Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.

Chinh phục thị trường khó tính

Vài năm trở lại đây, ông Trần Quang Đông - chủ trang trại Gia Ân (ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa) - đã xuất bán được sản phẩm măng cụt của gia đình vào thị trường Hà Lan, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Theo ông Đông, thị trường Hà Lan có quy định rất khắt khe về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, để thâm nhập được thì trường này, gia đình ông đã tự mày mò, nghiên cứu tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp tốt Toàn cầu (GlobalGAP).

Với 20ha măng cụt, gia đình ông Đông chú trọng sử dụng các loại phân bón hữu cơ và hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ông Đông chia sẻ: "Ngay từ khi bắt tay vào làm nông nghiệp, tôi đã xác định chất lượng sẽ quyết định giá thành sản phẩm. Ngoài ra, gia đình cũng đạt mục tiêu xuất khẩu để mang về lợi nhuận cao trên một đơn vị diện tích".

"Cũng 1 tấn măng cụt nhưng khi gia đình tôi xuất sang thị trường thế giới thì thu về được khoảng 400 triệu đồng, còn thị trường Việt Nam chỉ được khoảng 100 triệu đồng. Trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ mở rộng diện tích, chú trọng đưa sản phẩm hướng đến việc xuất khẩu để có thu nhập ngoại tệ" - ông Đông cho biết.

Cũng theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, hướng đến xuất khẩu mà ông Đinh Xuân Thu - chủ trang trại Thuy Thủy (ở xã Nâm N'jang, huyện Đắk Song) - không phải lo lắng trước sự "nhảy múa" về giá cả của cây hồ tiêu. Đơn cử giai đoạn từ 2017 - 2020, có thời điểm giá tiêu chạm đáy chỉ còn 36.000 đồng/kg thì ông Thu vẫn xuất bán các sản phẩm hồ tiêu của gia đình cho thị trường Châu Âu, Hoa Kỳ... với mức giá từ 150.000 - 250.000 đồng/kg tùy vào loại tiêu đỏ, tiêu xanh, tiêu đen hoặc tiêu sọ khác nhau.

"Cách đây hơn 20 năm, khi bắt tay làm nông nghiệp, tôi đã nghĩ ngay đến nông nghiệp sạch, hữu cơ. Do sản phẩm của gia đình tôi vượt hơn 700 tiêu chuẩn quy định của phía đối tác nước ngoài đưa ra nên việc có giá bán cao cũng là điều hợp lý" - ông Thu cho hay.

Theo ông Thu, sản xuất hồ tiêu cũng như bất cứ loại cây trồng nào theo tiêu chuẩn hữu cơ thì có nghĩa là cây sẽ phát triển tự nhiên, không bị thúc ép bởi năng suất, sản lượng. Làm nông nghiệp sạch là cách làm đàng hoàng và người tiêu dùng cũng sẵn sàng trả giá cao hơn để mua được sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe của con người.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông, hiện nay, đã có rất nhiều người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi thì sẽ được kiểm định từ khâu làm cỏ, bón phân, cho đến thu hoạch, chế biến, đóng gói sản phẩm. Dù vất vả nhưng cách làm nông nghiệp này đã và đang mang lại niềm vui cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Hướng đi bền vững

Ông Trần Quang Đông - chủ trang trại Gia Ân - cho biết, những người làm nông nghiệp sạch là những người lúc nào cũng hướng đến cộng đồng. Bất cứ sản phẩm nào sử dụng làm thực phẩm thì nên sản xuất theo chuỗi giá trị sạch, được kiểm định chặt chẽ chứ không nên phát triển một cách ồ ạt, thúc ép để đạt năng suất, sản lượng.

"Những năm qua, khi biết sản phẩm măng cụt của trang trại Gia Ân đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều tiểu thương trong nước đã tự tìm đến xin đặt cọc, bao tiêu sản phẩm ngay tại vườn. Chưa cần xuất khẩu, cứ tạo ra những sản phẩm chất lượng, uy tín thì có nhiều đơn vị trong nước cũng sẵn sàng nhập măng cụt với mức tương đương. Gia đình tôi không phải lo nghĩ về đầu ra. Nếu sản phẩm mình chất lượng thì mình có quyền ra giá cho đối tác, người tiêu dùng chứ không phụ thuộc vào sự biến động của thị trường" - ông Đông khẳng định.

Với kinh nghiệm hàng chục năm làm nông nghiệp sạch, ông Đinh Xuân Thu cho hay: "Điểm yếu của người nông dân là thiếu thông tin thị trường, cùng với đó là tâm lý "đám đông". Có nhiều loại cây trồng người dân tự ý phát triển bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng nên đã khiến cho cung vượt quá cầu, bị thua lỗ nặng nề. Với những người tạo dựng được thương hiệu và mối liên kết bền vững thì không có chuyện bị đứt gãy cung cầu" - ông Thu khẳng định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.

Đắk Nông bắt đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Trước đó, đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Không phát hiện cây xăng dầu nào ở Đắk Nông găm hàng để... trục lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Qua kiểm tra, giám sát, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông khẳng định, không phát hiện bất cứ trường hợp nào đầu cơ, găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mở bán để trục lợi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn mở bán ngay sau khi nhập được xăng dầu, trước cả thời điểm xăng dầu tăng giá.

Đắk Nông bắt đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Trước đó, đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.