Bão Koinu đổ bộ với gió giật lập kỷ lục thế giới, Đài Loan (Trung Quốc) thiệt hại nặng nề

Khánh Minh |

Bão Koinu với cơn gió giật lên đến 342 km/h quét qua Đài Loan (Trung Quốc) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 190 người bị thương và hơn 170.000 hộ gia đình mất điện.

Bão Koinu là một trong những cơn bão lọt vào top kỷ lục khi gây ra một cơn gió giật với tốc độ 95,2 mét/giây, tương đương 342,7 km/h khi đi qua đảo Lan Hoa vào sáng sớm 5.10.

Cơ quan Thời tiết Đài Loan (CWB) cho biết, đây là cơn gió giật mạnh nhất được ghi nhận ở Đài Loan kể từ khi CWB được thành lập vào năm 1986. Cơn gió giật này đã làm tê liệt máy đo gió của hòn đảo.

Tuy nhiên, đây chưa phải là cơn gió giật mạnh nhất thế giới, mà mới ở vị trí thứ 3. Năm 1996, đảo Barrow ở Tây Australia đã ghi nhận một cơn gió giật 408 km/h, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 1934 khi một cơn gió giật 372 km/h được ghi nhận ở Mỹ trên núi Washington, bang New Hampshire.

Focus Taiwan dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, tính đến sáng 5.10, bão Koinu đã làm 190 người bị thương.

Theo trung tâm điều hành khẩn cấp của thành phố Gia Nghĩa, trong số 190 người bị thương có 7 người lái xe ôtô và người đi xe máy bị cây đổ đè lên hoặc ngã khi đang lái xe máy do gió mạnh.

Hai trong số những người này vẫn phải nhập viện vì vết thương ở đầu và vai.

Hai người đi xe máy khác ở Cao Hùng cũng bị thương ở tay chân vào sáng sớm 5.10, sau khi bị cành cây đổ và rơi khỏi xe máy.

Tại quận đảo Bành Hồ, một người dân cũng phải nhập viện sau khi bị cây đổ đè trúng.

Theo Reuters, ít nhất một người thiệt mạng vì bão.

Cây đổ ở thành phố Gia Nghĩa vào tối 4.10. Ảnh: Chính quyền thành phố Gia Nghĩa
Cây đổ ở thành phố Gia Nghĩa vào tối 4.10. Ảnh: Chính quyền thành phố Gia Nghĩa

Gió mạnh do bão Koinu cũng làm đổ một hàng cột điện ở huyện Bình Đông ở miền nam, nơi đang hứng chịu hậu quả nặng nề.

Nhiều biển hiệu rơi liểng xiểng dọc các con đường ở địa điểm du lịch nổi tiếng Kenting, nơi gió cũng thổi bay mái nhà bằng kim loại lên không trung và văng ra khỏi mặt bên của một tòa nhà bốn tầng.

Theo Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower), cơn bão đã khiến 174.459 hộ gia đình bị mất điện. Mặc dù điện đã được khôi phục cho hầu hết các hộ gia đình này, nhưng 62.381 hộ gia đình vẫn chưa có điện tính đến sáng 5.10.

Bão Koinu cũng làm gián đoạn giao thông hàng không và hàng hải, buộc 42 chuyến bay quốc tế và 182 chuyến bay nội địa phải hủy và hoãn.

Theo Cục Hàng hải, các dịch vụ phà giữa Đài Loan và các đảo xung quanh cũng như dịch vụ phà qua eo biển cũng bị gián đoạn do bão Koinu, với 136 chuyến trên 15 tuyến bị đình chỉ ngày 5.10.

Sóng cao tới 7 mét đã được ghi nhận. Các đoạn video trực tuyến cho thấy thiệt hại nặng nề đối với các ngôi nhà và mặt tiền cửa hàng dọc các khu vực ven biển.

Sóng cao ở Đài Đông ngày 4.10.2023. Ảnh chụp màn hình
Sóng cao ở Đài Đông ngày 4.10.2023. Ảnh chụp màn hình

Koinu là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Đài Loan trong năm nay, sau khi bão Haikui tấn công hòn đảo này vào tháng 9, gây ra lở đất, khiến hàng chục người bị thương.

Bão Koinu đã suy yếu khi đi qua eo biển Đài Loan và hướng về tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Hồi 13h ngày 5.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ vĩ bắc; 120,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/h.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý giải xu hướng bão mạnh đến sớm, chồng chéo với mưa lớn

Khánh Minh |

Các nhà khoa học cho biết các cơn bão mạnh đang xảy ra sớm hơn, trùng với thời điểm mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè.

Bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông chuẩn bị đổ bộ đất liền

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông dự kiến đổ bộ đất liền vào sáng 5.10.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bị kỷ luật khiển trách

HẢI ĐĂNG |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.

Tin 20h: Lý do Phó Chủ tịch Quảng Nam nhận án 6 năm tù vẫn là đại biểu HĐND

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.10: Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù; Đình chỉ 2 cán bộ xí nghiệp trong vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân Kim Chung; Cầu vượt sông 500 tỉ ở Thái Nguyên sắp khánh thành...

Phải nghỉ học đi diễn văn nghệ, nữ sinh vùng cao mòn mỏi chờ hỗ trợ tiền… cơm nước

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù phải nghỉ học nhiều ngày để đi tập và biểu diễn văn nghệ theo huy động của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thế nhưng đến nay, gần 100 sinh viên vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.

Chuyện người cán bộ y tế vùng cao nhận nuôi "con ma rừng"

Hoàng Bin - Tường Minh |

24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.

Câu lạc bộ Thanh Hoá giành Siêu Cúp Quốc gia 2023

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Thanh Hoá đã đánh bại Công an Hà Nội 3-1 để giành Siêu Cúp Quốc gia 2023.

Lý giải xu hướng bão mạnh đến sớm, chồng chéo với mưa lớn

Khánh Minh |

Các nhà khoa học cho biết các cơn bão mạnh đang xảy ra sớm hơn, trùng với thời điểm mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè.

Bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông chuẩn bị đổ bộ đất liền

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Koinu giật cấp 17 gần Biển Đông dự kiến đổ bộ đất liền vào sáng 5.10.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.