Lan tỏa tinh thần yêu sách trong công ty

Mai Hương - Văn Trực |

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023, Công đoàn Công ty Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) tổ chức Chương trình Ngày hội Sách - với mong muốn tôn vinh những giá trị tốt đẹp của sách và lan tỏa tinh thần yêu sách trong công ty.

Nâng cao kĩ năng sống cho công nhân

Tại Công ty Sedo Vinako, sau gần 2 năm hoạt động,  thư viện Sedo Vinako với gần 6.000 đầu sách đa dạng các thể loại đã phục vụ nhu cầu đọc sách cho không chỉ người lao động trong công ty mà còn cho con/em/người thân của người lao động. Tính từ đầu năm 2022 đến tháng 4.2023, thư viện  đã phục vụ 2.898 lượt mượn trả sách và 15.437 là số đầu sách đã được người lao động mượn, góp phần xây dựng và duy trì văn hóa đọc.

Chị Lâm Thúy Ngọc (30 tuổi, Quảng Nam) - công nhân công ty tranh thủ những phút giây nghỉ giải lao để đến thư viện đọc sách. Đối với chị Ngọc, đọc sách tại thư viện giúp bản thân nâng cao đời sống văn hóa, bổ sung kiến thức để chăm lo gia đình, con cái.

Trao đổi với Lao Động, chị Trần Thị Vân Thu - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Sedo Vinako và là người trực tiếp quản lí thư viện của công ty - cho biết, “Thư viện dành cho công nhân ở Công ty Sedo Vinako là mô hình tiên phong, sau 2 năm hoạt động, mô hình là sự thành công lớn của nhà máy, mang lại hiệu quả mạnh mẽ, nâng cao đời sống tinh thần và giúp công nhân hài lòng với nơi làm việc...

Nguồn sách thư viện phong phú bao gồm sách thiếu nhi, văn học, sách dạy con, sách quản trị kinh doanh và sách y học,… Nhà máy có nguồn lao động nữ rất đông nên họ có thể tiếp cận các vấn đề về quá trình mang thai, nuôi con nhỏ thông qua các đầu sách này”.

Chị Trần Thị Vân Thu cho biết thêm, nguồn sách được đầu tư trực tiếp từ Ban chấp hành Công đoàn bỏ vốn đầu tư và thông qua các sự kiện như ngày hội sách, các chương trình kỷ niệm của thư viện, thư viện của công ty cũng được nhận thêm sách từ các nguồn như LĐLĐ cấp tỉnh, huyện, và các đơn vị khác tài trợ.

Tận dụng thời gian trống đọc sách

Ông Lê Chính Đông - Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên cho biết, việc phát triển văn hóa đọc cho CNLĐ đã được thai nghén gần 3 năm. Việc thực hiện một thư viện trong doanh nghiệp khá khó, nên khi thành công, những người thực hiện cảm thấy rất phấn khởi khi văn hóa đọc đã được lan tỏa trong các doanh nghiệp.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thư viện để lan tỏa niềm đam mê đọc sách. Đây là mô hình phù hợp với chủ trương của tổ chức công đoàn, giáo dục, rèn luyện kĩ năng sống, kiến thức cũng như văn hóa tinh thần cho công nhân” - ông Đông bày tỏ.

Theo ông Lê Hoàng Anh Binh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sedo Vinako, trong những năm vừa qua công đoàn công ty và đặc biệt là đội ngũ quản lí thư viện Sedo Vinako đã có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú như: Tuyên truyền giới thiệu sách, các cuộc thi viết về sách, chương trình bạn đọc thân thiết ...

Công đoàn Công ty Sedo Vinako mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và hướng việc đọc sách dần trở thành hoạt động có chiều sâu, được hưởng ứng rộng trong tất cả các đoàn viên người lao động khắp trong công ty.

Mai Hương - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Khuyến đọc mang niềm hy vọng cho xã hội

TRẦN TUẤN (thực hiện) |

Nhân ngày Sách Việt Nam (21.4), phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Thạch - người Việt đầu tiên đoạt Giải Vua Sejong về xóa mù chữ (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) năm 2016, là người dày công thực hiện chương trình “sách hóa nông thôn”.

Đọc sách có mục đích

PHẠM ĐÌNH |

Đọc sách có mục đích rõ ràng, có mục tiêu cụ thể mang đến những giá trị thiết thực hơn cho mỗi người.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Tháp nghiêng Pisa phiên bản Đài Loan

Minh Anh (Theo Odditycentral) |

Tại quận Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc) có một ngôi chùa độc đáo được mệnh danh là Tháp nghiêng Pisa của Đài Loan.

Háo hức tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

PHÚC ĐẠT - HƯNG THƠ |

HUẾ - Giáo viên, học sinh tại Thừa Thiên Huế háo hức với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Huế.

Khuyến đọc mang niềm hy vọng cho xã hội

TRẦN TUẤN (thực hiện) |

Nhân ngày Sách Việt Nam (21.4), phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Thạch - người Việt đầu tiên đoạt Giải Vua Sejong về xóa mù chữ (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) năm 2016, là người dày công thực hiện chương trình “sách hóa nông thôn”.

Đọc sách có mục đích

PHẠM ĐÌNH |

Đọc sách có mục đích rõ ràng, có mục tiêu cụ thể mang đến những giá trị thiết thực hơn cho mỗi người.