Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc

TRẦN TUẤN |

Năm 2023, hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, được Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Chiều 25.12, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, phát động phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo báo cáo, hiện Công đoàn Hà Tĩnh có 20 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.507 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 69.875 đoàn viên công đoàn.

Năm 2023, các cấp công đoàn Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được quan tâm thực hiện đạt kết quả cao.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.

Các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng 21.479 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10,831 tỉ đồng (trong đó huy động từ nguồn xã hội hóa gần 7,5 tỉ đồng); trích Quỹ xã hội Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ 78 đoàn viên, người lao động làm nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 2,34 tỉ đồng và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà nội trú trường THCS Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh với tổng giá trị gần 833 triệu đồng.

Công đoàn ngành Giáo dục kết nối, vận động các tổ chức cá nhân kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 công trình nhà công vụ giáo viên với tổng kinh phí 11,43 tỉ đồng và công trình nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Phú Phong với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Đàm phán và ký kết 26 bản thỏa thuận hợp tác, góp phần tăng thêm lợi ích của 32.056 lượt đoàn viên với số tiền hưởng lợi 10,722 tỉ đồng.

Bà Trương Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2023. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Trương Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2023. Ảnh: Trần Tuấn.

Về thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên, đã thành lập mới 18 CĐCS (đạt 100% kế hoạch), phát triển mới 4.219/1.930 đoàn viên (đạt 218,6% kế hoạch). Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động.

Năm 2023, tất cả các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao, Công đoàn Hà Tĩnh đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức. LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đơn vị mình, đồng thời cũng kiến nghị một số giải pháp để hoạt động công đoàn Hà Tĩnh thời gian tới nâng cao được chất lượng và đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được trao bằng khen chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được trao bằng khen Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.

Nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề “Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, Công đoàn Hà Tĩnh phấn đấu thành lập mới 30 CĐCS, kết nạp thêm 4.000 đoàn viên.

15 tập thể được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ thi đua. Ảnh: Trần Tuấn.
15 tập thể được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ thi đua. Ảnh: Trần Tuấn.

Hỗ trợ xây dựng 100 nhà “Mái ấm Công đoàn”; trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà trên 10.000 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 1 - 2 công trình nhà nội trú hoặc điểm sinh hoạt văn hoá thể thao phục vụ CNVCLĐ; trồng và chăm sóc 1 hàng cây công đoàn ở các trung tâm đô thị hoặc nơi tập trung công nhân lao động.

Ít nhất 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và trên 70% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, trao Bằng khen Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho 15 tập thể thuộc Công đoàn Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trao 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể CĐCS ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao tặng 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022-2023.

Trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Thừa uỷ quyền của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã trao 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" năm 2022 hoặc đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Văn hoá - Thể thao" năm 2022.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Bị khởi tố vì cho vay tiền nặng lãi gần 150%/năm

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Nga đã cho một người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vay tiền đứng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm để thu lợi.

Gần 27 tỉ đồng khó giải ngân vì không có người học nghề

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Không giải ngân được tiền do Nhà nước bố trí để triển khai công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm, nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi xin trả lại gần 27 tỉ đồng.

Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, Tết với người bán vé số dạo cũng như ngày thường

Thành Nhân |

Những người bán vé số dạo làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tết sắp cận kề nhưng những "đôi chân vạn dặm" của họ vẫn miệt mài trên đường cho cuộc mưu sinh. Với họ, Tết cũng như ngày thường, cuộc mưu sinh vẫn diễn ra đều đặn trên từng con phố, ngõ hẻm...

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng ở tuổi 96 tại viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Ngọc Đáng là nghệ sĩ lớn tuổi nhất đang sống tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Quận 8, TPHCM). NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ với Báo Lao Động, khi cô đến thăm, rất vui mừng thấy nghệ sĩ Ngọc Đáng vẫn khỏe mạnh, bà mong chờ đón cái Tết vui vẻ, ấm cúng trước khi chuyển sang chỗ ở mới.

Nghịch lí được bán xuyên đêm nhưng lại đóng cửa sớm ở Phố ẩm thực Cần Thơ

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù nằm trong Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, nhưng một số chủ cửa hàng kinh doanh vẫn gặp khó khăn vì vắng khách, ngậm ngùi đóng cửa sớm.

Trao 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể CĐCS ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao tặng 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022-2023.

Trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Thừa uỷ quyền của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã trao 2 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" năm 2022 hoặc đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Văn hoá - Thể thao" năm 2022.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.