LĐLĐ tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp

Huy Nguyễn |

Ngày 7.9, tại TP Tam Kỳ, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, giai đoạn 2019 - 2023.

Đồng chí Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Thường vụ, lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh; Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở VH,TT&DL.

Theo đó, chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với cuộc vận động "Học và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", công tác xây dựng gia đình văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, qua trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong giai đoạn 2019 - 2023 gồm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ do công đoàn các cấp phát động; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và các điểm nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch để phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngoài ra, hai bên cùng phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, các hội thi, hội diễn văn nghệ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ toàn tỉnh.

Trên cơ sở chương trình phối hợp này, hai bên sẽ chủ động chỉ đạo, triển khai, quán triệt các đơn vị trực thuộc cấp mình xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù của mỗi ngành, địa phương, đơn vị, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Quảng Nam vững mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huy Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.