Lý do hàng trăm công nhân ở Bình Dương không chịu vào nhà máy làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân ở công ty may túi da xuất khẩu tại Bình Dương đã ngưng việc, không vào nhà máy vì cho rằng họ gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Vụ việc xảy ra hai ngày nay tại Công ty TNHH meraki FM VN (khoảng 1.100 lao động) tại Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phản ánh đến Báo Lao Động, công nhân cho biết, năm nay họ bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, công việc bị gián đoạn, thu nhập giảm sút, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, tổ chức, thưởng cuối năm vẫn chưa được công ty hỗ trợ thực hiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi. Sự việc kéo dài sự khó khăn của công nhân, nhiều người không còn tiền trang trải, không dám nghĩ đến việc về quê dịp Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã cử đơn vị phụ trách xuống nắm tình hình cụ thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Công nhân ngưng việc 2 ngày liên tiếp vì chưa nhận được các chính sách hỗ trợ.
Công nhân ngưng việc 2 ngày liên tiếp vì chưa nhận được các chính sách hỗ trợ. Ảnh: công nhân cung cấp

Theo Công đoàn Khu công nghiệp Bình Dương, vụ việc bắt nguồn từ việc người lao động chưa nhận được các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đầu giờ chiều ngày 30.12 và sáng 31.12, hàng trăm người lao động ngưng việc với các lý do như sau: Yêu cầu các cơ quan chức năng chi trả cho người lao động tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đối với các trường hợp tạm hoãn/nghỉ không lương vì người lao động đã chờ quá lâu. Đề nghị hỗ trợ cho các trường hợp bị F0. Đề nghị công ty trả 100% tiền thưởng Tết Nguyên đán 2022.  (Công ty ra thông báo năm 2021 do tình hình tài chính khó khăn nên không thưởng lương tháng 13 mà chuyển thành tiền thưởng “khuyến khích”, mức chi trả trước tết 50% và sau tết 50%).

Sau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc công ty, Công đoàn Khu công nghiệp và Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức đối thoại với người lao động để giải đáp những kiến nghị trên.

Kết quả, đối với việc chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Phòng LĐTB & XH Thành phố Thuận An cho biết sẽ chuyển cho người lao động khi nào tiền về. Đối với tiền hỗ trợ F0, Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương sẽ tăng cường xét duyệt và khi nào hoàn tất hồ sơ sẽ sớm chi cho người lao động.

- Về tiền thưởng “khuyến khích”, các cơ quan chức năng đề nghị công ty khi xây dựng quy chế thưởng phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành CĐCS đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với nguyện vọng của người lao động.

UBND TP Thuận An cho biết đang khẩn trương làm việc với sở ngành để giải quyết dứt điểm cho người lao động. Ảnh: công nhân cung cấp
UBND TP Thuận An cho biết đang khẩn trương làm việc với Sở ngành để giải quyết dứt điểm cho người lao động. Ảnh: công nhân cung cấp

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo đơn vị liên quan xuống làm việc. Ông Tâm cho biết thành phố đang khẩn trương làm việc với ngành liên quan của UBND tỉnh Bình Dương để sớm có kinh phí chi trả chính sách cho người lao động theo đúng quy định

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Bình Dương: Kiến nghị xử lý hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bên ngoài phiên tòa xét xử thanh niên cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều phóng viên đã bị các đối tượng có hành vi lăng mạ, cản trở tác nghiệp.

Bình Dương: Điều tra làm rõ vụ nam thanh niên chết ở bãi đất trống tại KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong bên cạnh xe máy ở bãi đất trống trong một khu công nghiệp.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Bình Dương: Kiến nghị xử lý hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bên ngoài phiên tòa xét xử thanh niên cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều phóng viên đã bị các đối tượng có hành vi lăng mạ, cản trở tác nghiệp.

Bình Dương: Điều tra làm rõ vụ nam thanh niên chết ở bãi đất trống tại KCN

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong bên cạnh xe máy ở bãi đất trống trong một khu công nghiệp.