Tới dự có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; các nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm bà Cù Thị Hậu, ông Đặng Ngọc Tùng…
Tới dự còn có lãnh đạo tập đoàn, đại diện các Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động một số tỉnh, thành.
Trước phiên làm việc ngày 6.10, đại hội đã có phiên làm việc vào chiều 5.10. Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6 vạn cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí đang làm việc trên mọi miền của Tổ quốc và các dự án dầu khí ở nước ngoài.
Phát biểu khai mạc, bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam - cho biết, đại hội có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, xây dựng và phát triển phong trào công nhân lao động Dầu khí nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung của tập đoàn là kiên định và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, bầu Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí khoá VII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Công đoàn Việt Nam…
Với những ý nghĩa sâu sắc của đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần để đại hội thành công tốt đẹp.
Được biết, trước thềm đại hội, ở các cấp Công đoàn đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng đại hội, trọng tâm là các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi trên các nhà máy, các công trình trọng điểm, dự án và tại các cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng đại hội. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức sôi nổi ở các cấp Công đoàn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tình cảm của đoàn viên, công nhân lao động đang hướng vềđdại hội, gửi gắm niềm tin sâu sắc vào đại hội.