Lắng nghe, chia sẻ - bí quyết thành công của những “thủ lĩnh Công đoàn” cơ sở

Nguyễn Tùng |

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Những cán bộ công đoàn cơ sở như những cánh tay nối dài của tổ chức Công đoàn; họ đại diện cho tổ chức Công đoàn lắng nghe, chia sẻ với NLĐ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Là 1 trong số 76 cán bộ vừa được biểu dương tại Hội nghị Biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2023, anh Hoàng Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi Cục thuế tỉnh Tuyên Quang hiểu rõ trách nhiệm trong từng công việc, nhiệm vụ được giao để đoàn kết đoàn viên, NLĐ, xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn ngày một vững mạnh. Để làm được việc đó, anh Phong có những “bí kíp” của riêng mình.

“Tôi làm công tác công đoàn ở cơ quan có tới 355 đoàn viên, làm việc ở thành phố và rải rác các huyện, mỗi người có điều kiện, hoàn cảnh riêng... mỗi dịp công tác về các đơn vị trực thuộc, tôi đều cố gắng tiếp xúc nhiều nhất với anh em, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn trong công việc...” - anh Phong chia sẻ.

Theo anh Phong, được nghe đoàn viên tâm sự rồi thì phải kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, NLĐ.

Với chị Nguyễn Thị Hồng Thanh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (Tuyên Quang) thì có chút đặc thù bởi làm công tác công đoàn trong đơn vị có 100% vốn và lãnh đạo quản lý nước ngoài. Điều đó đòi hỏi công tác công đoàn tích cực, quyết liệt, sát sao hơn để người lao động thực sự yên tâm, gắn bó cũng như để những người lãnh đạo quản lý thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn.

Theo chị Thanh, công ty có vốn nước ngoài nên việc xây dựng bảng lương, thỏa ước lao động tập thể rất quan trọng. Đây cũng là việc cần làm để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NLĐ của mình, ở khâu này nếu không quyết liệt, công nhân sẽ bị thiệt thòi, lương thấp, chế độ không đảm bảo, có khi còn phải làm thêm giờ nhiều.

“Đứng giữa doanh nghiệp và người lao động, tôi đã đại diện cho cả nghìn lao động, chủ yếu là chị em nữ đứng ra thỏa ước từ lương cứng, lương làm ngoài giờ cho đến từng bữa ăn ca của chị em cũng phải đảm bảo. Nhờ đó quyền lợi của chị em xứng đáng với công sức họ bỏ ra, NLĐ rất tin tưởng và nghe theo cán bộ công đoàn cơ sở” - chị Thanh cho hay.

Trong giai đoạn 2018-2023, tỉnh Tuyên Quang có 76 cán bộ công CĐCS tiêu biểu được biểu dương. Họ đều là những nhân tố tích cực, hoạt động năng nổ, quyết liệt trong hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, NLĐ và được chính NLĐ, công đoàn các cấp bình chọn, đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang - cho biết, những cán bộ CĐCS được biểu dương, tôn vinh đều là những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc trong công tác. Ở họ có đủ các yếu tố như trách nhiệm, tâm huyết, chân thành và quyết liệt bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ ngay từ cấp cơ sở.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương 76 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Ngày 8.9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Dự Hội nghị có ông Chẩu Văn Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang. Tại Hội nghị, 76 cán bộ công đoàn cơ sở đến từ các ban ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã được biểu dương, tôn vinh và trực tiếp chia sẻ nhưng kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác công đoàn. Họ là những thủ lĩnh công đoàn cơ sở tiêu biểu, được các cấp công đoàn bình xét, đề xuất với nhiều thành tích và sức lan toả trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động toàn tỉnh Tuyên Quang.

Biểu dương 76 thủ lĩnh công đoàn cơ sở tại Tuyên Quang

Việt Bắc |

Ngày 8.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị nhằm biểu dương 76 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2023, đây là những thủ lĩnh công đoàn với nhiều thành tích xuất sắc.

Tuyên Quang: Nắm giữ đất vàng nhưng loạt dự án đô thị trăm tỉ vẫn bất động

VIỆT BẮC |

Nắm giữ hàng chục ha đất vàng bên bờ sông Lô, nhưng hàng loạt dự án khu đô thị hàng trăm tỉ đồng tại TP Tuyên Quang vẫn bất động suốt nhiều tháng qua, trong sự xót xa của những nông dân bị thu hồi đất.

Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử

Khánh Linh |

Trước thông tin nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm (Hà Nội) đã nhảy cầu tự tử, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ.

Voọc sấy khô, tay chân gấu vẫn bị mua bán ở Quảng Nam

Trương Văn |

Nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng để ăn thịt voọc, sở hữu tay chân gấu bất chấp luật pháp nghiêm cấm. Trong chuyến khảo sát ở Quảng Nam vào tháng 8.2023, chúng tôi đã tiếp cận và ghi nhận về nhiều địa điểm, đối tượng kinh doanh động vật hoang dã.

Người trúng đấu giá biển số hơn 32 tỉ đồng vẫn "im hơi lặng tiếng"

KHÁNH AN |

Hôm nay (21.9) bắt đầu phiên đấu giá biển số xe mới, song nhiều người trúng đấu giá biển số ở phiên trước đó vẫn chưa nộp tiền, trong đó có chủ nhân biển số 51K-888.88.

Vì sao phụ huynh phản đối chương trình liên kết giáo dục STEM+?

QUANG ĐẠI |

Cùng với việc phản đối chương trình liên kết giáo dục kỹ năng sống, phụ huynh cũng đề nghị xem xét chấn chỉnh, bãi bỏ chương trình liên kết giáo dục STEM+ vì không hiệu quả.

Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh xuất hiện tại phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng

Di Pi |

TPHCM - Sáng nay 21.9, ca sĩ Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm tại TAND TPHCM, với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Biểu dương 76 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Ngày 8.9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Dự Hội nghị có ông Chẩu Văn Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang. Tại Hội nghị, 76 cán bộ công đoàn cơ sở đến từ các ban ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã được biểu dương, tôn vinh và trực tiếp chia sẻ nhưng kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác công đoàn. Họ là những thủ lĩnh công đoàn cơ sở tiêu biểu, được các cấp công đoàn bình xét, đề xuất với nhiều thành tích và sức lan toả trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động toàn tỉnh Tuyên Quang.

Biểu dương 76 thủ lĩnh công đoàn cơ sở tại Tuyên Quang

Việt Bắc |

Ngày 8.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị nhằm biểu dương 76 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2023, đây là những thủ lĩnh công đoàn với nhiều thành tích xuất sắc.

Tuyên Quang: Nắm giữ đất vàng nhưng loạt dự án đô thị trăm tỉ vẫn bất động

VIỆT BẮC |

Nắm giữ hàng chục ha đất vàng bên bờ sông Lô, nhưng hàng loạt dự án khu đô thị hàng trăm tỉ đồng tại TP Tuyên Quang vẫn bất động suốt nhiều tháng qua, trong sự xót xa của những nông dân bị thu hồi đất.