Lao động mất việc làm ở Khu Kinh tế Bình Định được hỗ trợ

Xuân Nhàn |

Bình Định - Chiều 10.12, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Vũ Gia Khang (đại diện Honda Việt Nam) tổ chức trao quà hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn do mất việc làm.

60 công nhân, hầu hết là lao động chính của gia đình, hiện mất việc làm, làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại tổng hợp Tân Đại Việt, Công ty TNHH Việt Anh được nhận hỗ trợ. Mỗi suất quà gồm 300.000 đồng trích từ Quỹ Mái ấm Công đoàn Bình Định và 1 túi nhu yếu phẩm có giá trị tương đương của doanh nghiệp đại diện Honda Việt Nam.

Người lao động được cán bộ Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ
Người lao động được cán bộ Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ. Ảnh: CĐKKT Bình Định

Ông Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định, bày tỏ: “Gói quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức công đoàn trước hoàn cảnh khó khăn của công nhân lao động giữa thời điểm năm hết Tết đến”.

Ông Bình cho biết, nỗ lực tìm kiếm, kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm cho nhóm lao động mất việc vẫn đang được thúc đẩy.

Theo số liệu tổng hợp của Công đoàn Khu Kinh tế, hiện có khoảng 500 lao động thuộc nhóm ngành chế biến nông - lâm sản mất việc làm do doanh nghiệp tạm ngừng hoặc thu hẹp quy mô trong khi trên địa bàn, không ít cơ sở sản xuất lại đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân công trầm trọng. Cá biệt, có đơn vị như Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam (sản xuất hàng may mặc) cần tuyển tới 1.300 lao động phổ thông, 182 lao động kỹ thuật…

Nhận hỗ trợ đợt này, có 60 lao động đến từ 3 doanh nghiệp
Nhận hỗ trợ đợt này, có 60 lao động đến từ 3 doanh nghiệp. Ảnh: CĐKKT Bình Định

“Công đoàn Khu Kinh tế đã gửi văn bản tới 14 công đoàn cơ sở liên quan nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường kết nối. Mọi vấn đề phát sinh về sản xuất kinh doanh, về chế độ chính sách cũng được yêu cầu cập nhật đầy đủ, kịp thời cùng phương án tháo gỡ đúng quy định pháp luật.

Hy vọng, đây sẽ là hướng đi thiết thực khả dĩ giải được bài toán “đứt gãy” việc làm, thu nhập cuối năm cho nhiều công nhân lao động” - ông Bình trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Ngoài túi nhu yếu phẩm, đơn vị phối hợp còn trợ giúp người lao động bằng hoạt động tư vấn kỹ thuật, chăm sóc khách hàng
Ngoài túi nhu yếu phẩm, đơn vị phối hợp còn trợ giúp người lao động bằng hoạt động tư vấn kỹ thuật, chăm sóc khách hàng. Ảnh: CĐKKT Bình Định
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Chủ động đề xuất giải pháp hỗ trợ công nhân mất việc làm, giảm thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 2.12, với sự chứng kiến của các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Cụm Thi đua 5 Liên đoàn Lao động Thành phố trực thuộc Trung ương đã phát động thi đua. Trong đó chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập.

Công đoàn đề xuất những giải pháp hỗ trợ lao động thiếu, mất việc làm

ANH THƯ - VIỆT LÂM |

Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể hết quý I, thậm chí quý II.2023 khiến nhiều lao động bị thiếu, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống... Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, ngoài các hoạt động chăm lo, Tổng LĐLĐVN cũng sẽ có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan liên quan có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động lúc khó khăn.

Hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động bị mất việc làm

Trần Vân - Diệu Hoa - Nguyễn Trường |

LĐLĐ 2 tỉnh Ninh Bình, Nghệ An đã tích cực vào cuộc tìm biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh nhiều đơn hàng cắt giảm, nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ) tạm hoãn, chấm dứt, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Chủ động đề xuất giải pháp hỗ trợ công nhân mất việc làm, giảm thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 2.12, với sự chứng kiến của các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Cụm Thi đua 5 Liên đoàn Lao động Thành phố trực thuộc Trung ương đã phát động thi đua. Trong đó chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập.

Công đoàn đề xuất những giải pháp hỗ trợ lao động thiếu, mất việc làm

ANH THƯ - VIỆT LÂM |

Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể hết quý I, thậm chí quý II.2023 khiến nhiều lao động bị thiếu, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống... Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, ngoài các hoạt động chăm lo, Tổng LĐLĐVN cũng sẽ có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan liên quan có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động lúc khó khăn.

Hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động bị mất việc làm

Trần Vân - Diệu Hoa - Nguyễn Trường |

LĐLĐ 2 tỉnh Ninh Bình, Nghệ An đã tích cực vào cuộc tìm biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh nhiều đơn hàng cắt giảm, nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ) tạm hoãn, chấm dứt, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.