Gắn bó với Công đoàn từ năm 1996 đến nay, bà Huỳnh Thị Bích Liên - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Phú Thuỷ là đại biểu lớn tuổi nhất tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI.
Đại diện cho tiếng nói của hơn 100 lao động và đa số là lao động nữ, bà Liên mong muốn Đại hội XI sẽ có những quyết sách để công đoàn sâu sát hơn, kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập của đoàn viên để có những chính sách hỗ trợ.

Cụ thể tại doanh nghiệp chuyên sản xuất hạt điều xuất khẩu của bà Liên, mong muốn lớn nhất của đoàn viên là có được việc làm ổn định, thu nhập cao hơn. Ngoài tiền lương còn mong muốn thêm những hoạt động chăm lo được nâng cao hơn.
"Mong tổ chức Công đoàn đóng vai trò nhiều hơn nữa trong quá trình kiến tạo việc làm ổn định cho đoàn viên, người lao động cũng là tâm tư chung. Một nguyện vọng nữa được nhiều lao động nữ gửi gắm là mong có một nhà trẻ đặc thù ở cụm công nghiệp Tháp Chàm đáp ứng được thời gian làm việc đặc thù của công nhân"- bà Liên chia sẻ.
Với đại biểu Đinh Thị Minh Chi đến từ CĐCS Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná lần đầu tiên tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận chị không khỏi tự hào.
Là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh, chị Minh Chi đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, người lao động trẻ tuổi của tỉnh Ninh Thuận.
Theo chị Chi, với lao động trẻ như chị hiện nay ngoài vấn đề việc làm, thu nhập thì thiếu nhất là sân chơi văn hóa tinh thần. Vì vậy mang theo nguyện vọng của đoàn viên, người lao động làm việc tại doanh nghiệp chị Chị mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ninh Thuận sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao cho đoàn viên phù hợp.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn viên gửi đến Đại hội.
Đoàn viên, người lao động Ninh Thuận kiến nghị Đảng, Nhà nước có chế tài xử lý nghiêm những hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn.
Quan tâm xây dựng chính sách tiền lương tối thiểu vùng hướng tới lương đủ sống, có tích lũy đối với người lao động và có chính sách bình ổn giá cả thị trường nhằm đảm bảo mức sống cơ bản hiện nay.

Do đặc thù ngành nghề và sức khỏe của nữ giáo viên mầm non, đề nghị Quốc hội xem xét giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non xuống còn 55 tuổi.
Sớm thúc đẩy các chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp; khu nhà trẻ, trường mầm non, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phục vụ cho công nhân, lao động tại các Khu Công nghiệp Du Long, Thành Hải…