Hải Phòng: Sau tết, 100% công nhân các khu công nghiệp trở lại làm việc bình thường

Tiến Nguyễn |

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, 100% công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng đã trở lại làm việc bình thường, tinh thần làm việc đầu năm khá hăng say, vui vẻ.

Theo bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng - trước, trong và sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, LĐLĐ TP Hải Phòng và Công đoàn KKT Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết hết sức ý nghĩa hướng về CNVC và NLĐ, đặc biệt là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ khuyết tật trên địa bàn.

Công đoàn KKT đã triển khai hiệu quả hoạt động “Tết sum vầy” cho CNLĐ tại KCN-ĐT-DV VSIP Hải Phòng; đến thăm và tặng quà hàng trăm CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà trợ giúp CNLĐ xây nhà mái ấm công đoàn… với trị giá hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thăm hỏi động viên NLĐ gặp rủi ro, bất hạnh và kêu gọi, phát động CNLĐ khuyên góp ủng hộ xây Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Sau tết, nắm bắt được những khó khăn của các doanh nghiệp, nhất là về lao động việc làm, công đoàn KKT Hải Phòng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình chúc tết, lì xì đầu năm, bốc thăm trúng thưởng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm động viên CNLĐ đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết.

Kết quả, ngày đầu làm việc của năm mới Mậu Tuất, đã có trên 98% CNLĐ đi làm trở lại. Tính đến hôm nay (23.2 - PV), 100% công nhân doanh nghiệp trong các KKT Hải Phòng đã đi làm, không khí làm việc khá hăng say, vui vẻ.

Chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam – KCN – ĐT - DV VSIP Hải Phòng - cho biết: “Hai vợ chồng tôi làm cùng công ty, nhà ở tận Thanh Hóa nên được công đoàn KKT Hải Phòng hỗ trợ vé xe cho cả nhà về quê ăn tết. Đến ngày mùng 4 tết (âm lịch), cả gia đình tôi đã bắt xe ra Hải Phòng để kịp buổi làm việc đầu tiên trong năm mới.

Tôi thấy rất vui khi được sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn KKT Hải Phòng và doanh nghiệp để có cái tết vui vẻ, đầm ấm. Rất hi vọng những năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầy ý nghĩa này”.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.