Trụ sở xã mới đầu tư đã phải bỏ hoang sau sáp nhập ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính xã Tiên Tiến và Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), từ tháng 3.2020, trụ sở UBND xã Tiên Tiến (cũ) vừa đầu tư xây mới đã bị bỏ hoang, gây tình trạng lãng phí tài sản công.

Trụ sở mới hoạt động đã bị bỏ không

Theo thông tin từ UBND xã Quyết Tiến, tháng 2.2020, TP Hải Phòng sáp nhập 12 xã, phường tại 4 quận huyện, trong đó có xã Tiên Tiến và Quyết Tiến ở huyện Tiên Lãng sáp nhập thành xã Quyết Tiến.

Từ tháng 3.2020 đến nay, đơn vị thực hiện sáp nhập, di chuyển người và thiết bị về trụ sở UBND xã Quyết Tiến để làm việc. Trụ sở UBND xã Tiên Tiến (cũ) nằm trên mảnh đất khoảng 4.000 m2 luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài, không được sử dụng. Đáng nói, dãy nhà 2 tầng ở trụ sở này chỉ mới đi vào sử dụng từ năm 2018 nhưng đã bị bỏ hoang.

Ghi nhận của PV Lao Động vào sáng 3.10, sau hơn 3 năm bị bỏ hoang, trụ sở UBND xã Tiên Tiến cũ vẫn mới, chưa có dấu hiệu xuống cấp. Cổng trụ sở khoá trái, chỉ có số điện thoại người trông coi để người dân liên hệ khi cần. Trong khi đó, trụ sở UBND xã Quyết Tiến có phần cũ kĩ hơn và vừa mới được đầu tư một dãy nhà 3 tầng phía sau nhà văn hoá cũ.

Các hạng mục mới đi vào sử dụng chưa được bao lâu đã bị bỏ không. Ảnh: Hoàng Khôi
Các hạng mục mới đi vào sử dụng chưa được bao lâu đã bị bỏ không. Ảnh: Hoàng Khôi

Mong muốn được tận dụng làm công trình phúc lợi

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Quyết Tiến cho biết, trước khi sáp nhập, chính quyền đã lấy ý kiến người dân về việc lựa chọn trụ sở. Theo đó, việc lựa chọn trụ sở xã sau sáp nhập tại xã Quyết Tiến cũng đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ bởi khu vực này đông dân cư hơn, thuận tiện cho người dân hơn.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Quyết Tiến, nếu sử dụng trụ sở UBND xã Tiên Tiến thì sau sáp nhập, trụ sở đó vẫn không đủ các phòng chức năng, vẫn phải đầu tư xây dựng thêm. Công trình nhà văn hoá bên trụ sở đấy vẫn phải xây lại vì đã có dấu hiệu xuống cấp.

Ngay phía trụ sở ở xã Quyết Tiến cũng chưa bảo đảm các phòng, ban nên xã xin đầu tư xây dựng công trình dãy nhà 3 tầng từ năm 2021 và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Quyết Tiến, sau sáp nhập, việc sử dụng một trong 2 trụ sở thì vẫn sẽ lãng phí trụ sở còn lại. Nếu nhà nước có kế hoạch, lộ trình sớm thì sẽ hạn chế được việc đầu tư xây dựng các công trình trụ sở (trừ trường hợp thuộc diện khẩn cấp).

Trước tình trạng trụ sở phía xã Tiên Tiến (cũ) bỏ không nhiều năm gây lãng phí, UBND xã đã có đề xuất UBND huyện về phương án sử dụng trụ sở UBND xã làm trụ sở Công an xã. Tuy nhiên, nếu như vậy thì trụ sở Công an xã và UBND xã cách xa nhau, gây khó khăn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính vì có những thủ tục yêu cầu sự kết nối.

“So với phương án huyện đấu giá nhà ở, xã đề xuất và mong muốn được sử dụng thành công trình phúc lợi để phục vụ như cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương. Trong thời gian này, xã vẫn phân công người trông coi, dọn dẹp vệ sinh ở khu vực trụ sở Tiên Tiến cũ để giữ gìn trật tự, vệ sinh ở đây” – đại diện lãnh đạo UBND xã Quyết Tiến cho hay.

Toàn cảnh trụ sở UBND xã Tiên Tiến (cũ) hiện vẫn đang bỏ hoang sau hơn 3 năm thực hiện sáp nhập. Video: Hoàng Khôi
Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Phạt 20 triệu đồng một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 9.10, Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt một công ty kinh doanh xăng dầu không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng.

Nhiều doanh nghiệp tự ý xây nhà, xưởng sản xuất trên đất công ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa kiểm tra việc sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

Hải Dương phạt 107 triệu đồng 3 lái xe không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn

Hoàng Khôi |

Sáng 6.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Miện vừa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt 3 trường hợp không chấp hành kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền 107 triệu đồng.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Vướng mắc ở thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản

Bảo Chương |

Hàng trăm dự án bất động sản ở TPHCM đang bị vướng trong khâu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ quan chức năng chưa tìm được tiếng chung trong việc tháo gỡ.

Hợp long đốt vòm chủ cầu gần 800 tỉ đồng bắc qua sông Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, với tổng vốn đầu tư hơn 791 tỉ đồng đã chính thức hợp long đốt vòm chủ.

Lãnh tụ Iran lần đầu lên tiếng về cuộc tấn công của Hamas vào Israel

Khánh Minh |

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran không đứng sau vụ tấn công của Hamas vào Israel.

Trực ngoài giờ, nhân viên y tế cơ sở chỉ được 40.000 đồng/ngày đêm

Cẩm Hà |

Cử tri phản ánh chế độ trực ngoài giờ của nhân viên y tế cơ sở đang quá thấp, chỉ 40.000 đồng/ngày đêm nên đề nghị xem xét tăng chế độ tiền trực cho nhân viên các trạm y tế.

Phạt 20 triệu đồng một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 9.10, Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt một công ty kinh doanh xăng dầu không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng.

Nhiều doanh nghiệp tự ý xây nhà, xưởng sản xuất trên đất công ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa kiểm tra việc sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

Hải Dương phạt 107 triệu đồng 3 lái xe không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn

Hoàng Khôi |

Sáng 6.10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Miện vừa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt 3 trường hợp không chấp hành kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền 107 triệu đồng.