LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Đối thoại về pháp luật BHXH, BHYT cho hơn 100 CNVCLĐ

H.Long |

Sáng 6.5, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phối hợp BHXH tỉnh tổ chúc hội nghị “Tuyên truyền, đối thoại về pháp luật BHXH, BHYT và pháp luật lao động cho hàng trăm CNVCLĐ Cty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Hạnh  - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đa phần NLĐ cả nước quan tâm đến các chế độ chính sách và các quy định của Bộ Luật LĐ mới.

Từ thực tế đó, bà Hạnh khẳng định hơn ai hết, tổ chức CĐ luôn mong muốn NLĐ, đoàn viên trên địa bàn tỉnh cần hiểu về pháp luật để tự bảo vệ bản thân mình trong quá trình lao động sản xuất tại các doanh nghiệp.

Bà Võ Thị Hạnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.L

“Hội nghị tuyên truyền lần này được tổ chức nhân Tháng Công nhân năm 2017. Cùng với đó, trong năm nay, Công đoàn Đắk Lắk cam kết sẽ phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức 14 hội nghị về các vấn đề pháp luật BHXH, BHYT... tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn” – bà Hạnh nhấn mạnh.

Ông Lê Đình Trung – Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết, nhiều năm qua, các chế độ chính sách ban hành của Cty cho NLĐ luôn được Công đoàn quan tâm, hỗ trợ đầy đủ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện vẫn còn nhiều trường hợp người lao động chưa hiểu rõ về các quy định về đóng BHXH, BHYT.  

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền đầy đủ các quy định về Bộ luật LĐ và các chính sách về BHXH, BHYT tại hội nghị. Ảnh: H.L

"Việc tổ chức buổi đối thoại sẽ làm người lao động hiểu thêm về các chế độ về BHXH, BHYT và các pháp luật về lao động”  - Chủ tịch CĐ Cty THHH MTV Môi trường đô thị nói.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.