Khởi công 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới

VÕ TIẾN |

HUẾ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khởi công xây nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình 2 phụ nữ nghèo ở biên giới.

Ngày 26.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức khởi công xây dựng nhà cho 2 hộ gia đình phụ nữ nghèo tại khu vực biên giới xã Hồng Thượng (huyện A Lưới).

Hai hộ gia đình Hội viên phụ nữ được hỗ trợ xây dựng nhà là gia đình chị Pi Riu Thị Nga (SN 1983) và bà Kăn Tỏi (SN 1963) cùng trú tại xã Hồng Thượng (huyện A Lưới, Thừa Thừa Huế).

Đây là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, tạm bợ, chưa có điều kiện để sửa chữa, xây mới.

Khởi công nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới.

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, các đơn vị đã hỗ trợ 120 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà cho hai hộ gia đình (mỗi hộ 60 triệu đồng), số tiền còn lại các gia đình tự đối ứng. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Nhâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) hỗ trợ một phần ngày công xây dựng.

Theo dự kiến, hai ngôi nhà được xây dựng mới trong 4 tháng, thiết kế nhà cấp 4, mái lợp tôn, diện tích hơn 50m2 với đầy đủ công năng, phù hợp phong tục, tập quán và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mỗi gia đình.

Việc xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo ở biên giới là chương trình từ phong trào hỗ trợ của phụ nữ các tỉnh phía nam đối với phụ nữ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, thời tiết. Qua đó, khích lệ, động viên những gia đình chị em phụ nữ nơi biên giới còn nhiều khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo, tham gia lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

VÕ TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” khơi dậy đam mê của người lao động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Qua đó, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Muốn thu nhập đủ trang trải, công nhân chỉ còn cách làm thêm

Quế Chi |

Hiện nay nhiều công nhân mới chỉ có mức lương đủ để trang trải cuộc sống, chưa thể có khoản tiền dành dụm lâu dài. Muốn có thêm thu nhập, họ buộc phải làm thêm.

Công đoàn giúp ước mơ có ngôi nhà mới của nữ công nhân thành hiện thực

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.9, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần May Vĩnh Tiến (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Thể thao Việt Nam giành thêm 4 huy chương đồng tại ASIAD 19 ngày 27.9

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 4 tấm huy chương đồng trong ngày thi đấu 27.9 tại ASIAD 19.

Người dân quay được cảnh đàn cá voi bơi lội trên vùng biển Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 27.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Huy Sơn - người đăng 4 video trên Facebook về sự xuất hiện của cá voi tại vùng biển Cô Tô - cho biết, các video là của bạn của ông quay được.

Tin 20h: Làm nhiều người ngộ độc, chủ bánh mì Phượng ở Hội An trả giá đắt

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Làm nhiều người ngộ độc, chủ cơ sở bánh mì Phượng ở Hội An trả giá đắt; Cận kề Rằm tháng 8, quầy bánh Trung thu ế ẩm chưa từng có; Nắm lịch cấm đường, đi chơi Trung thu ở Hà Nội không lo phiền toái...

Chứng khoán đảo chiều ngoạn mục

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán bất ngờ hồi phục mạnh mẽ sau 4 phiên liên tiếp giảm sâu. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng những phiên tăng điểm như hôm nay để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Trường THCS ở Hải Dương bị tố thu tiền học sinh để mua bàn ghế, loa đài, tivi

Mai Dung |

Liên quan đến bảng thu đầu năm của Trường THCS Nguyễn Trãi (Chí Linh, Hải Dương) lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo TP Chí Linh đã yêu cầu nhà trường chấn chỉnh, thực hiện đúng các khoản thu theo quy định.

Phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” khơi dậy đam mê của người lao động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Qua đó, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Muốn thu nhập đủ trang trải, công nhân chỉ còn cách làm thêm

Quế Chi |

Hiện nay nhiều công nhân mới chỉ có mức lương đủ để trang trải cuộc sống, chưa thể có khoản tiền dành dụm lâu dài. Muốn có thêm thu nhập, họ buộc phải làm thêm.

Công đoàn giúp ước mơ có ngôi nhà mới của nữ công nhân thành hiện thực

HOÀNG LỘC |

Ngày 25.9, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần May Vĩnh Tiến (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh.