Dùng nguồn tài chính công đoàn để hỗ trợ đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 13.8, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tham gia hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Tiếp tục chi 145 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, từ tháng 9.2022 xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều ĐV&NLĐ và gia đình họ.

Trước tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ và Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ ĐV&NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo Tổng LĐLĐVN, tính đến nay tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 86.528 người; số trường hợp đã thẩm định đủ điều kiện, duyệt và hoàn thành chi hỗ trợ là 81.676 người, chiếm 94,39% tổng số trường hợp đã tiếp nhận; tổng số đoàn viên được hỗ trợ: 80.042 người, chiếm 98% tổng số người được hỗ trợ; tổng số tiền hỗ trợ hơn 114,525 tỉ đồng.

“Thông qua chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, những ĐV&NLĐ chịu tác động lớn nhất, giảm sút nhiều nhất về việc làm, tiền lương, thu nhập được hỗ trợ đã thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, dành nguồn lực chăm lo phù hợp với điều kiện của tổ chức Công đoàn đối với ĐV&NLĐ, góp phần đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động vượt qua khó khăn, được Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, ĐV&NLĐ và xã hội ghi nhận, đánh giá cao” - ông Phan Văn Anh cho hay.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 5 tháng đầu năm 2023 đã có 509.903 người lao động mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương, chiếm khoảng 3,4% tổng số lao động trong doanh nghiệp.

Tổng LĐLĐVN dự báo tình hình thời gian tới thị trường lao động 6 tháng cuối năm tiếp tục chịu nhiều rủi ro và thách thức… dẫn đến tình trạng ĐV&NLĐ tiếp tục bị mất việc và giảm giờ làm, giảm thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn, có thể kéo dài đến hết năm 2023.

Căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ĐV&NLĐ theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1.4.2023 đến hết ngày 31.12.2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2024.

Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho ĐV&NLĐ chậm nhất trong ngày 31.3.2024 (do trùng với Tết Nguyên đán nên cần thêm thời gian giải quyết hồ sơ). Giữ nguyên các quy định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ và các quy định khác… Tổng kinh phí dự kiến là khoảng 145 tỉ đồng.

Tổ chức tốt đại hội công đoàn ngành, địa phương theo tiến độ

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 36 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần hoàn thiện các nội dung trình hội nghị…

Thời gian từ nay đến khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam không còn nhiều, do đó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo: Vừa qua Đại hội điểm các tỉnh, thành, ngành nhiệm kỳ 2023-2028 vừa hoàn thành, đề nghị tổ chức rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo, đảm bảo tổ chức tốt đại hội công đoàn ngành, địa phương theo tiến độ, yêu cầu; các tiểu ban bám sát các nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai đảm bảo phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII thành công. Nhất là một số nội dung về nhân sự, văn kiện, công tác hậu cần…

Đồng thời, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung tham mưu, phối hợp triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐVN đảm bảo hiệu quả; sớm chỉ đạo, tham mưu đánh giá bước đầu sau 2 năm triển khai chương trình hành động số 02 của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-N/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Tập trung phát triển đoàn viên với các giải pháp cụ thể, khả thi, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 36 (khoá XII)

Hà Anh |

Ngày 13.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Việt Nam - Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Ý Yên |

Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 2023 - Năm Du lịch Hàn Quốc.

Hiện trạng 5 dự án ưu tiên áp dụng hình thức BOT theo Nghị quyết 98

Phương Ngân - Anh Tú |

Năm dự án ưu tiên sẽ áp dụng hình thức BOT (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) trên tuyến hiện hữu theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 của Quốc hội đều nằm tại khu vực cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, phần lớn là quốc lộ hiện hữu đang rơi vào tình trạng quá tải.

Vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Người dân chống đối, khởi kiện cả chính quyền

Lan Nhi |

Chính quyền địa phương huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm qua khó giải quyết tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất rừng tràn lan. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, đa số người dân ở đây đều chống đối, thậm chí có trường hợp còn khởi kiện chính quyền lên tòa án.

Bộ Giáo dục cân nhắc điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS

Tường Vân |

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ xem xét điều chỉnh dạy học tích hợp cấp THCS.

Vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn: Chưa xử lý xong, biệt thự đã mọc lên ở chỗ khác

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Những con số thống kê đầu tháng 8.2023 của huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho thấy, vi phạm xây dựng vẫn đang diễn ra rầm rộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú, Minh Trí dù khu vực này đã được quy hoạch là rừng.

Vụ nổ khí ga ở Hà Nội: Nhiều người đi đường bị kính văng chảy máu

Khánh Linh |

Theo nhân chứng, vụ nổ khí gas ở quán lẩu 42K, Yên Phụ, Hà Nội khiến ít nhất 4 người bị thương nặng, đồ đạc, mảnh kính bay tung toé.

Sắp khởi công đồng loạt các hạng mục quan trọng của Dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Các hạng mục nhà ga hành khách; đường cất, hạ cánh; sân đỗ tàu bay, là những hạng mục quan trọng nhất của Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sắp được đồng loạt khởi công xây dựng. Trong đó, riêng gói thầu thi công nhà ga hành khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khởi công trong tháng 8.2023.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 36 (khoá XII)

Hà Anh |

Ngày 13.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.