Lao động bị chấm dứt hợp đồng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng

Quế Chi |

Người lao động nếu bị giảm giờ làm và có mức lương dưới mức lương tối thiểu thì được hỗ trợ 1 triệu đồng; trường hợp bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 30 ngày trở lên (trừ lý do cá nhân) được hỗ trợ 2 triệu đồng; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động dự kiến được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, chủ trương tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (với các mức hỗ trợ như trên) đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua. “Từ nay đến cuối tuần sẽ có kết luận của Đoàn Chủ tịch cũng như có quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ thì sẽ bắt đầu triển khai chính sách này” – ông Phan Văn Anh cho biết.

Ông Phan Văn Anh thông tin, thời điểm cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, ảnh hưởng tới việc làm người lao động. Qua tổng hợp của các cấp công đoàn, ngày 16.1.2023, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (Nghị quyết số 06).

Trên cơ sở Nghị quyết 06 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn triển khai rất thuận lợi. Theo tổng hợp, đến hết quý 1 năm 2023, tổng số người lao động được hỗ trợ là khoảng hơn 200.000 người, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 145 tỉ đồng.

Ông Phan Văn Anh cho biết thêm, nhận định ban đầu của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến hết quý 1 năm 2023 các doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi, không bị cắt giảm đơn hàng nữa. Nhưng thực tế hiện nay thì các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm đơn hàng, nhiều người lao động bị ảnh hưởng thời giờ làm việc, 1 số trường hợp bị chấm dứt hợp đồng.

“Xuất phát từ tình hình đó, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII) vừa họp bàn và đồng ý chủ trương trong thời gian thời gian tới đây tiếp tục kéo dài thực hiện Nghị quyết 06 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến hết 31.12.2023. Theo như tính toán, dự kiến của chúng tôi thì số lượng đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm tương đối lớn, tương đương số liệu trong quý 4.2022 và quý 1 năm 2023. Ước tính kéo dài cho đến hết năm 2023, chúng tôi dự kiến hỗ trợ 150 tỉ đồng cho những đối tượng này” – ông Phan Văn Anh thông tin.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi với báo chí. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi với báo chí. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Phan Văn Anh, mức hỗ trợ về cơ bản không có gì thay đổi. Người lao động nếu bị giảm giờ làm và có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng thì được hỗ trợ 1 triệu đồng; trường hợp bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 30 ngày trở lên (trừ lý do cá nhân) được hỗ trợ 2 triệu đồng; lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến được hỗ trợ 3 triệu đồng.

“Chúng tôi chỉ tập trung hỗ trợ được cho những đối tượng có thu nhập dưới mức lương tối thiểu vùng gặp khó khăn trong cuộc sống khi bị cắt giảm đơn hàng. Đối với trường hợp người lao động bị giảm giờ làm có thu nhập trên mức lương tối thiểu thì hiện nay Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa đủ nguồn lực hỗ trợ. Công đoàn có kiến nghị với các bộ, ban ngành, đặc biệt là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chính phủ hỗ trợ thêm những đối tượng này” – theo ông Phan Văn Anh.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Dùng nguồn tài chính công đoàn để hỗ trợ đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 13.8, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tham gia hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho thầy giáo khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ đã giúp gia đình thầy giáo khiếm thị ổn định chỗ ở, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động giãn việc, mất việc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 13.8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Phan Văn Anh đã trình bày Tờ trình “Về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng”.

Công nhân ở Cần Thơ nhiều lần bị công ty thất hứa chốt bảo hiểm xã hội

PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 16.8, trao đổi với phóng viên, công nhân cho biết, công ty vẫn chưa thực hiện chốt BHXH theo đúng cam kết.

Bệnh viện ở TPHCM cân nhắc chưa nâng giá dịch vụ, khám chữa bệnh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau khi Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành, nhiều bệnh viện tại thành phố đang triển khai kế hoạch điều chỉnh giá, nhưng có những bệnh viện cân nhắc chưa tăng vội giai đoạn này.

Vụ án Việt Á có những nhóm đối tượng được phân hoá, miễn trách nhiệm hình sự

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, trong vụ án Việt Á, có những đối tượng được phân hoá trách nhiệm, có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cả trách nhiệm dân sự.

Du lịch Bình Định “gì cũng có nhưng không có cái gì đặc sắc”

Xuân Nhàn |

Đó là nhận xét của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, ngày 16.8, về kết quả thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 – 2025”.

Sửa Luật Đấu giá tài sản có ngăn được bỏ cọc đấu giá đất?

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 16.8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Dùng nguồn tài chính công đoàn để hỗ trợ đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 13.8, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tham gia hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho thầy giáo khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ đã giúp gia đình thầy giáo khiếm thị ổn định chỗ ở, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động giãn việc, mất việc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 13.8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Phan Văn Anh đã trình bày Tờ trình “Về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng”.