuất ngoại được chính quyền trợ lực bằng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, cho vay vốn ưu đãi để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lao động, cơ hội việc làm cho thu nhập cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động vừa góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, vừa giúp người lao động có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống. Đây cũng là sự lựa chọn của nhiều lao động trẻ tại Ninh Bình.

Quang Linh Vlogs - từ thợ xây đi xuất khẩu lao động đến mối quan hệ với Hoa hậu Thùy Tiên

Thùy Trang |

Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên thường xuyên được khán giả "đẩy thuyền", ủng hộ hẹn hò.

Giám đốc doanh nghiệp lừa tiền đặt cọc người muốn đi xuất khẩu lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 người, với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Quang Linh Vlogs - từ thợ xây đi xuất khẩu lao động đến “đại gia châu Phi”

Thanh Trà |

Sau vụ bị nhãn hàng “chê” trên sóng livestream, Quang Linh Vlogs càng trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều người tự hỏi “Quang Linh Vlogs là ai” mà lại được fan bênh vực đến vậy.

Xuất khẩu lao động tại Ninh Bình có nhiều khởi sắc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tính đến hết tháng 6.2024, tỉnh Ninh Bình có hơn 1 nghìn người đi xuất khẩu lao động, đạt trên 73% kế hoạch năm.

Nhật Bản là thị trường đứng đầu về xuất khẩu lao động của Việt Nam

Quỳnh Chi |

Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm 50% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.

Người tự xưng thầy Thích Tâm Phúc bị đề nghị 5-7 năm tù

Tâm Tú |

TPHCM - Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi đề nghị Nguyễn Minh Phúc từ 5-7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu.

Giá thuê phòng trọ tăng sốc khiến khách thuê khổ sở

Minh Hạnh |

Hà Nội - Sau khi cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), giá thuê phòng trọ tăng cao đột ngột đã gây áp lực lớn đến người thuê.

Xuất khẩu lao động, cơ hội việc làm cho thu nhập cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động vừa góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, vừa giúp người lao động có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống. Đây cũng là sự lựa chọn của nhiều lao động trẻ tại Ninh Bình.

Quang Linh Vlogs - từ thợ xây đi xuất khẩu lao động đến mối quan hệ với Hoa hậu Thùy Tiên

Thùy Trang |

Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên thường xuyên được khán giả "đẩy thuyền", ủng hộ hẹn hò.

Giám đốc doanh nghiệp lừa tiền đặt cọc người muốn đi xuất khẩu lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 người, với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Quang Linh Vlogs - từ thợ xây đi xuất khẩu lao động đến “đại gia châu Phi”

Thanh Trà |

Sau vụ bị nhãn hàng “chê” trên sóng livestream, Quang Linh Vlogs càng trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều người tự hỏi “Quang Linh Vlogs là ai” mà lại được fan bênh vực đến vậy.

Xuất khẩu lao động tại Ninh Bình có nhiều khởi sắc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tính đến hết tháng 6.2024, tỉnh Ninh Bình có hơn 1 nghìn người đi xuất khẩu lao động, đạt trên 73% kế hoạch năm.

Nhật Bản là thị trường đứng đầu về xuất khẩu lao động của Việt Nam

Quỳnh Chi |

Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm 50% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.