ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII LĐLĐ HUYỆN HƯƠNG KHÊ (HÀ TĨNH):

Hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

QUỐC CƯỜNG |

Đại hội lần thứ VII LĐLĐ huyện Hương Khê có mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

Với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức công đoàn (CĐ) các cấp triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Đã có 203 công trình, sản phẩm được CĐ thực hiện vượt kế hoạch, trong đó có 108 công trình được gắn biển chào mừng các sự kiện chính trị của quê hương đất nước. Bình quân hàng năm có trên 200 sáng kiến, đề tài trên các lĩnh vực; trong 5 năm có hơn 1.000 sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3-4 cấp huyện, 200 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, có hơn 600 lượt đoàn viên đạt giáo viên giỏi các cấp.

Tổ chức CĐ huyện Hương Khê cũng đẩy mạnh phối hợp rà soát thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN, chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan, tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh Lao động, phòng cháy, chữa cháy, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ, tết sum vầy. LĐLĐ huyện đồng thời thường xuyên quan tâm công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư. Trong nhiệm kỳ đã tiếp 47 trường hợp cần tư vấn; phối hợp tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật hằng tháng.

Ông Đinh Công Tịu - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hương Khê - cho biết thêm: Nhiệm kỳ qua, CĐ đã tích cực vận động đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm CĐ” với số tiền 1.821 triệu đồng; thăm hỏi và trao tặng 839 suất quà với số tiền 331,5 triệu đồng. Hỗ trợ 37 suất quà cho con đoàn viên; trợ cấp 36 nhà “Mái ấm CĐ”, trị giá 705 triệu. Ngoài ra cũng kêu gọi quỹ ‘‘Mái ấm CĐ” LĐLĐ tỉnh, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ 28 nhà với số tiền 750 triệu (đạt 142% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra); hỗ trợ nhân dịp tết, công nhân lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo 105 suất quà với số tiền 42,5 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 3 nhà nội trú cho giáo viên với số tiền 310 triệu đồng; cho 17 đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 300 triệu đồng từ quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm”; cho 10 đoàn viên vay vốn với số tiền 70 triệu đồng từ quỹ “Nữ CNVCLĐ nghèo”.

Hướng về người lao động

Nhiều hoạt động chuyên môn cũng được tổ chức sâu rộng như Tháng Công nhân, Tháng Hành động vì sự phát triển của DN. Trong 5 năm qua đã tôn vinh 15 công nhân lao động tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Công tác chính sách cán bộ nữ, chương trình bình đẳng giới được chú trọng, tỉ lệ nữ tham gia BCH CĐ các cấp đạt 35,5%. Hiện có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 7 đồng chí tham gia cấp ủy huyện, có 12 đồng chí tham gia HĐND huyện, đạt tỉ lệ 30%; 149 đồng chí tham gia đại biểu HĐND xã, thị trấn, đạt tỉ lệ 26,51%.

Ông Ngô Xuân Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hương Khê - cho biết: LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh luôn được các cấp CĐ quan tâm. BTV LĐLĐ huyện đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; trực tiếp làm việc 145 cuộc tại các DN để tuyên truyền, vận động thành lập CĐ cơ sở, phát triển đoàn viên. Kết quả đã thành lập mới 13 tổ chức CĐ cơ sở, đạt 185% chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; kết nạp mới 427 đoàn viên, đạt 121% chỉ tiêu; nâng tổng số 3.658 đoàn viên với 110 đơn vị CĐ cơ sở.

Kết quả 5 năm qua, toàn huyện có 119 lượt tập thể và 370 lượt cá nhân được Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen các loại, có 293 tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến. LĐLĐ huyện vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2015, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2016.

QUỐC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.