13 năm đi làm, đóng bảo hiểm xã hội, bà Nguyễn Thị Phượng (53 tuổi) hụt hẫng khi phải chờ thêm 6 năm nữa mới được nghỉ hưu. Dù công việc hiện tại không quá vất vả nhưng đến tuổi nghỉ hưu vẫn khiến bà cảm thấy phiền lòng.
Bà Phượng cho biết, năm 2021, khi công ty ít việc, bà đã bị cho vào danh sách thôi việc do tuổi cao, năng suất không còn tốt như trước. Năm 2022, con gái mở công ty may riêng nên đã tuyển bà vào làm việc với vị trí đóng gói, tiếp tục đóng bảo hiểm để mẹ đỡ vất vả cũng như có lương hưu sau này.
Chia sẻ với Lao Động, bà Phượng cho biết, theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu, bà phải chờ đến tháng 6.2028 mới đủ tuổi nghỉ và hưởng lương hưu.
Nói về tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện nay, bà Phương cho rằng có sự bất cập giữa lao động nam và lao động nữ. “Tại sao lao động nam chỉ tăng 2 năm so với quy định cũ còn lao động nữ như chúng tôi lại tăng đến 5 năm” - bà Phượng thắc mắc.
Lý giải thêm, bà Phượng cho biết, ở công ty cũ khi lao động nữ bước qua tuổi 50, sức khỏe gần như đã giảm sút rất nhiều, công ty bắt đầu sa thải dần. Trong khi lao động nam 55 tuổi sức khỏe vẫn khá tốt, doanh nghiệp vẫn cần tuyển dụng.
Bên cạnh đó, bà Phượng tâm sự: “Khi đã có tuổi, tôi chỉ muốn được quây quần, vui vẻ bên con cháu chứ chẳng thiết kiếm nhiều tiền khi phải cố hay làm thêm. Có đồng hưu sớm, ước mơ trên càng dễ dàng được thực hiện mà chẳng phải phiền muộn đến con cái".
Do vậy, bà Phượng mong muốn tuổi nghỉ hưu chỉ tăng tối đa 2 năm giống như nam giới, tức 57 tuổi. Như vậy, bà chỉ cần làm và chờ đến tháng 6.2027 đã đủ 57 tuổi, không phải cố thêm 1 năm nữa theo quy định hiện nay.
Đồng quan điểm với bà Phượng, bà Hoàng Thị Thu (48 tuổi, Nam Định) cho hay - Bộ luật Lao động hiện hành tăng tuổi nghỉ hưu khiến những người lao động chân tay gặp nhiều khó khăn và lo lắng. "Ai cũng hụt hẫng nhưng vất vả nhất vẫn là nữ giới khi tăng kéo dài đến 5 tuổi. Chúng tôi mong muốn điều chỉnh mức tăng phù hợp cho nữ giới tối đa 57 tuổi là được nghỉ hưu" - bà Thu đề xuất.
Hiện tại, bà Thu đã đi làm, đóng bảo hiểm xã hội được gần 16 năm. Nhiều lúc bà cũng tự động viên cố gắng nhưng nghĩ đến tuổi nghỉ hưu còn dài lại khiến bà nản lòng.
Sức khỏe yếu nên bà Thu mong muốn nghỉ hưu sớm để có thời gian tập thể dục, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Bởi bản thân bà đã chứng kiến rất nhiều người ốm đau, già yếu khi bước qua tuổi 60 nên khá lo lắng nếu sau này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Bên cạnh đó, nữ công nhân cho rằng, ngoài 50 tuổi, nhiều người bắt đầu lên chức bà. Đồng thời, lúc này cũng là thời điểm các con tập trung nhiều thời gian, nhiệt huyết nhất cho sự nghiệp. Bản thân bà mong muốn nghỉ hưu sớm để có thời gian hỗ trợ trông nom các cháu giúp con cái yên tâm làm việc.
Vì vậy, bà Thu lại tiếp tục cố gắng làm việc, trước mắt đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau thời gian này, nếu cố được tiếp thì sẽ làm thêm, còn không bà sẽ nghỉ việc chờ đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu.