Lao động nghỉ hưu từ năm 2019-2022 sẽ đứng ngoài việc tăng lương cơ sở

THƯ HÂN |

Trong khi lương cơ sở chưa được điều chỉnh trong 3 năm qua, nhiều viên chức nghỉ hưu từ năm 2019 đến năm 2022 sẽ chịu một phần thiệt thòi.

Đến nay đã 17 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, chị Nguyễn Thị Mai (nhân vật đã được đổi tên, trú tại Thái Bình) chỉ nhận về mỗi tháng 5,5 triệu đồng.

Trải qua 6 lần điều chỉnh hệ số, hiện nay, chị Mai có hệ số lương là 3,66. Ngoài ra, chị còn được 30% phụ cấp đứng lớp. Như vậy, tiền lương của chị được khoảng 7 triệu đồng/tháng. 

Mức lương này, theo chị Mai, còn thấp hơn mức lương của nhiều học sinh cũ mà chị đã từng dạy (hiện đã đi làm). Nghĩ đến đó, nữ giáo viên này không khỏi chạnh lòng, nhưng “biết làm sao được vì lương của viên chức giáo viên vẫn được biết đến là thấp so với nhiều ngành khác” - chị Mai nói.

Chồng chị Mai cũng làm giáo viên, tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ đủ để nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Khi biết được thông tin sắp được điều chỉnh mức lương cơ sở, chị Mai cũng rất mong chờ thu nhập sẽ được tăng lên. Mấy năm nay ảnh hưởng của dịch, lương cơ sở vẫn "đứng im". Vì vậy, đợt điều chỉnh này được chị theo dõi thông tin thường xuyên.

Cũng từng là giáo viên của một trường mầm non công lập ở Thái Bình, bà Lê Thị N đã nghỉ hưu vào tháng 9.2021. Có 20 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội, khi về hưu, nhận được số tiền ít ỏi 2,8 triệu đồng/tháng.

Theo bà N, nguyên nhân do quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, mức đóng của bà thấp, đồng thời, số năm tham gia bảo hiểm xã hội chưa nhiều.

Bà N nói thêm, những viên chức về hưu vào năm 2021 như bà có phần thiệt thòi khi lương cơ sở 3 năm qua không tăng, đồng nghĩa với mức đóng bảo hiểm không tăng, từ đó, ảnh hưởng một phần đến lương hưu.

Nếu 2 năm cuối trước khi nghỉ hưu, lương cơ sở tăng, mức đóng bảo hiểm xã hội tăng thì khi về hưu, lương hưu của bà sẽ cao hơn một chút so với hiện nay.

Lương hưu thấp không đủ trang trải cuộc sống nên sau khi về hưu, bà N quyết định đi là công việc bán hàng tại một cửa hàng trên thành phố Thái Bình. Làm từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30, bà được trả lương 6 triệu đồng/tháng.

Do công việc không phù hợp với người lớn tuổi, vì vậy, tới đây bà N sẽ xin nghỉ làm. "Khi đó, chắc chắn cuộc sống sẽ khó khăn hơn khi chỉ trông chờ vào lương hưu; chồng tôi làm nghề tự do, nhưng sức yếu nên thu nhập không đáng là bao nhiêu” – người phụ nữ năm nay đã 58 tuổi tâm sự.

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐTBXH) cho rằng, đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở giúp công chức, viên chức phần nào được bù đắp về tiền lương sau thời gian dài không tăng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo quy định, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 1995 sẽ tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Cứ như vậy, người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Vì vậy, theo chuyên gia này, những người được về hưu vào năm 2019-2022 - thời điểm lương cơ sở chưa được điều chỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19- sẽ chịu một phần thiệt thòi nhất định.

Bản thân những công chức, viên chức về hưu trong 3 năm qua sẽ đứng ngoài dự kiến tăng lương tới đây. Bên cạnh đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của họ để tính hưởng lương hưu cũng sẽ thấp hơn nếu như những năm trước tiền lương đã được điều chỉnh.

Theo bà Hương, việc điều chỉnh lương cơ sở chỉ là một trong những giải pháp trước mắt. Điều quan trọng nhất hiện nay là cải cách căn bản tiền lương. Qua việc thực hiện cải cách, sẽ đưa tiền lương về đúng giá trị thực, tạo động lực cho sự phát triển. 

"Muốn cải cách tiền lương cần có định nghĩa lại lao động lại khu vực công. Bên cạnh đó, cần thay đổi phương pháp tiếp cận lương; thay đổi cách tính lương, bỏ tính lương theo hệ số, tiền lương cơ sở, thay vào đó phải tính lương dựa trên vị trí việc làm. Bởi nhân lực trong khu vực nhà nước là nhân lực có trình độ cao..." - bà Hương nói.

THƯ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Lao động nam sinh năm 1962 muốn đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

Mức điều chỉnh lương cơ sở với công chức, viên chức trong những năm qua

ANH THƯ |

Liên quan đến đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, cùng nhìn lại những điều chỉnh về lương cơ sở trong những năm qua.

Đề xuất lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng: Mong giá cả không tăng theo lương

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ vui mừng trước đề xuất tăng lương cơ sở lên đến 1,8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, họ mong muốn giá cả được bình ổn, không tăng theo lương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động nam sinh năm 1962 muốn đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

Mức điều chỉnh lương cơ sở với công chức, viên chức trong những năm qua

ANH THƯ |

Liên quan đến đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, cùng nhìn lại những điều chỉnh về lương cơ sở trong những năm qua.

Đề xuất lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng: Mong giá cả không tăng theo lương

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ vui mừng trước đề xuất tăng lương cơ sở lên đến 1,8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, họ mong muốn giá cả được bình ổn, không tăng theo lương.