Giữ chân người lao động sau Tết nhờ hoạt động chăm lo hiệu quả

Q.CHI |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, sau Tết Nguyên đán, hầu hết CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc từ ngày 11.2 (tức ngày mùng 7 Tết) theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng tại các KCN tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định với tỉ lệ cơ bản đạt 100%. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.2.2019.

Bên cạnh những yếu tố như tiền lương, thu nhập đảm bảo cuộc sống gia đình, ý thức tác phong công nghiệp được tăng cao, thì một yếu tố góp phần giúp NLĐ tỉnh Phú Thọ trở lại làm việc cao như trên là nhờ sự chỉ đạo sáng tạo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trong tổ chức Tết Sum vầy” cho CNLĐ. Trước Tết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 19 DN có đông CNLĐ (trên 1.000 CNLĐ) tổ chức chương trình Tết Sum vầy ở tại cơ sở. Theo LĐLĐ tỉnh, đã có trên 10.000 lượt CNLĐ được tham dự chương trình, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, liên hoan Tết tại DN. Bên cạnh đó, hầu hết các CĐCS đã phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ DN tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, động viên NLĐ cả về vật chất, tinh thần và có kế hoạch tổ chức tặng quà CNVCLĐ, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Những hoạt động này đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường sự gắn kết của NLĐ với DN; tăng cường niềm tin của NLĐ vào tổ chức CĐ.

Các cấp CĐ trong tỉnh cũng đã hỗ trợ gần 3.000 suất quà Tết cho CNLĐ khó khăn trong tỉnh, trị giá mỗi suất quà từ 500.000-800.000 đồng; trong đó LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 1.444 suất quà Tết cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 912 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, DN trong và ngoài tỉnh đã vận động hỗ trợ trên 2.000 suất quà Tết cho CNVCLĐ, trị giá trên 4,1 tỉ đồng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên CNLĐ, trong năm 2018 vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 52 nhà ở “Mái ấm CĐ” cho 52 lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền trên 1,9 tỉ đồng; triển khai cho vay 50 dự án từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ Trợ vốn cho đoàn viên CĐ của LĐLĐ tỉnh cho 419 đoàn viên, CNVCLĐ vay, với tổng số tiền 8,4 tỉ đồng để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho CNVCLĐ. Những sự quan tâm sát sao, mang lại lợi ích thiết thực đến CNLĐ của tổ chức CĐ đã góp phần để NLĐ ngày càng có ý thức hơn, nghiêm túc chấp hành các quy định để đem lại cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như góp phần để DN, xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ hơn.

Q.CHI
TIN LIÊN QUAN

Quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

P.V |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bảo BHXH, BHYT trên địa bàn năm 2019.

Cần sự quyết liệt của nhà trường

LÊ TUYẾT |

Tham gia BHYT là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên (HSSV) theo Luật BHYT. Tuy nhiên, tại TPHCM hiện nay, một lượng lớn sinh viên ở một số trường cao đẳng, đại học lại “né” việc này. Dù có nhiều nguyên nhân nhưng để nâng tỉ lệ HSSV tham gia BHYT, rất cần sự quyết liệt của nhà trường.

Bám sát doanh nghiệp để đòi quyền lợi cho NLĐ

PHẠM VĂN |

Hết năm 2017, tỉnh Bình Phước là một trong những địa phương có tỉ lệ nợ BHXH, BHYT thấp nhất cả nước (chỉ chiếm 1,41% so với số phải thu) và thấp hơn 0,1% so với năm 2016. Và đến thời điểm hết năm 2018, tỉ lệ nợ đã kéo giảm xuống dưới 1,4%. Để đạt được kết quả trên, các đơn vị trong BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

P.V |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bảo BHXH, BHYT trên địa bàn năm 2019.

Cần sự quyết liệt của nhà trường

LÊ TUYẾT |

Tham gia BHYT là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên (HSSV) theo Luật BHYT. Tuy nhiên, tại TPHCM hiện nay, một lượng lớn sinh viên ở một số trường cao đẳng, đại học lại “né” việc này. Dù có nhiều nguyên nhân nhưng để nâng tỉ lệ HSSV tham gia BHYT, rất cần sự quyết liệt của nhà trường.

Bám sát doanh nghiệp để đòi quyền lợi cho NLĐ

PHẠM VĂN |

Hết năm 2017, tỉnh Bình Phước là một trong những địa phương có tỉ lệ nợ BHXH, BHYT thấp nhất cả nước (chỉ chiếm 1,41% so với số phải thu) và thấp hơn 0,1% so với năm 2016. Và đến thời điểm hết năm 2018, tỉ lệ nợ đã kéo giảm xuống dưới 1,4%. Để đạt được kết quả trên, các đơn vị trong BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu.