LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế: Trực tiếp đòi quyền lợi BHXH cho người lao động

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Sau khi được người lao động (NLĐ) ủy quyền và nhận danh sách các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)... LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đứng ra trực tiếp đi đòi quyền lợi cho NLĐ. Và đến nay, tổng số tiền LĐLĐ tỉnh đòi lại cho NLĐ khá lớn, góp phần làm tăng niềm tin tưởng của NLĐ đối với tổ chức công đoàn.

Đã thu về hơn 15 tỉ đồng tiền nợ BHXH

Sau nhiều tháng trời làm hồ sơ và vận động NLĐ ủy quyền khởi kiện Cty TNHH TM&DV Hoàng Đức (Cty Hoàng Đức, địa chỉ lô C2, khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, TP.Huế) về việc nợ BHXH, BHYT, đến nay, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đòi lại được quyền lợi cho 31 NLĐ là công nhân của Cty này bị nợ lương, nợ BHXH. Trước đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã đứng ra đòi tiền lương, BHXH cho NLĐ ở những Cty khác trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã thu về hơn 15 tỉ đồng trên tổng số hơn 50 tỉ đồng mà 50 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT của NLĐ.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - thông tin: “Sau khi tiếp nhận danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ BHXH tỉnh, chúng tôi phải dò, kiểm tra lại xem những doanh nghiệp, đơn vị đó có còn tồn tại và có đủ khả năng chi trả hay không mới đứng ra đòi. Chứ thật ra có nhiều doanh nghiệp đôi lúc đã phá sản hoặc không có khả năng chi trả thì mình không tiến hành đòi nữa. Với những đơn vị còn đủ khả năng chi trả thì chúng tôi sẽ có thông báo và cho họ thời gian cụ thể để chi trả, nếu hết thời gian đó mà doanh nghiệp chưa chi trả thì chúng tôi sẽ vận động NLĐ ủy quyền để đứng ra khởi kiện”.

Bà Hương cũng thừa nhận rằng, do NLĐ chưa thực sự tin tưởng vào tổ chức công đoàn nên có nhiều trường hợp phải đi vận động thì mới được NLĐ ủy quyền. Có nhiều trường hợp vận động được rồi, làm hồ sơ xong xuôi thì họ lại rút lui. “Đi đòi quyền lợi cho NLĐ họ có tốn chi phí gì đâu, chỉ tốn mỗi phí công chứng một bộ 10 nghìn đồng, còn lại việc in ấn, tiền thuê luật sư tư vấn là chúng tôi tự lo hết. Vậy mà nhiều NLĐ vẫn không mặn mà hợp tác, nên thành ra để cho doanh nghiệp tự tung tự tác”- bà Hương, nói.

Vẫn còn NLĐ không hợp tác

Với Cty Hoàng Đức là trường hợp đầu tiên LĐLĐ tỉnh đứng ra khởi kiện để đòi lại quyền lợi cho NLĐ. Bắt đầu từ tháng 12.2016, sau khi nhận được hồ sơ từ BHXH tỉnh bàn giao, LĐLĐ tỉnh đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Cty Hoàng Đức đóng đầy đủ BHXH, BHYT... cho NLĐ. Thế nhưng, sau quá trình vận động và nhiều cuộc làm việc giữa các bên liên quan phía Cty Hoàng Đức vẫn cứ trây ỳ, không chịu tuân thủ quy định, buộc LĐLĐ tỉnh tư vấn cho NLĐ ủy quyền để LĐLĐ tỉnh khởi kiện ra tòa án.

Ông Hoàng Văn Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh - là người đại diện cho 31 NLĐ đứng ra khởi kiện Cty Hoàng Đức. “Đây là trường hợp đầu tiên mà LĐLĐ tỉnh được NLĐ ủy quyền đứng ra khởi kiện một doanh nghiệp. Sau khi được NLĐ tin tưởng giao quyền, chúng tôi phải mất gần 2 tháng trời để làm hồ sơ. Phải làm hồ sơ ủy quyền từng người một, đi xác nhận của chính quyền, rồi sau đó thuê luật sư để tư vấn thêm. Nói chung mọi bước đi chúng tôi chuẩn bị rất kỹ để khi tiến hành khởi kiện là phải nắm chắc phần thắng” - ông Nam cho hay.

Sau một thời một gian gửi đơn lên Tòa án TP.Huế và trải qua hai cuộc làm việc giữa các bên liên quan, đến ngày 16.8, Cty Hoàng Đức đã đồng ý chi trả số tiền 700 triệu đồng cho NLĐ. Số tiền được chi trả hai lần vào tài khoản của BHXH tỉnh để thanh toán BHXH, BHYT... cho NLĐ theo đơn kiện.

“Thực ra không phải chỉ có 31 người bị Cty Hoàng Đức nợ BHXH, BHYT mà có đến 49 người, nhưng những người kia trong quá trình chúng tôi vận động thì họ không tin tưởng, một số người gửi hồ sơ rồi cũng đã rút lui. Với 18 người còn lại, chúng tôi cũng đã đặt vấn đề phía Cty Hoàng Đức nên thanh toán để NLĐ được hưởng quyền lợi và phía Cty cũng đã cam kết sẽ trả. Với 18 NLĐ còn lại, nếu phía Cty Hoàng Đức không chịu chi trả số tiền nợ BHXH, BHYT... và NLĐ muốn chúng tôi đứng ra khởi kiện thì phía LĐLĐ tỉnh vẫn nhận nhưng phải qua năm sau mới gửi hồ sơ được vì bây giờ số lượng hồ sơ ở tòa án đã quá nhiều” - ông Nam thông tin.

Anh Phan Trọng Hùng (SN 1967) tài xế xe buýt cuả Cty nói: “Tôi rất biết ơn LĐLĐ tỉnh, nếu không có sự giúp sức và đứng ra khởi kiện Cty Hoàng Đức thì số tiền mà Cty nợ BHXH, BHYT của chúng tôi chắc không bao giờ đòi được. Chúng tôi đã mấy lần đình công, lên tận Cty để đòi nhưng rồi họ cứ hứa từ ngày này qua ngày khác, không chịu chi trả” .
Ông Hoàng Văn Nam - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh: “Qua những đợt công nhân phản ứng tập thể đòi quyền lợi này mới nhận thấy được những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện tại quy định của pháp luật không cho phép công nhân đình công về quyền lợi mà chỉ cho phép đình công về lợi ích. Tuy nhiên, đa phần những tranh chấp bữa nay là liên quan về quyền là chủ yếu”.
NGUYỄN ĐẮC THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.