Lao động dồi dào, doanh nghiệp Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do có nguồn lao động địa phương trẻ, dồi dào nên nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất trong không khí vui tươi, phấn khởi, hướng đến một năm làm việc thắng lợi.

Người lao động làm việc cho các nhà máy, doanh nghiệp ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Người lao động làm việc cho các nhà máy, doanh nghiệp ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Doanh nghiệp bắt đầu vào guồng 

Từ ngày mồng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công ty cổ phần đầu tư Long Huệ, đơn vị chuyên sản xuất chế biến chanh dây xuất khẩu ở huyện Tuy Đức đã vào guồng sản xuất.

Ông Nguyễn Chí Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Long Huệ cho biết, thời điểm ra quân đầu năm,  Công ty chỉ sử dụng 15 lao động tham gia làm việc.

Những ngày này, để đáp ứng cho 3 công hàng xuất khẩu (75 tấn chanh dây đã qua sơ chế), đơn vị đã tăng cường thêm 15 lao động nữa và đang hoạt động ổn định. "Hàng năm, công ty sử dụng ổn định khoảng 20 lao động chính thức và khoảng 50 lao động thời vụ. Do nguồn lao động ở địa phương dồi dào, kết hợp với việc trả lương thỏa đáng nên công ty chưa bao giờ khan hiếm nguồn nhân công chính thức cũng như thời vụ để làm việc" - ông Long chia sẻ.

Tương tự, Công ty TNHH Hồng Đức đơn vị chế biến hạt điều xuất khẩu hàng đầu ở tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quân từ ngày mồng 8 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Đức thì hàng năm, đơn vị sử dụng ổn định khoảng 100 nhân công lao động.

Tuy nhiên, trong dịp đầu năm mới, do các đơn hàng xuất khẩu chưa nhiều nên công ty chỉ gọi khoảng 50 lao động trở lại làm việc. Dự kiến trong thời gian tới, khi đơn hàng xuất khẩu nhiều hơn thì công ty sẽ sử dụng thêm nhiều nhân công làm việc, ổn định sản xuất, chế biến hạt điều xuất khẩu.

"Tất cả lao động công ty đang sử dụng những năm qua đều là người địa phương, sinh sống gần công ty. Khi chưa có việc làm thì người lao động có thể ở nhà làm vườn rẫy, khi có việc là sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc. Gần 20 năm hoạt động ở địa phương, chưa năm nào Công ty TNHH Hồng Đức thiếu nguồn nhân công để chế biến hạt điều xuất khẩu" -  bà Nguyệt cho biết.

Nguồn lao động dồi dào

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, dân số toàn tỉnh hiện có trên 637.900 người. Trong đó, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên chiếm khoảng 59% dân số. Bên cạnh đó, hiện nay tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở tỉnh Đắk Nông đạt 45%. Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 22,03% trong tổng số lao động toàn tỉnh.

Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông có khoảng 2.500 doanh nghiệp, đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, lao động trong "độ tuổi vàng" đang làm việc trong các ngành kinh tế là hơn 366.000 người. Nhìn chung, nguồn lao động trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng được nhu sử dụng lao động của tất các doanh nghiệp đang đứng chân ở địa phương.

Theo ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian qua, đơn vị đang tăng cường phối hợp với các địa phương để đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh học viên học nghề.

Việc đào tạo nghề tiếp tục tập trung theo nhu cầu của người lao động, thị trường lao động và gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất phát triển của tỉnh. Mục đích để bản thân người lao động có thể tự phát triển sản xuất hoặc giải quyết việc làm tại chỗ.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.