Chủ động đề xuất giải pháp hỗ trợ công nhân mất việc làm, giảm thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 2.12, với sự chứng kiến của các đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Cụm Thi đua 5 Liên đoàn Lao động Thành phố trực thuộc Trung ương đã phát động thi đua. Trong đó chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn 5 thành phố, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nói chung và Cụm Thi đua 5 Liên đoàn Lao động Thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng, Cụm Thi đua  đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn năm 2023 với 6 nội dung.

Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - Cụm trưởng Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Ảnh: Mai Quý
Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - Cụm trưởng Cụm Thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Ảnh: Mai Quý

Trong đó, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; trọng tâm thi đua thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.

Vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn 05 thành phố và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân 5 thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động 5 thành phố phát động.

Thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động; chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 với phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Thành ủy 5 thành phố giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động 5 thành phố đề ra năm 2023.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán năm 2023, người lao động được nghỉ 7 ngày

ANH THƯ |

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sáng 1.12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản đồng ý phương án nghỉ tết Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày.

Hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Thông tin từ Tờ trình kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 được đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII) cho biết tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Công đoàn nắm chắc tình hình để hỗ trợ kịp thời công nhân mất việc

Việt Lâm |

Theo thông tin mới nhất từ Tổng LĐLĐVN, hiện trên địa bàn cả nước có khoảng 472.210 lao động bị ảnh hưởng tới việc làm. Trong đó bị thôi việc, mất việc là 41.558 người (8,80%); giảm giờ làm: 430.665 người (91,20%).

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh karaoke

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị đã đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giờ thứ 9: Số máy lạ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình Giờ thứ 9 hôm nay là tâm sự của một người phụ nữ. Câu chuyện của chị bắt nguồn với những tin nhắn được gửi từ một số máy lạ. Và phía sau những tin nhắn đó là tất cả bí mật của chồng mà bấy lâu nay chị không hề hay biết.

Vụ cả nhà bị ngộ độc, 1 người tử vong ở Hoà Bình: Có thể đã ăn loại nấm độc nhất thế giới

Thùy Linh |

Biểu hiện ngộ độc luôn xuất hiện rất muộn quá 6 giờ sau khi ăn, tức là khi nấm độc đã qua dạ dày xuống sâu tận ruột non và độc tố đang được hấp thu. Khi đó, dù bệnh nhân có nôn, bác sĩ có rửa dạ dày thì cũng không có tác dụng.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

Tết Nguyên đán năm 2023, người lao động được nghỉ 7 ngày

ANH THƯ |

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sáng 1.12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản đồng ý phương án nghỉ tết Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày.

Hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Thông tin từ Tờ trình kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 được đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII) cho biết tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Công đoàn nắm chắc tình hình để hỗ trợ kịp thời công nhân mất việc

Việt Lâm |

Theo thông tin mới nhất từ Tổng LĐLĐVN, hiện trên địa bàn cả nước có khoảng 472.210 lao động bị ảnh hưởng tới việc làm. Trong đó bị thôi việc, mất việc là 41.558 người (8,80%); giảm giờ làm: 430.665 người (91,20%).