TCTY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM:

Không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động

VŨ HẢI |

Hiện nay, TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN có 19.126 người, trong đó, NLĐ trong các đơn vị liên doanh của TCty chiếm 68% (tương đương 13.123 người).

Theo Chủ tịch CĐ TCty Trần Minh Thuân, các ủy viên BCH CĐ đơn vị liên doanh đều là những cán bộ năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho NLĐ. Những CĐCS lớn đã có văn phòng làm việc riêng, có cán bộ chuyên trách công tác CĐ, là điều kiện thuận lợi cho việc gặp gỡ tiếp xúc đoàn viên, đảm bảo tính độc lập của tổ chức CĐ...

Đến nay 100% các doanh nghiệp đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT, trong đó nội dung nhiều điểm có lợi cho người lao động cao hơn so với luật định. Các CĐCS nhất là tại các đơn vị FDI đã thống nhất, cố định lịch tiếp xúc, đối thoại giữa các đại diện lãnh đạo đơn vị và BCH CĐCS. Năm 2017, CĐ TCty trực tiếp đối thoại để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trên 100 trường hợp, các CĐCS giải quyết được 20 trường hợp.

Song song với đó, CĐ TCty cũng phối hợp với chuyên môn kiện toàn Hội đồng Bảo hộ lao động từ TCty đến cơ sở để công tác an toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh. Các đợt kiểm tra được duy trì hiệu quả, các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đề cao.

Qua đó, không ngừng cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, 97% số người lao động được chăm sóc khám sức khỏe định kỳ... BCH CĐ các cấp đã có sự chỉ đạo tạo điều kiện tốt để Ban nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Nhiều nội dung thiết thực đã được chủ động lồng ghép với các phong trào…

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo an toàn lao động xây dựng sau Tết: Đâu là giải pháp căn cơ?

cường ngô |

Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, tâm lý người lao động tại các công trường xây dựng mất tập trung, không tuân thủ các quy trình bảo hộ lao động do muốn làm nhanh để vui xuân. Một số chủ thầu, chỉ huy công trường chủ quan trong công tác an toàn lao động nên nguy cơ xảy ra tai nạn lao động luôn trực chờ. 

Chỗ dựa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐVN, trong năm 2017 và đầu năm 2018, CĐ Dệt May VN cùng các CĐCS đã triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và NLĐ. Trong đó, điểm nhấn là CĐ Dệt May VN luôn quan tâm động viên, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu xuân 2018.

Hải Phòng: Sau tết, 100% công nhân các khu công nghiệp trở lại làm việc bình thường

Tiến Nguyễn |

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, 100% công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng đã trở lại làm việc bình thường, tinh thần làm việc đầu năm khá hăng say, vui vẻ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đảm bảo an toàn lao động xây dựng sau Tết: Đâu là giải pháp căn cơ?

cường ngô |

Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, tâm lý người lao động tại các công trường xây dựng mất tập trung, không tuân thủ các quy trình bảo hộ lao động do muốn làm nhanh để vui xuân. Một số chủ thầu, chỉ huy công trường chủ quan trong công tác an toàn lao động nên nguy cơ xảy ra tai nạn lao động luôn trực chờ. 

Chỗ dựa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐVN, trong năm 2017 và đầu năm 2018, CĐ Dệt May VN cùng các CĐCS đã triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và NLĐ. Trong đó, điểm nhấn là CĐ Dệt May VN luôn quan tâm động viên, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu xuân 2018.

Hải Phòng: Sau tết, 100% công nhân các khu công nghiệp trở lại làm việc bình thường

Tiến Nguyễn |

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, 100% công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng đã trở lại làm việc bình thường, tinh thần làm việc đầu năm khá hăng say, vui vẻ.