Sóc Trăng biểu dương 40 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

PHƯƠNG ANH |

Chiều 11.8, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023 và tổng kết mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp.

Qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp, lực lượng Công an đã phối hợp LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đề ra nhiều chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định tình hình ninh trật tự tại khu công nghiệp; chủ động tuyên truyền, vận động người lao động, cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn hội, tạo môi trường lành mạnh để yên tâm lao động sản xuất, tạo tiền phát triển kinh tế - xã hội.

Quanh cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Anh
Quanh cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền được 10.880 cuộc cho hơn 425.000 lượt người tham dự; tổ chức 436 cuộc "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". 829 hội nghị “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân", vận động gần 60.000 hộ gia đình cam kết, đăng ký hộ gia đình an toàn về an ninh trật tự…

Qua đó, nhân dân đã cung cấp trên 7.296 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có trên 2.677 tin có giá trị, phục vụ triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; thu hồi và giao nộp 358 vũ khí dân dụng, 779 công cụ hỗ trợ; bắt và vận động đầu thú trên 300 đối tượng có lệnh truy nã; cảm hóa giáo dục trên 16.000 đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Hiệu quả của các mô hình đã cho thấy, đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp và một số doanh nghiệp trong tỉnh đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời tuyên truyền vận động lẫn nhau trong việc phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an ninh doanh nghiệp, nơi cư trú.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp của hai đơn vị. Đồng thời đề nghị, các lực lượng Công an, LĐLĐ các cấp và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Sẵn sàng phối hợp trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm, phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng phát động phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Anh
Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Dịp này, có 15 tập thể, 25 cá nhân được trao tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng và giấy khen của Công an tỉnh Sóc Trăng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Phương Anh
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Phương Anh

Cũng trong hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh Sóc Trăng đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cũng ký kết giao ước thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2023-2025.

LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh Sóc Trăng ký kết giao ước thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Phương Anh
LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh Sóc Trăng ký kết phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: Phương Anh
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn công tác kiểm tra và tài chính cho 113 cán bộ Công đoàn tại Sóc Trăng

Phương Anh |

Sáng 10.8, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra và tài chính Công đoàn năm 2023.

Công đoàn Viên chức Sóc Trăng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính năm 2023

Phương Anh |

Trong 2 ngày 31.7 và 1.8, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn về công tác tài chính Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Chăm lo cho hơn 40.000 lượt nhà giáo, người lao động ở Sóc Trăng

ANH KHOA |

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả được lan tỏa trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng.

Nâng cấp đường huyện “nát như tương” ở Tiền Giang sau phản ánh của Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng tuyến đường huyện 32 xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà" xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua đây, huyện Châu Thành đã tiến hành đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Cử nhân ra trường đối mặt với khó khăn tìm việc đúng chuyên ngành

Cam Ly |

Với hàng nghìn sinh viên ra trường mỗi năm và lượng lao động trẻ gia nhập thị trường lao động ngày càng tăng thì việc cạnh tranh trong việc tìm kiếm việc làm đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Những biến động và tín hiệu quan trọng nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý trong tuần sau

Đức Mạnh |

Khu vực điểm quanh 1.250 vẫn đang là kháng cự mạnh của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Do đó, xác suất rung lắc tạo 2 đỉnh cần được tính đến để quản trị tối đa rủi ro trong giai đoạn hiện nay.

Người dân nhiều nơi trên thế giới đang quay lưng với khách du lịch

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Khách du lịch trên khắp thế giới được coi như là một trong những nguồn thu ngân sách chính của nhiều quốc gia, nuôi sống người dân bản địa, nhưng nhiều nơi đang hạn chế du khách.

Tin 20h: Hàng chục lao động ở Quảng Ngãi bị nợ lương, trợ cấp suốt 4 năm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.8: Người dân bức xúc vì nhà nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45; Cẩn trọng "sập bẫy" khi tìm nhà trọ đầu năm học mới; 44 lao động ở Quảng Ngãi 4 năm đi đòi nợ lương, trợ cấp chưa được; Một nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh của Hoa hậu Ý Nhi vì sức ép dư luận...

Tập huấn công tác kiểm tra và tài chính cho 113 cán bộ Công đoàn tại Sóc Trăng

Phương Anh |

Sáng 10.8, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra và tài chính Công đoàn năm 2023.

Công đoàn Viên chức Sóc Trăng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính năm 2023

Phương Anh |

Trong 2 ngày 31.7 và 1.8, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn về công tác tài chính Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Chăm lo cho hơn 40.000 lượt nhà giáo, người lao động ở Sóc Trăng

ANH KHOA |

Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả được lan tỏa trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng.