Tập trung giải phóng mặt bằng cho Dự án khu Công nghiệp hơn 1.500 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng hiện đã cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm thu hồi, bồi thường, giao mặt bằng cho thi công.

Thông tin từ UBND huyện Thạch Hà - cho hay, ngày 30.9, UBND huyện này đã họp triển khai công tác GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà giai đoạn 1.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai xã Thạch Liên, Việt Tiến và đại diện các thôn có đất bị thu hồi đã đề nghị huyện thông tin rõ về chính sách bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi để thực hiện Dự án; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, không có đất sản xuất, vấn đề tạo điều kiện thu hút lao động tại địa phương vào làm việc tại dự án...

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà yêu cầu để đảm bảo tiến độ trong thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB của dự án, yêu cầu hai xã Thạch Liên, Việt Tiến tập trung cao cho công tác GPMB trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng bồi thường GPMB huyện.

Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với Hội đồng Bồi thường, Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng giá đất để thực hiện công tác GPMB...

Dự án Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà thu hồi chủ yếu là đất ruộng của nông dân. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà thu hồi chủ yếu là đất ruộng của nông dân. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước đó, chiều ngày 29.9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức bàn giao mốc giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Giai đoạn 1).

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc cắm mốc và tiến hành bàn giao 82/82 mốc GPMB cho UBND huyện Thạch Hà, cho UBND 2 xã Việt Tiến và Thạch Liên nơi thực hiện dự án.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ có quyết định chủ trương đầu tư số 1003 ngày 29.8.2023.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất 190,41 ha, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.555 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sau - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - cho biết, UBND huyện Thạch Hà sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục, chủ động thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo có mặt bằng để khởi công dự án trước ngày 15.12.2023.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp tại Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 29.9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc triển khai đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương gần khu công nghiệp chật vật mưu sinh

MỸ LY |

Công nhân giảm thu nhập cùng nhiều loại hàng hóa trên thị trường leo thang đang ảnh hưởng không nhỏ đến các tiểu thương kinh doanh, buôn bán nhỏ, lẻ gần các khu công nghiệp tại Cần Thơ. Dù vậy, để giữ chân công nhân, các tiểu thương này vẫn để nguyên giá bán cũ.

Còn cụm công nghiệp, khu công nghiệp vướng mặt bằng, tỉ lệ lấp đầy chưa cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều dự án cụm công nghiệp trên địa bàn đang vướng về mặt bằng và các hồ sơ pháp lý nên chậm tiến độ. Cũng có không ít khu công nghiệp đi vào hoạt động nhưng tỉ lệ lấp đầy còn chưa cao.

Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến

Vương Trần |

Ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Điền kinh thi đấu không thành công

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Chạm vào nét đẹp của sông nước Cần Thơ bằng năm giác quan

Đức Anh |

Về thăm Cần Thơ gạo trắng nước trong, du khách như có thể cảm nhận nét đẹp của cảnh sắc, văn hoá, ẩm thực, nghệ thuật… trọn vẹn bằng cả năm giác quan.

Xử phạt đầu bếp Võ Quốc 7,5 triệu đồng vì xúc phạm báo chí

ĐÔNG DU |

TPHCM - Đầu bếp Võ Quốc (người sử dụng Facebook tên Vo Quoc) bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TTTT TPHCM) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Dự án Nhà máy nước 540 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chậm tiến độ gần 4 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi, tuy nhiên Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi vẫn chậm tiến độ gần 4 năm.

Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp tại Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 29.9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc triển khai đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương gần khu công nghiệp chật vật mưu sinh

MỸ LY |

Công nhân giảm thu nhập cùng nhiều loại hàng hóa trên thị trường leo thang đang ảnh hưởng không nhỏ đến các tiểu thương kinh doanh, buôn bán nhỏ, lẻ gần các khu công nghiệp tại Cần Thơ. Dù vậy, để giữ chân công nhân, các tiểu thương này vẫn để nguyên giá bán cũ.

Còn cụm công nghiệp, khu công nghiệp vướng mặt bằng, tỉ lệ lấp đầy chưa cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều dự án cụm công nghiệp trên địa bàn đang vướng về mặt bằng và các hồ sơ pháp lý nên chậm tiến độ. Cũng có không ít khu công nghiệp đi vào hoạt động nhưng tỉ lệ lấp đầy còn chưa cao.