CHĂM LO LỢI ÍCH CHO ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2018:

Mang lại những lợi ích thiết thực

LINH ANH |

Năm 2018, các cấp CĐ tiếp tục triển khai “Năm vì lợi ích đoàn viên”, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức CĐ.

Ký được 757 thỏa thuận mới

Ở cấp Tổng LĐLĐVN, ngoài việc tiếp tục thực hiện 19 thỏa thuận đã ký năm 2018, Tổng LĐLĐVN ký kết thỏa thuận mới, trong đó ký với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ Việt Nam”; TCty Viễn thông Mobifone hỗ trợ 1.200 vé tàu hỏa cho đoàn viên CĐ đang làm việc tại các KCN, KCX, KKT tại hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Cùng với 1.941 thỏa thuận do các đơn vị ký, năm 2018, LĐLĐ các tỉnh, thành phố và tương đương ký được 757 thỏa thuận mới, ban hành 1.658 văn bản chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc, 942 kế hoạch phối hợp với các đối tác. Nhiều đơn vị ký kết được nhiều thỏa thuận hợp tác như: LĐLĐ TP.Hà Nội - 63 thỏa thuận, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - 46 thỏa thuận, LĐLĐ tỉnh Bình Dương - 44 thỏa thuận.

Trong năm, các cấp CĐ đã có 43.668 văn bản tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật, quy định do Nhà nước và chính quyền địa phương ban hành liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ, trong đó có đoàn viên CĐ; số CNVCLĐ được hưởng lợi ước tính khoảng 2,3 triệu người, đặc biệt có chính sách tác động đến đông đảo NLĐ được hưởng lợi như nâng mức tiền lương tối thiểu, điều chỉnh chính sách lương cho lao động nữ nghỉ hưu, giá sử dụng điện đối với NLĐ tại các khu nhà trọ. Đàm phán, thỏa thuận mức tỉ lệ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng hằng năm với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động: Năm 2019 tăng thêm bình quân 5,3% so với năm 2018. Chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ tại các KCN, KCX, KKT tập trung, theo đó Tổng LĐLĐVN đang triển khai đầu tư xây dựng 50 thiết chế CĐ để cải thiện khó khăn về nhà ở và môi trường sống, sinh hoạt cho đoàn viên CĐ. Tham gia sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới TƯLĐTT và ước tính hiện có 28.876 thỏa ước có lợi hơn cho NLĐ; số đoàn viên được hưởng lợi là 5,8 triệu người; số người được hưởng mức tiền ăn ca trên 15.000 đồng là 4,4 triệu người.

Lợi ích tinh thần và chính trị của đoàn viên

Bên cạnh đó, năm 2018, số đoàn viên được tham quan, nghỉ mát vui chơi và giải trí là 3.456.968 người và giá trị được hưởng lợi khoảng 1.303,761 tỉ đồng; số đoàn viên tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp là 1.271.642 người. Kết quả tổng hợp chưa đầy đủ, đoàn viên CĐ được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp là 815.589 người, trong đó 54.048 người được kết nạp vào Đảng.

Một số hoạt động trọng tâm trong năm 2018 đạt hiệu quả cao là chăm lo Tết Nguyên đán 2018, tổ chức Tháng Công nhân, triển khai Đề án đầu tư xây dựng thiết chế CĐ, thực hiện chương trình Mái ấm CĐ. Trong đó, chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” là chủ đề mới, trọng tâm là chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ, thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CNVCLĐ; được các cấp ủy, chính quyền và chuyên môn đồng cấp ủng hộ trong triển khai thực hiện. Điểm nhấn của Tháng Công nhân năm 2018 là Thủ tướng gặp gỡ CNLĐ các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam và cũng là năm thứ 3 Thủ tướng trực tiếp đối thoại với CNLĐ.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị, hết năm 2018, số tiền CNVCLĐ, DN, đơn vị ủng hộ Quỹ Mái ấm CĐ là trên 61 tỉ đồng. Các cấp CĐ đã triển khai việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 1.778 căn nhà cho đoàn viên, CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 58 tỉ đồng.

LINH ANH
TIN LIÊN QUAN

CĐ TPHCM có nhiều cách làm sáng tạo trong chăm lo Tết

LÊ TUYẾT |

Với phương châm “Không để một công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) nào không có Tết” công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 được LĐLĐ TPHCM và các cấp công đoàn (CĐ) thành phố triển khai rất sớm, thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).

Đồng chí Trần Thanh Hải: Phải chăm lo tốt hơn cho lao động nữ

Xuân Trường |

Chiều 23.2, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, tặng quà lãnh đạo, cán bộ Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.

Giữ chân người lao động sau Tết nhờ hoạt động chăm lo hiệu quả

Q.CHI |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, sau Tết Nguyên đán, hầu hết CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc từ ngày 11.2 (tức ngày mùng 7 Tết) theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng tại các KCN tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định với tỉ lệ cơ bản đạt 100%. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.2.2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CĐ TPHCM có nhiều cách làm sáng tạo trong chăm lo Tết

LÊ TUYẾT |

Với phương châm “Không để một công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) nào không có Tết” công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 được LĐLĐ TPHCM và các cấp công đoàn (CĐ) thành phố triển khai rất sớm, thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).

Đồng chí Trần Thanh Hải: Phải chăm lo tốt hơn cho lao động nữ

Xuân Trường |

Chiều 23.2, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, tặng quà lãnh đạo, cán bộ Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.

Giữ chân người lao động sau Tết nhờ hoạt động chăm lo hiệu quả

Q.CHI |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, sau Tết Nguyên đán, hầu hết CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc từ ngày 11.2 (tức ngày mùng 7 Tết) theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng tại các KCN tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định với tỉ lệ cơ bản đạt 100%. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.2.2019.