Như Lao Động đã thông tin, sau nhiều thông tin phản ánh từ các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, vào chiều 15.9, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An quyết định cho tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường phổ thông công lập.

Nhận được thông tin nói trên, rất nhiều người dân, phụ huynh và giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng vì đã trút được “gánh nặng”. Mạng xã hội tràn ngập thông tin về sự kiện này.
Phụ huynh Nguyễn Thị Trang (thị xã Hoàng Mai) nhắn tin với phóng viên bày tỏ: “Đầu tuần tôi đưa con đi học thấy phụ huynh họ tụm 5 tụm 3 bàn luận về thông báo của nhà trường mầm non và tiểu học là dừng học Tiếng Anh tăng cường và Kỹ năng sống tăng cường.
Họ mừng lắm vì đỡ tốn kém và con đi học buổi chiều được về sớm. Xuống trường thì nghe một số cô có con học cấp 1 họ cũng mừng lắm. Cảm ơn Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh để có kết quả như hôm nay”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà (TP. Vinh - nhân vật đã được đổi tên) cũng chia sẻ với phóng viên: “Hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống hoàn toàn không có tác dụng, vì chương trình trùng lặp với nội dung giáo dục nhà trường, chỉ dạy bằng trình chiếu, tiết chèn vào cuối buổi nên học sinh mệt mỏi.
Do có hoa hồng cao nên hiệu trưởng ký với doanh nghiệp rồi ép giáo viên vận động phụ huynh. Giáo viên buộc phải làm nhưng thấy thương học sinh. Nay chương trình liên kết này bị ngừng, giáo viên chúng tôi như trút được gánh nặng”.
Ngày 18.9, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An cho biết việc tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường công lập nhằm rà soát, chấn chỉnh những bất cập của hoạt động này trong thời gian qua, sau khi nắm bắt thông tin từ công tác quản lý, phản ánh của cử tri, truyền thông.
“Tới đây, chúng tôi sẽ có văn bản hướng dẫn về hoạt động này, theo hướng siết chặt các điều kiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, minh bạch và hoàn toàn tự nguyện. Đơn vị nào đáp ứng được yêu cầu mới cho triển khai, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Sở sẽ yêu cầu báo cáo cụ thể, thường xuyên và vào cuộc kiểm tra” - đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo Nghệ An thông tin.
Tỉnh Nghệ An hiện có 152 đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được cấp giấy phép. Năm học 2022-2023, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử lý 4/13 đơn vị tại TP. Vinh do hoạt động có nội dung ngoài cấp phép.
Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh những bất cập trong liên kết đào tạo kỹ năng sống tại một số cơ sở giáo dục ở Nghệ An, nội dung trùng lặp, không hiệu quả, tổ chức không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, đơn vị tổ chức thu siêu lợi nhuận dựa trên cơ sở vật chất là đội ngũ giáo viên công lập.