Long An: Lập đề án xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cho công nhân, NLĐ

An Long |

Long An - Định hướng đến năm 2030, tỉnh Long An sẽ xây dựng khoảng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có khó khăn về nhà ở. Qua đó, giải quyết được khoảng 100% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng Long An đã xây dựng tờ trình lập Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đề ra là phát triển nhà ở xã hội cho công nhân theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, có chất lượng môi trường sống tốt, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, hài hòa với thiên nhiên, đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa với lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của công nhân lao động, đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội.

Theo Phó giám đốc Sở xây dựng Long An Nguyễn Văn Trang, kế hoạch, mục tiêu đề ra của đề án là đến năm 2025 tỉnh Long An sẽ xây dựng khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người có khó khăn về nhà ở, giải quyết được khoảng 50% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, định hướng đến năm 2030, xây dựng khoảng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người có khó khăn về nhà ở, giải quyết được khoảng 100% số công nhân có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Trước đó, ngày 24.11.2021, UBND tỉnh Long An có văn bản số 2243 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 219-KL/TU ngày 09.11.2021 của Thường trực Tỉnh ủy; trong đó có giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030.

Về xây dựng đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn lập Đề án cụ thể, phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển trong thời gian tới (kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện Đề án); đồng thời, học tập kinh nghiệm của các địa phương và tham khảo ý tưởng của các nhà đầu tư trong quá trình lập Đề án; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án nhà ở xã hội với chất lượng cao nhất. Từ đó đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, người dân thu nhập thấp.

Long An: Các dự án nhà ở, khu dân cư chủ yếu vẫn tập trung nhà thấp tầng

An Long |

Long An - Phát triển các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường góp phần không nhỏ vào việc chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tại tỉnh Long An, thời gian qua, việc phát triển các dự án nhà ở thương mại tập trung diễn ra khá sôi động.

Đồng Nai: Quan tâm nhà ở, bữa ăn ca và nhà trẻ cho con công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.2, Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án nhà ở xã hội với chất lượng cao nhất. Từ đó đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, người dân thu nhập thấp.

Long An: Các dự án nhà ở, khu dân cư chủ yếu vẫn tập trung nhà thấp tầng

An Long |

Long An - Phát triển các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường góp phần không nhỏ vào việc chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tại tỉnh Long An, thời gian qua, việc phát triển các dự án nhà ở thương mại tập trung diễn ra khá sôi động.

Đồng Nai: Quan tâm nhà ở, bữa ăn ca và nhà trẻ cho con công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.2, Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.