Thể thao Việt Nam giành thêm 4 huy chương đồng tại ASIAD 19 ngày 27.9

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 4 tấm huy chương đồng trong ngày thi đấu 27.9 tại ASIAD 19.

Cập nhật huy chương Đoàn thể thao Việt Nam ngày 27.9:

- Huy chương đồng (4): Bạc Thị Khiêm (Taekwondo), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hứa Văn Đoàn (Wushu - tán thủ).

Sau ngày 26.9 không giành được huy chương nào, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 27.9 với sự chú ý hướng về môn Wushu, nơi Dương Thúy Vi xuất trận. Và vận động viên kì cựu của thể thao Việt Nam đã không phụ sự kì vọng.

2 bài biểu diễn Kiếm thuật và Thương thuật của Thúy Vi đều được chấm thang điểm 9.7 trở lên. Cuối cùng, tổng điểm của vận động viên 30 tuổi xếp hạng 3, chỉ hơn người xếp sau 0,003 điểm.

Bắn súng cũng được hi vọng sẽ có huy chương trong buổi sáng, tuy nhiên, tấm huy chương đồng khác cho thể thao Việt Nam đến trong buổi chiều, ở môn Taekwondo.

Bạc Thị Khiêm giành suất vào đánh bán kết hạng 68kg nữ, tuy thua võ sĩ nước chủ nhà nhưng cô chắc chắn giành huy chương đồng.

Tương tự như vậy là 2 nội dung Tán thủ 60kg nữ và 56kg nam, khi Nguyễn Thị Thu Thủy và Hứa Văn Đoàn vào đến bán kết. Thu Thủy thua võ sĩ người Ấn Độ, còn Văn Đoàn thua võ sĩ nước chủ nhà nên có huy chương bạc.

Cũng như môn Bắn súng, các vận động viên môn Bơi cũng thi đấu không thành công ở vòng loại.

19h20: Wushu - Võ sĩ Hứa Văn Đoàn mang về thêm 1 tấm huy chương đồng tán thủ 56kg nam. Anh để thua 0-2 trước Jiang Haidong của Trung Quốc tại bán kết.

19h05: Wushu - Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ giành huy chương đồng nội dung tán thủ 60kg nữ. Cô thất bại trước đối thủ Ấn Độ - Devi Naorem 0-2 ở bán kết

Ảnh: Bùi Lượng
Ảnh: Bùi Lượng

15h15: Wushu - Dương Thuý Vi giành huy chương đồng nội dung Kiếm thuật và Thương thuật với tổng điểm 19.426. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Lai Xiaoxiao (Trung Quốc) - 19.600 điểm và huy chương bạc là vận động viên Zahra Kiani (Iran) - 19.436 điểm.

Dương Thúy Vi có tổng điểm 19.426 sau 2 nội dung thi Kiếm thuật và Thương thuật. Ảnh: Bùi Lượng
Dương Thúy Vi có tổng điểm 19.426 sau 2 nội dung thi Kiếm thuật và Thương thuật. Ảnh: Bùi Lượng

14h50: Wushu - Thúy Vi kết thúc bài thi Thương thuật với điểm số 9.726, tạm vươn lên dẫn đầu nội dung này, để tổng điểm 2 phần thi là 19.426. Nhưng vẫn còn 7 vận động viên khác chưa thi.

14h40: Taekwondo - Bạc Thị Khiêm thua ở bán kết hạng 68kg nữ. Gặp võ sĩ chủ nhà Song Jie, võ sĩ của Việt Nam thua 0-2 (1-3, 1-11) và sẽ nhận huy chương đồng.

14h00: Thể thao điện tử - Đặng Thanh Phê, Đỗ Duy Khánh, Lê Ngọc Vinh, Trần Đức Hiếu, Trần Duy Sang và Trần Quốc Hưng thắng Ấn Độ 1-0 tại tứ kết game Liên minh huyền thoại.

Trận bán kết gặp Đài Loan (Trung Quốc) sẽ diễn ra lúc 13h00 ngày mai (28.9).

13h30: Taekwondo - Tại tứ kết hạng cân 68kg, Bạc Thị Khiêm xuất sắc đánh bại đối thủ Hàn Quốc - Kim Jandi với tỉ số 2-0 để giành vé vào bán kết. Như vậy, nữ võ sĩ này chắc chắn giành ít nhất 1 tấm huy chương đồng.

11h30: Bóng bàn - Đinh Anh Hoàng vượt qua vòng 1/32 khi thắng Hussein Mohamed (Qatar) 3-0. Anh là đại diện Việt Nam duy nhất còn lại ở nội dung đơn nam, sau khi Anh Tú đã bị loại trước đó.

11h00: Bơi - Ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, các vận động viên Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thuý Hiền, Nguyễn Quang Thuấn và Phạm Thị Vân chỉ xếp thứ 10 với thời gian 4 phút 10 giây 24, không vượt qua vòng loại.

Như vậy, trong sáng nay, tuyển bơi Việt Nam không đều không thể giành suất vào chung kết ở các nội dung.

10h40: Bơi - Ngô Đình Chuyền không vượt qua vòng loại 200m tự do nam. Anh cán đích ở vị trí thứ 14 với thời gian 1 phút 51 giây 74.

Đỗ Ngọc Vinh xếp thứ 18 với thời gian 1 phút 52 giây 29.

