Hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho nữ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Mai Hương |

Liên đoàn Lao động huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) vừa tổ chức trao hỗ trợ làm nhà ở “Mái ấm tình thương” cho nữ đoàn viên công đoàn Mai Thị Hải có hoàn cảnh khó khăn.

Cô giáo Mai Thị Hải là đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con khôn lớn (một con bị khuyết tật hằng năm phải đưa cháu đi khám và chữa trị), không có nhà ở riêng. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, ngoài thời gian giảng dạy tại trường cô Hải còn phải làm thêm nhiều công việc khác rất vất vả.

Đến năm 2020, cô Hải đã tích góp được mua được một ô đất, sau đó nhờ sự giúp đỡ của gia đình và người thân, cô đã mạnh dạn vay mượn thêm và làm nhà ở cho các con có chỗ tránh mưa, tránh nắng và ổn định cuộc sống. Để động viên giúp đỡ cô Hải bớt đi một phần khó khăn, LĐLĐ huyện Quang Bình hỗ trợ 10 triệu đồng trích từ quỹ “Mái ấm tình thương” để góp một phần xây dựng nhà cho cô Hải.

Sự hỗ trợ và động viên kịp thời của LĐLĐ huyện chính là động lực để cô Hải tiếp tục vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, yên tâm công tác.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 550 triệu đồng hỗ trợ gần 400 đoàn viên lao động là các trường hợp F1

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 368 lao động là các trường hợp F1 làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 552 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).

Sóc Trăng: Lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

NHẬT HỒ |

Tất cả lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ một lần một người 1.5 triệu đồng.

Công an An Giang hỗ trợ hơn 100 tấn gạo giúp dân bị ảnh hưởng COVID-19

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ 110 tấn gạo để hướng tới chiến lược giúp dân ăn no đánh thắng giặc COVID-19.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hơn 550 triệu đồng hỗ trợ gần 400 đoàn viên lao động là các trường hợp F1

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 368 lao động là các trường hợp F1 làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 552 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).

Sóc Trăng: Lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

NHẬT HỒ |

Tất cả lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ một lần một người 1.5 triệu đồng.

Công an An Giang hỗ trợ hơn 100 tấn gạo giúp dân bị ảnh hưởng COVID-19

Phạm Giang |

Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ 110 tấn gạo để hướng tới chiến lược giúp dân ăn no đánh thắng giặc COVID-19.