Lâm Đồng yêu cầu chăm lo đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Mai Hương |

Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 22.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các nhiệm vụ được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện để phục vụ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh và thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với với Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Ông Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

“Chúng tôi đã rà soát từ công đoàn cơ sở, nắm chắc số lượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với những người đang bị mất việc làm, giảm thu nhập, mắc bệnh hiểm nghèo để có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

Mỗi cấp Công đoàn ưu tiên nguồn tài chính Công đoàn và vận động nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết để tất cả đoàn viên đều có tết” - ông Phạm Văn Được khẳng định.

Các cấp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho hơn 7.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3,5 tỉ đồng. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà bắt đầu triển khai từ ngày 15.1, đang diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Trường đua ngựa

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty Cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Mađagui chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Thiết thực chăm lo Tết cho người lao động ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM - MAI HÒA |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dịp này, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thăm, chúc Tết, tặng quà Tết cho người lao động ở tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng triển khai mô hình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Nhằm góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố được vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 ngày 26.1 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Lâm Đồng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Trường đua ngựa

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty Cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Mađagui chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Thiết thực chăm lo Tết cho người lao động ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM - MAI HÒA |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dịp này, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thăm, chúc Tết, tặng quà Tết cho người lao động ở tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng triển khai mô hình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

Nhằm góp phần chăm lo vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trên địa bàn thành phố được vui xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 ngày 26.1 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.