Kết quả xác minh vụ cán bộ bị tố ăn chặn tiền quỹ dự phòng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngành y tế đã có thông tin chính thức xung quanh đơn thư nặc danh tố cáo cán bộ bệnh viện có dấu hiệu ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Ngày 12.12, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã công bố kết luận thanh tra của Sở Y tế liên quan đến một số nội dung liên quan về công tác tài chính – kế toán, giải quyết các nội dung đơn thư nặc danh tại bệnh viện.

Trước đó, có đơn thư nặc danh đề cập đến việc cán bộ bệnh viện có hành vi vi phạm pháp luật, ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ trong việc chi lương hàng tháng cho người lao động.

Qua kiểm tra, Sở Y tế Khánh Hòa nhận thấy bệnh viện chi thu nhập tăng thêm từ năm 2020-2021 âm so với số thực tế được chi là khoảng 7,89 tỉ đồng.

Bệnh viện đã chi một số nội dung từ nguồn bổ sung thu nhập chưa đúng với quy định gồm chi hỗ trợ cho người đứng tên bệnh viện, chi 20% ưu đãi nghề cho bộ phận hành chính, chi hỗ trợ nhân viên hợp đồng ngày lễ năm 2020, chi khen thưởng đột xuất năm 2021 với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Việc hạch toán nguồn thu BHYT hằng năm chưa bám sát kinh phí thực tế mà BHXH tạm ứng cho đơn vị hoạt động từ đầu năm, dẫn đến việc xác định nguồn thu, chênh lệch thu chi hàng năm để trích quỹ chi thu nhập tăng thêm chưa chính xác (năm 2020 âm 4,1 tỉ đồng).

Bệnh viện còn tạm ứng chi thu nhập tăng thềm từ nguồn cải cách tiền lương (2,7 tỉ đồng) và từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (1 tỉ đồng)… Tuy nhiên, Sở Y tế chưa phát hiện trường hợp thất thoát nguồn cải cách tiền lương và các nguồn quỹ tại bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bệnh viện họp, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những tồn tại đã nêu.

Yêu cầu bệnh viện cần căn cứ vào số liệu thu chi thực tế trong năm 2022 để xây dựng các phương án điều chỉnh nguồn quỹ. Cụ thể, điều chỉnh và trích tăng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2021 là 1 tỉ đồng; điều chỉnh giảm chi thu nhập tăng thêm từ quỹ bổ sung thu nhập với tổng số tiền gần 7,9 tỉ đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Diệp Bảo Lộc - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền, Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa cho rằng, không có việc ăn chặn tiền quỹ dự phòng như đơn thư tố cáo gửi đi.

Ông Lộc giải thích, trong 2 năm 2018-2020, cơ quan BHXH chưa quyết toán kinh phí khám chữa bệnh  BYYT với số tiền 7,9 tỉ đồng. Vì BHXH chưa quyết toán nên bộ phận kế toán đã  “mượn nguồn” của một số quỹ rồi chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, người lao động bệnh viện.

“Sau khi Sở Y tế kết luận việc chi như vậy không đúng, chúng tôi sẽ trả lại số tiền trên vào các quỹ theo quy định” – ông Lộc thông tin thêm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Toà trả hồ sơ, Trang Nemo ôm và xin người tố cáo tha lỗi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 22.11: Bị cáo Trang Nemo ôm và xin lỗi người tố cáo; 2 trên 3 ga ngầm tuyến metro số 1 đã hoàn thiện 100%; Khám sức khoẻ định kỳ miễn phí: Người dân lo ngại về chất lượng....

Xác minh tố cáo lãnh đạo kế toán bệnh viện ở Khánh Hòa ăn chặn tiền quỹ dự phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Thanh tra ngành y tế đang xác minh nội dung tố cáo một lãnh đạo kế toán của Bệnh viện Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Xác minh tố cáo trưởng phòng của Cục Thuế Khánh Hoà tiêu cực, hách dịch

Hữu Long |

Trưởng phòng Thanh tra - kiểm tra số 2 thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa bị tố cáo hành vi “tiêu cực, hách dịch” trong khi thanh tra thuế tại các doanh nghiệp. Cơ quan kiểm tra đang vào cuộc xác minh những tố cáo nói trên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nóng Sài Gòn: Toà trả hồ sơ, Trang Nemo ôm và xin người tố cáo tha lỗi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 22.11: Bị cáo Trang Nemo ôm và xin lỗi người tố cáo; 2 trên 3 ga ngầm tuyến metro số 1 đã hoàn thiện 100%; Khám sức khoẻ định kỳ miễn phí: Người dân lo ngại về chất lượng....

Xác minh tố cáo lãnh đạo kế toán bệnh viện ở Khánh Hòa ăn chặn tiền quỹ dự phòng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Thanh tra ngành y tế đang xác minh nội dung tố cáo một lãnh đạo kế toán của Bệnh viện Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, ăn chặn tiền quỹ dự phòng tăng lương, dẫn đến chậm trễ chi lương hàng tháng cho người lao động.

Xác minh tố cáo trưởng phòng của Cục Thuế Khánh Hoà tiêu cực, hách dịch

Hữu Long |

Trưởng phòng Thanh tra - kiểm tra số 2 thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa bị tố cáo hành vi “tiêu cực, hách dịch” trong khi thanh tra thuế tại các doanh nghiệp. Cơ quan kiểm tra đang vào cuộc xác minh những tố cáo nói trên.