LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Ký kết thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi cho đoàn viên CĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình, tổ chức hội nghị ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác về phúc lợi xã hội cho đoàn viên CĐ và người lao động trên địa bàn tỉnh.

 
 Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Ninh Bình ký kết thỏa thuận. Ảnh: NT
Theo nội dung ký kết, các đoàn viên CĐ và người lao động thuộc LĐLĐ tỉnh Ninh Bình sẽ được sử dụng các dịch vụ của hai Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình với giá ưu đãi. Bên cạnh đó, việc triển khai thu kinh phí CĐ và chi trả lương cho đoàn viên CĐ và người lao động được các đơn vị CĐ cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện chi trả qua hệ thống của Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tại Ninh Bình.

Ngoài ra, Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình cũng cam kết hàng năm sẽ tham gia các chương trình từ thiện hỗ trợ và giúp đỡ những đoàn viên CĐ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 
 Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình ký thỏa thuận với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đây là hoạt động nhằm động viên và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên CĐ và người lao động. Đồng thời, góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp.

Được biết, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 2.628 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 145.000 lao động, 1.059 tổ chức CĐ cơ sở với 78.853 đoàn viên, năm 2017 tiền lương bình quân của đoàn viên CĐ và người lao động đạt 4.158.000 đồng/người/tháng cao hơn mức lương tối thiểu vùng II.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.