Khánh Hòa chi 82 tỉ hỗ trợ người lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

Ngày 13.8, Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tính đến ngày 12.8, tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 933 hồ sơ hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ gần 2,8 tỉ đồng (3 triệu đồng/hộ).

Hiện Khánh Hòa tạm xác định có 234 đối tượng là NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Trong đó, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định hỗ trợ 172 người, với số tiền hơn 638 triệu đồng.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân vốn vay cho 2 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 577 triệu đồng. Ngoài ra, Khánh Hòa đã nhận hồ sơ đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 54.805 đối tượng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 82 tỉ đồng.

Khánh Hòa hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với tổng số tiền dự kiến chi gần 9 tỉ đồng (tính đến ngày 11.8, tỉnh có 2.183 đối tượng F0; đối tượng F1 là 4.704).

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện hỗ trợ 72 viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tổng số tiền hơn 267 triệu đồng (3,71 triệu đồng/người).

Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay vẫn có một số đối tượng chưa phát sinh hồ sơ nên đơn vị chưa trình UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định hỗ trợ.

Các đối tượng chưa phát sinh hồ sơ là hướng dẫn viên du lịch, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người lao động F0 chưa phải là đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

Bình Dương thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng cho NLĐ khó khăn đang ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương vừa bàn bạc và thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng mỗi người lao động khó khăn đang ở trọ.

Đề xuất khẩn giải pháp quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe F0 cách ly tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 12.8, Sở Y tế TPHCM có tờ trình khẩn gửi đến UBND TPHCM về việc quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho F0 cách ly tại nhà trên địa bàn quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Người lao động F0 chưa phải là đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

Bình Dương thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng cho NLĐ khó khăn đang ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương vừa bàn bạc và thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng mỗi người lao động khó khăn đang ở trọ.

Đề xuất khẩn giải pháp quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe F0 cách ly tại nhà

Thanh Chân |

Ngày 12.8, Sở Y tế TPHCM có tờ trình khẩn gửi đến UBND TPHCM về việc quản lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho F0 cách ly tại nhà trên địa bàn quận, huyện, phường, xã, thị trấn.