10h00: Bóng bàn - Nguyễn Anh Tú thất bại trước Nuchchart người Thái Lan ở vòng 1/32 với tỉ số sát nút 3-4 (11-7, 9-11, 9-11, 11-5, 11-5, 9-11, 7-11). Đáng nói, tay vợt Việt Nam đã dẫn trước 3-2 sau 5 set, nhưng sau đó thua ngược ở 2 set cuối.

9h50: Taekwondo - Võ sĩ Bạc Thị Khiêm thắng vận động viên người Philippines với tỉ số 2-0 ở vòng 1/8 hạng 68kg. Tại tứ kết, đại diện Việt Nam sẽ gặp đối thủ Hàn Quốc - Kim Jandi.

9h40: Bơi - Phạm Thị Vân không vượt qua vòng loại 100m bướm nữ. Thành tích của cô là 1 phút 04 giây 89, xếp hạng 16. Chỉ có 8 kình ngư lọt vào chung kết.

9h10: Taekwondo - Võ sĩ Lý Hồng Phúc dừng bước ở vòng 1/8 hạng 68kg. Anh thua đối thủ người Jordan, Abdul Kareem Zaid, với tỉ 0-2.

Thúy Vi là hi vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 27.9. Ảnh: Bùi Lượng
Thúy Vi là hi vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 27.9. Ảnh: Bùi Lượng

9h00: Wushu - Dương Thuý Vi mở màn nội dung Kiếm thuật với điểm số 9.700. Đây không phải là số điểm quá cao và sẽ khó để cô có thể tranh chấp huy chương vàng. Chiều nay, Thuý Vi sẽ bước vào nội dung sở trường là Thương thuật.

8h35: Bắn súng - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh dừng bước ở vòng loại 25m súng ngắn cá nhân. Cô đạt 571 điểm sau 600 viên, xếp hạng 26. Trong khi đó, đồng đội Nguyễn Thị Hường với 572 điểm cũng không thể giành vé vào chung kết.

Cách đây không lâu, Thu Vinh vừa đạt chuẩn tham dự Olympic Paris 2024.

Trong ngày thi đấu 26.9, Đoàn thể thao Việt Nam đã không có kết quả tốt như mong đợi. Các vận động viên không giành thêm tấm huy chương nào, dù đã có thời điểm ở rất gần.

Do đó, tính đến hết ngày 26.9, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn có tổng cộng 6 huy chương (1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng), xếp vị trí thứ 19/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19.

Hôm nay (27.9), Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 7 môn thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á 2023 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Bơi, Cờ vua, Thể thao điện tử, Taekwondo, Wushu, trong đó, Bắn súng và Wushu là 2 môn được xem là hy vọng mang lại huy chương.

Bắn súng sẽ thi đấu lúc 8h, với các nội dung 50m súng trường 3 tư thế cá nhân nữ của Phí Thanh Thảo - xạ thủ từng vô địch SEA Games 31, 25m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ của Nguyễn thị Hường, Nguyễn Thuỳ Trang, Trịnh Thu Vinh.

Đáng chú ý, Thu Vinh là người vừa giành vé dự Olympic 2024 nên thể thao Việt Nam rất hi vọng cô sẽ phát huy được bản lĩnh.

Ở môn Wushu, Dương Thuý Vi - nhà vô địch Asian Games 2014, sẽ bước vào thi đấu nội dung kiếm thuật nữ lúc 8h40 và thương thuật nữ lúc 14h35.

Thúy Vi cũng được trông đợi mang về huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay, nhưng các đối thủ tại giải đấu năm nay thực sự rất mạnh, chưa kể Thúy Vi cũng đã lớn tuổi.

Cũng trong hôm nay, thể thao Việt Nam chào đón 42 thành viên nhập làng Asian Games 19, gồm các đội Điền kinh, Kurash, Roller, Cử tạ, Canoeing. Đội tuyển Thể thao điện tử sẽ về nước.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 tính đến hết ngày 26.9:

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 27.9

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 27.9.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19: Việt Nam xếp thứ 19

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam không giành huy chương nào trong ngày thi đấu thứ 3, qua đó rơi xuống vị trí 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận gặp áp lực thành tích tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của tuyển bơi Việt Nam thừa nhận gặp áp lực thành tích tại Đại hội thể thao châu Á năm nay.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.9: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, đề phòng lốc sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Cháy lớn ở chợ Ba Đồn, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Khoảng 18h25' ngày 28.9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, nhiều gian hàng trong chợ bị thiêu rụi.

Tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”

Hiếu Anh |

Báo Lao Động sẽ tổ chức toạ đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp” vào lúc 15h ngày 29.9.2023.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM sẽ kiểm tra thu chi các trường học

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau vụ việc lớp học 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) thu quỹ cha mẹ học sinh hơn 300 triệu đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc thu chi của các trường trên địa bàn.

Đau mắt đỏ, tự mua thuốc uống, người đàn ông tử vong do sốc phản vệ

THANH TUẤN |

Các bác sĩ xác định ông L. đã tử vong ngoại viện do sốc phản vệ độ IV thuốc tân dược không rõ loại.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 27.9

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 27.9.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19: Việt Nam xếp thứ 19

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam không giành huy chương nào trong ngày thi đấu thứ 3, qua đó rơi xuống vị trí 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận gặp áp lực thành tích tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của tuyển bơi Việt Nam thừa nhận gặp áp lực thành tích tại Đại hội thể thao châu Á năm nay.