CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM:

Chỗ dựa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

XUÂN TRƯỜNG |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐVN, trong năm 2017 và đầu năm 2018, CĐ Dệt May VN cùng các CĐCS đã triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và NLĐ. Trong đó, điểm nhấn là CĐ Dệt May VN luôn quan tâm động viên, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu xuân 2018.

Hàng ngàn NLĐ được tặng quà, trợ cấp khó khăn

Theo ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN - trong năm 2017, CĐ Dệt May VN đã trợ cấp cho 2.380 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng. Để hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có được chỗ ở khang trang, an toàn, CĐ Dệt May VN đã cùng các đơn vị, doanh nghiệp, CĐCS tích cực hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 “Mái ấm CĐ” với số tiền là 735 triệu đồng (trong đó, CĐ Dệt May VN hỗ trợ 6 “Mái ấm CĐ” với số tiền 170 triệu đồng).

Điểm nhấn trong dịp đầu xuân 2018 của CĐ Dệt May VN là chuỗi hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị mới thành lập, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, những NLĐ gặp biến cố trong cuộc sống, bị khuyết tật, tai nạn lao động...

Theo đó, CĐ Dệt May VN đã hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng LĐ huy động các nguồn lực để chăm lo cho NLĐ, tổ chức “Tết sum vầy” tại cơ sở bằng các hình thức phù hợp như: Thi gói, nấu bánh chưng; tổ chức liên hoan tất niên, đón giao thừa cho NLĐ không về quê ăn tết; bố trí xe hoặc hỗ trợ vé tàu xe đưa NLĐ về quê đón tết và trở lại đơn vị sau tết; tổ chức thi cắm hoa, các trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ, quay xổ số trúng thưởng nhân dịp đầu xuân… nhằm mang lại tình cảm ấm áp cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp tết đến, xuân về.

Ông Thướng cho hay, với những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CĐ Dệt May VN đã chỉ đạo các CĐCS rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Qua đó, CĐ Dệt May VN đã xét duyệt và trợ cấp cho 126 NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân và cha mẹ, vợ, chồng, con bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với số tiền là 192 triệu đồng; tặng quà tết cho 1.906 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật, có mức thu nhập trung bình với số tiền 713 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chăm lo tết cho các đối tượng nói trên là 905 triệu đồng.

4 đợt tổ chức “Tết sum vầy” phục vụ NLĐ

Tại khu vực miền Nam, với tinh thần “Chung tay vì CNLĐ ngành dệt may”, “Tết sum vầy” 2018 được tổ chức kết hợp chương trình Ngày hội bán hàng nhu yếu phẩm dịp tết với giá ưu đãi dành cho NLĐ trong 4 ngày từ 10-14.1 tại TCty Việt Thắng - CTCP với sự tham gia của 24 gian hàng thuộc các đơn vị trong ngành và ngoài ngành. Tùy theo từng loại sản phẩm, các đơn vị tham gia Hội chợ đã giảm giá từ 20-40% so với giá bán trên thị trường để phục vụ đoàn viên, NLĐ.

Hội chợ thu hút gần chục nghìn lượt NLĐ thuộc cụm Việt Thắng, Việt Tiến, Khu chế xuất Linh Trung và nhân dân trong khu vực đến mua sắm với tổng doanh thu đạt trên 5 tỉ đồng, giúp NLĐ mua được nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá rẻ. Lãnh đạo CĐ Dệt May VN đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao tặng 40 phần quà cho những CN khuyết tật và CN có hoàn cảnh khó khăn của Cty CP Việt Hưng và Cty CP May Phương Đông với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Với khu vực miền Trung, “Tết sum vầy” được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại Cty CP Dệt May Huế, thu hút đông đảo các CĐCS khu vực miền Trung từ Huế đến Đà Nẵng tham gia. Tại đây, lãnh đạo CĐ Dệt May VN đã tặng quà, trợ cấp cho 1.027 đoàn viên và NLĐ với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Với khu vực miền Bắc, CĐ Dệt May VN tổ chức “Tết sum vầy” tại TCty CP Dệt May Nam Định. Tại đây, lãnh đạo CĐ Dệt May VN đã trao tặng 311 suất quà tết cho CNLĐ thuộc các đơn vị tại Nam Định; trực tiếp xuống xưởng thăm hỏi, động viên và trao quà trợ cấp khó khăn cho những trường hợp đặc biệt.

Ngoài 3 đợt nói trên, CĐ Dệt May VN còn tổ chức “Tết sum vầy” tại Cty TNHH TCty Dệt May Miền Bắc Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang. Đây là đơn vị mới được thành lập từ tháng 3.2017, lực lượng LĐ và sản xuất kinh doanh chưa ổn định, nguồn kinh phí và đoàn phí CĐ còn hạn chế nên đời sống của NLĐ còn gặp nhiều khó khăn. Tại đây, CĐ Dệt May VN đã tặng quà cho hơn 600 CNLĐ với bình quân mỗi suất quà gần 500.000 đồng...

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.