Long An: Các dự án nhà ở, khu dân cư chủ yếu vẫn tập trung nhà thấp tầng

An Long |

Long An - Phát triển các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường góp phần không nhỏ vào việc chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tại tỉnh Long An, thời gian qua, việc phát triển các dự án nhà ở thương mại tập trung diễn ra khá sôi động.

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có khoảng hơn 250 dự án, tương ứng với gần 7.000ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã và đang chuẩn bị triển khai. Trong đó, tập trung nhiều ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, thành phố Tân An.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng Long An, nhà ở, các dự án phát triển nhà ở, dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn tập trung phát triển loại hình nhà ở liền kề, biệt thự thấp tầng. Việc phát triển nhà ở chung cư thời gian qua ở tỉnh chưa được quan tâm và chưa được triển khai nhiều.

Theo Sở Xây dựng, lý do là đất để phát triển dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều, giá đất vẫn chưa cao nên người dân chưa có tâm lý ở nhà cao tầng. Mặt khác, chi phí xây dựng nhà ở chung cư vẫn cao nên chưa thu hút được sự quan tâm của các chủ đầu tư phát triển dự án.

Ngoài ra, thời gian qua, thị trường nhà ở, bất động sản Long An vẫn phát hiện nhiều dự án sai phạm như đầu tư xây dựng hạ tầng khi dự án chưa đầy đủ pháp lý; rao bán và huy động vốn, nhận đặt cọc của khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, mua bán, kinh doanh nhà ở trong tương lai... Từ đó, tại một số dự án bất động sản, nhà ở thời gian qua ở tỉnh cũng xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc này cũng gây nhiều bức xúc và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Long An - cho biết: “Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ với các cấp, các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án bất động sản, phát triển nhà ở”.

Theo ông Hùng, trong kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, tỉnh Long An đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đạt tổng diện tích nhà ở thương mại chiếm 20% tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn từ năm 2020 - 2025 và 30% trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An: Đột phá trong giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế

AN LONG |

Trong vòng 2 năm qua, Tỉnh ủy Long An đã ban hành 1 Kết luận, 1 Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, mang tính đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) để tạo lợi thế phát triển.

600ha đất công nghiệp Long An đang đón nhà đầu tư

AN LONG |

Trong số các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư hiện vẫn còn đang có sẵn khoảng 600ha đất công nghiệp đang chờ đón nhà đầu tư.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Long An: Đột phá trong giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế

AN LONG |

Trong vòng 2 năm qua, Tỉnh ủy Long An đã ban hành 1 Kết luận, 1 Nghị quyết thể hiện quyết tâm cao, mang tính đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) để tạo lợi thế phát triển.

600ha đất công nghiệp Long An đang đón nhà đầu tư

AN LONG |

Trong số các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư hiện vẫn còn đang có sẵn khoảng 600ha đất công nghiệp đang chờ đón nhà đầu tư.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.